Sẽ mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân

Phạm Đông |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến cơ quan thẩm quyền nhằm mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân theo hướng mở rộng các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Chiều 20.5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Dự kiến, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 23.5 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Thông tin về các vấn đề liên quan đến dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), ông Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, thời gian qua, cơ quan soạn thảo đã tích cực phối hợp với cơ quan liên quan để báo cáo Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này.

Đến thời điểm này, về cơ bản các vấn đề liên quan đến dự án Luật tương đối hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này, có ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức hội liên quan đã đề xuất bổ sung thêm một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.

Theo quy định hiện hành, chỉ những người tham gia hoạt động biểu diễn mới được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân.

Qua xem xét các kiến nghị, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến cơ quan thẩm quyền nhằm mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân theo hướng mở rộng các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chứ không giới hạn trong lĩnh vực biểu diễn nữa.

“Trong chiều tối nay, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan soạn thảo về vấn đề này” - ông Nguyễn Hoàng Mai cho biết.

Cùng nói về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được ban hành nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng.

Việc sửa đổi luật cũng khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời việc sửa đổi nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp này sửa đổi bổ sung các nội dung lớn như: danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”; “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; Huy hiệu và kỷ niệm chương cấp tỉnh; xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đã tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung có liên quan đến các điều khoản quy định về các nội dung.

Trong đó có đối tượng áp dụng; mục tiêu và nguyên tắc thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua; về hình thức khen thưởng; về đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; về thẩm quyền đề nghị khen thưởng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi đua, khen thưởng...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV diễn ra 19 ngày: Thông qua 5 dự án luật

Phạm Đông |

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Đồng thời dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Giữ nguyên thời gian chất vấn 2,5 ngày tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Phạm Đông |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký thông báo số 981/TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khai mạc ngày 23.5, kéo dài trong 20 ngày

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 23.5 và bế mạc vào ngày 17.6 với tổng thời gian 20 ngày. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nên Quốc hội họp tập trung nhưng vẫn dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV diễn ra 19 ngày: Thông qua 5 dự án luật

Phạm Đông |

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Đồng thời dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Giữ nguyên thời gian chất vấn 2,5 ngày tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Phạm Đông |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký thông báo số 981/TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khai mạc ngày 23.5, kéo dài trong 20 ngày

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 23.5 và bế mạc vào ngày 17.6 với tổng thời gian 20 ngày. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nên Quốc hội họp tập trung nhưng vẫn dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.