Đằng sau những vụ hát nhép chấn động giới giải trí

DIỆU HUYỀN |

Lâm Diệu Khả và Uudam là hai sao nhí từng gây chấn động giới giải trí Trung Quốc một thời bởi màn trình diễn hát nhép ngay trên sóng truyền hình quốc gia.

Lâm Diệu Khả - "thiên thần nụ cười" tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008

Từng được truyền thông ưu ái gọi là "thiên thần", nay Lâm Diệu Khả đã trở thành một cái tên vô danh trong giới giải trí xứ Trung.

Năm 2008, cô bé 9 tuổi Lâm Diệu Khả đã trở thành một hiện tượng trên cả Đại Lục sau khi xuất hiện và biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh.

Với gương mặt xinh xắn, thần thái biểu diễn chuyên nghiệp và giọng hát trong trẻo, Lâm Diệu Khả gây ấn tượng với hơn 2 tỉ người theo dõi trực tiếp sự kiện thể thao này.

Lâm Diệu Khả trong bộ váy màu đỏ, tự tin biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ảnh: Xinhua
Lâm Diệu Khả trong bộ váy màu đỏ, tự tin biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ảnh: Xinhua

Sau dấu mốc để đời này, Diệu Khả trở thành một trong những sao nhí "đắt show" nhất thời điểm bấy giờ. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cô bé đã là tâm điểm của giới truyền thông và giải trí. 

Tuy nhiên ngay sau đó, theo tiết lộ của đạo diễn âm nhạc Trần Kỳ Cường, Lâm Diệu Khả đã hoàn toàn hát nhép trong buổi biểu diễn. Giọng ca truyền cảm mà mọi người khen ngợi bấy lâu nay là của một cô bé khác có tên Dương Bái Nghi.

Trả lời vấn đề này, BTC sự kiện cho biết họ lựa chọn Diệu Khả bởi cô bé có ngoại hình sáng sân khấu hơn Bái Nghi, còn giọng hát thì của Bái Nghi lại ngọt ngào hơn. Chính vì vậy, để Diệu Khả hát nhép chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Bản thân Diệu Khả không hề hay biết về việc mình đã hát nhép trong lễ khai mạc ấy. Ảnh: Sina
Bản thân Diệu Khả không hề hay biết về việc mình đã hát nhép trong lễ khai mạc ấy. Ảnh: Xinhua

Sau khi bị vạch trần, Diệu Khả bị khán giả quay lưng. Dù thanh minh là người vô tội song cô bé vẫn bị chỉ trích vì đã lợi dụng tài năng của người khác.

Sự việc là cú sốc lớn với khán giả. Tuy nhiên, thời điểm đó, Diệu Khả vẫn duy trì một sức hút nhất định. Cô bé được mời tham gia vào các dự án phim điện ảnh, truyền hình, gameshow... Một số tác phẩm tạo được dấu ấn nhất có thể kể đến như "Phương bắc có giai nhân", "Hồng lâu mộng", "Mỹ nhân tâm kế", "Thái Bình công chúa"...

 
Lâm Diệu Khả được đánh giá tích cực về khả năng diễn xuất nhưng không thể nổi bật hẳn. Ảnh: Sina

Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt sai lầm của gia đình, hình ảnh Lâm Diệu Khả ngày càng tệ đi.

Ở tuổi vị thành niên, cô luôn bị chỉ trích khi nhận lời tham dự các sự kiện, quảng cáo sản phẩm người lớn. Bản thân Diệu Khả ở tuổi 13-14 bị nhận xét là chảnh chọe, thói ngôi sao, chỉ thích ăn chơi và tiêu xài phung phí.

Bi kịch trên chỉ chấm dứt khi năm 16 tuổi, Diệu Khả sang Canada du học.

Thời gian này, Lâm Diệu Khả đóng băng mọi hoạt động giải trí và sống khép mình.

Đến khi quay trở về Đại Lục, Diệu Khả gần như đã trở thành một cái tên vô danh. Cô theo học và tốt nghiệp tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, chuyên ngành diễn xuất. Tuy nhiên, trong suốt mấy năm liền, Diệu Khả không hề có dự án phim ảnh nào, dù chỉ là vai phụ.

Ở tuổi 23, Diệu Khả gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí. Một số nguồn tin tiết lộ, cựu sao nhí nay đang làm việc tự do với tư cách là streamer (người phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội).

Diệu Khả khi lớn lên đã kém sắc hơn xưa. Ảnh: Sina
Diệu Khả khi lớn lên đã kém sắc hơn xưa. Ảnh: Sina
Diệu Khả khi lớn lên đã kém sắc hơn xưa. Ảnh: Xinhua

Uudam - cậu bé khiến cả Châu Á bật khóc khi hát về mẹ

Uudam sinh năm 1999 (cùng tuổi với Lâm Diệu Khả) và nổi lên từ chương trình China's Got Talent 2011.

