Rớt danh hiệu vì nhiều lý do
Thời gian qua, câu chuyện về những nghệ sĩ không có tên trong danh sách xét danh hiệu NSND lần thứ 10 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trình Hội đồng cấp Nhà nước đã khiến dư luận dậy sóng. Trong đó, có một số nghệ sĩ tên tuổi như Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Lê Thiện, Thoại Mỹ…
Trong đó, điều thổi bùng những tranh cãi là trường hợp của NSƯT Lê Thiện. Bà là một trong những nghệ có tuổi nghề nhiều năm với hàng loạt những vai diễn gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Đặc biệt, ngoài vai trò diễn viên, sau năm 1975, Lê Thiện về công tác tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và chính bà đã quy tụ được nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại khu vực phía Nam tham gia vào các vở diễn. Đặc biệt, với vai trò trưởng Đoàn Cải lương xung kích, bà đưa nghệ sĩ nhà hát đi biểu diễn phục vụ khắp vùng sâu vùng xa, biên giới… suốt gần 2 thập niên 80 và 90.
Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Lê Thiện vẫn tham gia công tác đào tạo, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ. Nhưng dấu ấn đậm nhất của NSƯT Lê Thiện là sau khi về hưu, bà đã lấn sân sang với phim truyền hình và thành công vang dội trong nhiều bộ phim như Dù gió có thổi, Phượng khấu, Gạo nếp gạo tẻ… Bà được khán giả gọi với cái tên “bà nội quốc dân” vì những vai bà gắn liền với tuổi thơ nhiều người.
Với trường hợp của nghệ sĩ Lê Thiện, NSND Bạch Tuyết cho biết, bà ngỡ ngàng khi nghe tên đồng nghiệp của mình không có trong danh sách. Nghệ sĩ Bạch Tuyết nói với một người kinh nghiệm như Lê Thiện, bà cho rằng danh hiệu này nghệ sĩ Lê Thiện đã nhận được cách đây 20 năm chứ không phải đợi đến bây giờ.
Trong khi đó, ở trường hợp của anh em NSƯT Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không có tên trong danh sách cũng gây sự bất ngờ bởi họ là những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn với cả khán giả yêu xiếc khắp thế giới. Ngoài việc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là những nghệ sĩ Việt hiếm hoi được mời đi lưu diễn khắp thế giới, họ còn nắm trong tay 2 kỷ lục Guinness thế giới cũng như lọt vào Top 5 của cuộc thi Britain’s Got Talent đình đám.
Những thành công của hai nghệ sĩ đã trở thành niềm tự hào cho mỗi người dân Việt Nam về ý chí, nghị lực và tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ.
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ với Báo Lao Động rằng: “Khi biết tin thì ai cũng thấy tiếc nuối nhưng riêng Quốc Cơ và Quốc Nghiệp lại không quá buồn về chuyện này. Tôi nghĩ có lẽ cả hai chưa đủ các giấy tờ chứng nhận cần thiết như những nghệ sĩ khác. Điều này cũng giúp chúng tôi cố gắng hơn nữa để giành thêm nhiều danh hiệu, giải thưởng cho lần xét duyệt sau.
Mình cũng không tiếc nuối hay có suy nghĩ tiêu cực gì vì sự cống hiến của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã được khán giả công nhận rồi. Theo quy định, quá trình hoạt động nghệ thuật của cả hai vẫn còn thiếu một năm nên chắc hai anh em vẫn tiếp tục tập luyện, cống hiến để có nhiều danh hiệu hơn cho lần hoàn tất hồ sơ tiếp theo”.
Theo NSƯT Thoại Mỹ, bà không có đủ huy chương nên bị loại khỏi danh sách. Nghệ sĩ Thoại Mỹ cho biết, cô không có duyên với danh hiệu NSND vì có một thời gian nữ nghệ sĩ bị chấn thương rời xa sân khấu. Sau đó, khi trở lại, cô không đủ sức khỏe trình diễn thường xuyên nên thường đứng sau cánh gà để hỗ trợ các học trò. “Tôi không có đủ huy chương để xem xét danh hiệu”, NSƯT Thoại Mỹ ngậm ngùi.
Rất đau buồn nhưng cái cốt yếu vẫn là tình yêu của khán giả
Các nghệ sĩ khi bị loại khỏi danh sách xét danh hiệu NSND lần thứ 10 của Bộ VHTTDL trình Hội đồng cấp Nhà nước đều cho biết tâm trạng chung của họ là hụt hẫng và tiếc nuối. Tuy nhiên, sau tất cả điều họ mong mỏi hơn cả những danh hiệu chính là tình yêu thương của khán giả.
Nghệ sĩ Lê Thiện cho biết, khi nghe tin mình bị loại khỏi danh sách, bà đã buồn và cho rằng đây là một kết quả bất công. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không khiếu nại. “Cả đời tôi cống hiến, điều tôi mong mỏi nhất là tình yêu thương của khán giả. Danh hiệu có thì vui nhưng nó không phải là mục đích cuối cùng mà những nghệ sĩ như chúng tôi hướng đến” - nữ nghệ sĩ nghẹn ngào.
Dù không được xét NSND ở đợt xét duyệt này nhưng nghệ sĩ Lê Thiện cho biết, bà không bao giờ để kết quả ảnh hưởng đến quá trình làm nghề của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết trong thời gian tới vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những bạn trẻ yêu nghề, nhiệt huyết. Còn nói riêng về việc nộp hồ sơ xét duyệt tiếp, bà khẳng định sẽ không làm nữa.
Còn anh em “Hoàng tử Xiếc” Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lại cho rằng họ đến với nghề xiếc vì đam mê chứ không phải vì danh hiệu.
“Chúng tôi rất vui khi là một trong những người trẻ nhất nhận danh hiệu NSƯT. Đó là động lực giúp bản thân cố gắng nhiều hơn nữa để cống hiến cho xiếc Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đặt kỳ vọng sẽ giành được NSND bởi đó cũng chỉ là danh hiệu để mọi người đón nhận mình, còn quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương từ khán giả.
Đối với chúng tôi, những danh hiệu không quá quan trọng bởi nếu đạt được thì quá tốt còn không thì mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Danh hiệu không phải là mục tiêu mà chúng tôi cố gắng mọi cách để đạt được” - hai nghệ sĩ xiếc cho biết.
Riêng nghệ sĩ Thoại Mỹ, bà xúc động vì dù không được xét duyệt danh hiệu NSND nhưng qua sự việc này nhận được rất nhiều cuộc gọi của khán giả để an ủi, chia sẻ. Đó là động lực rất lớn để các nghệ sĩ tiếp tục giữ lửa làm nghề.
Cả cuộc đời mỗi nghệ sĩ, danh hiệu hay những giải thưởng tất cả đều chỉ là niềm vui nhất thời, điều họ mong mỏi có được chính là được khán giả ghi nhân và công nhận.