Công diễn vở ''Nợ nước non’’ mừng sinh nhật Bác Hồ

LÊ QUANG VINH |

Trong 2 tối 19 và 20.5.2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam công diễn vở ''Nợ nước non’’ - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, vừa ra mắt bạn đọc.

Đây là 2 công trình văn hóa nghệ thuật chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

“Nợ nước non’’ nằm trong bộ tiểu thuyết 3 tập mang tên ''Nước non vạn dặm’’ của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương, nguyên TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam, tác giả của nhiều tác phẩm văn học và kịch bản sân khấu - được ấn hành bởi sự phối hợp của NXB Văn học và Cty CP Văn hóa & Truyền thông Liên Việt.

Vở diễn ''Nợ nước non’’ là sự kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu cải lương và một số loại hình nghệ thuật truyền thống (dân ca ví, giặm xứ Nghệ, ca Huế, ca bài Chòi khu 5 và dân ca Nam Bộ), do NSND Triệu Trung Kiên đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ khi khắc họa các hình tượng Nguyễn Sinh Cung (bé Anh Đức đảm nhiệm), Nguyễn Tất Thành (NS Minh Hải), Mẹ Hoàng Thị Loan (NS Như Quỳnh), Cha Nguyễn Sinh Sắc (NSƯT Mạnh Hùng)… cùng nghệ sĩ Lê Thanh Phong và các diễn viên Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ.

Với ''Nước non vạn dặm’’, khi bắt tay viết bộ 3 tiểu thuyết này, tác giả Nguyễn Thế Kỷ cũng đồng thời phải đối mặt với những thử thách lớn khi trước đó đã có không ít tác giả viết về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, trong đó, nổi tiếng nhất là cuốn ''Búp sen xanh’’ của nhà văn Sơn Tùng.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã vượt qua áp lực đó bằng việc nghiên cứu ký lưỡng về cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với đó là sự hiểu biết sâu sắc về địa lý, lịch sử và văn hóa vùng đất nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn VN: ''Một điều quan trọng là nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã không ''kỳ bí hóa’’ hay ''thần thánh hóa’’ một vĩ nhân lịch sử khi viết về thời niên thiếu của vĩ nhân đó…’’.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho hay: "Cái tên "Nợ nước non" xuất phát từ lời bài ca mà bà Hoàng Thị Loan - mẹ của Bác Hồ - thường hát ru để răn dạy các con: "Con ơi nhớ lấy câu này/Chăm lo đèn sách cho tày áo cơm/Làm người đói sạch, rách thơm/Công danh là nợ nước non phải đền".

Trong 2 năm 2023 và 2024, 2 tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết (gồm ''Lênh đênh bốn biển’’ và ''Người về’’) cùng 2 phần của tác phẩm sân khấu sẽ tiếp tục ra mắt công chúng.

Dự kiến, sau đợt công diễn tại Hà Nội, vở diễn ''Nợ nước non’’ sẽ đến với khán giả phía Nam vào dịp 19.8 và 2.9.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Tối 17.5, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Ký ức đậm sâu về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN |

Những câu chuyện về Bác Hồ, dù đã trải qua hàng chục năm, vẫn đọng lại như in trong ký ức người cận vệ già của Bác. Đó là ông Trần Viết Hoàn - nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch). Nhiều năm là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Triển lãm ảnh và sách nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trưng bày khoảng 200 đầu sách và 500 hình ảnh.

Khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tượng đài Bác Hồ xây dựng ở TP Phú Quốc được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới giản dị, chan hòa, gần gũi.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Tối 17.5, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Ký ức đậm sâu về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN |

Những câu chuyện về Bác Hồ, dù đã trải qua hàng chục năm, vẫn đọng lại như in trong ký ức người cận vệ già của Bác. Đó là ông Trần Viết Hoàn - nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch). Nhiều năm là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Triển lãm ảnh và sách nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trưng bày khoảng 200 đầu sách và 500 hình ảnh.

Khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tượng đài Bác Hồ xây dựng ở TP Phú Quốc được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới giản dị, chan hòa, gần gũi.