Xuất hiện tại chương trình tìm kiếm tài năng lớn nhất Trung Quốc, Uudam đã khiến tất thảy khán giả phải bật khóc vì xúc động.

Giọng hát truyền cảm cùng câu chuyện gia đình bi thương đã khiến Uudam và ca khúc "Mong Zhung de Eej" (Gặp mẹ trong mơ) trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Châu Á.

Uudam với gương mặt sáng, giọng hát truyền cảm đã khiến công chúng thán phục. Ảnh: Sina
Uudam với gương mặt sáng, giọng hát truyền cảm đã khiến công chúng thán phục. Ảnh: Xinhua

Dù không đạt được giải thưởng cao nhất tại China's Got Talent năm đó nhưng tên tuổi của Uudam đã sớm lan rộng. Cậu bé được một cặp ca sĩ nổi tiếng và giàu có ở Mông Cổ nhận làm con nuôi. Cuộc đời cậu bé Uudam mồ côi bước sang một trang mới.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, công chúng lại phát hiện màn biểu diễn huyền thoại của Uudam thực chất chỉ là hát nhép. Giọng hát được phát qua đài là của một ca sĩ nhí khác tên Ba Đặc Nhĩ.

Trên thực tế, Uudam cũng sở hữu chất giọng rất đẹp. Nhiều người còn minh oan cho cậu bằng cách phân tích các đoạn ghi âm, khẳng định BTC chỉ sửa giọng Uudam một chút. Thế nhưng Uudam vẫn bị công chúng tẩy chay.

Uudam từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong giới giải trí. Ảnh: Xinhua
Uudam từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong giới giải trí. Ảnh: Xinhua

Có thể nói từ sau bê bối đó, Uudam không còn gây dựng được tiếng vang nữa. Dù miệt mài hoạt động showbiz, ra nhạc mới nhưng cái tên Uudam vẫn gắn liền với biệt danh "cậu bé hát nhép".

Hiện tại, Uudam đang sống bên gia đình mới và học tại một ngôi trường danh giá tại Canada.

Một vài hình ảnh lúc trưởng thành của Uudam. Ảnh: Sina
Một vài hình ảnh lúc trưởng thành của Uudam. Ảnh: Sina
Một vài hình ảnh lúc trưởng thành của Uudam. Ảnh: Xinhua
DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Từng vượt Blackpink, aespa nay lại xuống phong độ vì lỗi hát nhép?

DI PY |

Từng có thành tích vượt qua cả Blackpink, aespa được đặt nhiều kỳ vọng trở thành nhóm nhạc Kpop nữ kế cận nhiều đàn chị đi trước. Tuy nhiên, mới đây các cô gái lại bị chỉ trích vì hát nhép, xuống phong độ.

Video hát nhép khiến Google phải mua lại YouTube với 1,65 tỉ USD

Lan Anh |

Thương vụ Google mua lại YouTube với giá 1,65 tỉ USD từng khiến thế giới ngạc nhiên. Dư luận ngạc nhiên hơn khi ý tưởng mua lại YouTube xuất hiện từ một video hát nhép.

Nữ người mẫu "gây bão" khi đoạt huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh

DIỆU HUYỀN |

Eileen Gu, vận động viên trượt tuyết kiêm người mẫu người Mỹ gốc Trung, trở thành tâm điểm chú ý khi đoạt huy chương vàng Olympic.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từng vượt Blackpink, aespa nay lại xuống phong độ vì lỗi hát nhép?

DI PY |

Từng có thành tích vượt qua cả Blackpink, aespa được đặt nhiều kỳ vọng trở thành nhóm nhạc Kpop nữ kế cận nhiều đàn chị đi trước. Tuy nhiên, mới đây các cô gái lại bị chỉ trích vì hát nhép, xuống phong độ.

Video hát nhép khiến Google phải mua lại YouTube với 1,65 tỉ USD

Lan Anh |

Thương vụ Google mua lại YouTube với giá 1,65 tỉ USD từng khiến thế giới ngạc nhiên. Dư luận ngạc nhiên hơn khi ý tưởng mua lại YouTube xuất hiện từ một video hát nhép.

Nữ người mẫu "gây bão" khi đoạt huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh

DIỆU HUYỀN |

Eileen Gu, vận động viên trượt tuyết kiêm người mẫu người Mỹ gốc Trung, trở thành tâm điểm chú ý khi đoạt huy chương vàng Olympic.