Khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tượng đài Bác Hồ xây dựng ở TP Phú Quốc được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới giản dị, chan hòa, gần gũi.

Sáng 29.4 tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ động thổ xây dựng tượng đài Bác Hồ, quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự.

Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng với quy mô 7,45 ha tại khu vực quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ, Cảng biển hành khách quốc tế, khu hành chính tập trung mới của thành phố Phú Quốc. Đây cũng là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí của người dân trên đảo Phú Quốc và cũng sẽ là một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham quan.

Công trình bao gồm tượng đài Bác Hồ với tổng chiều cao là 20,7 mét, trong đó chiều cao tượng đài Bác Hồ là 18 mét, với chất liệu đồng, phù điêu bằng đá dài 63 mét, cao 10,8 mét, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình phụ trợ được xây dựng trên diện tích 1.225 m2. Dự án có tổng kinh phí đầu tư khoảng 353 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và nguồn ngân sách địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Với chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi”, tượng đài Bác Hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, sự giản dị, chan hòa, gần gũi. Tượng Bác đặt tay phải lên ngực trái thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của Bác dành cho đồng bào miền Nam qua câu nói “Miền Nam trong trái tim tôi”. Nhằm mục đích nâng cao vị thế vai trò lãnh đạo của Đảng, tôn vinh hình tượng Bác Hồ kính yêu và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Công trình Tượng đài Bác Hồ dự kiến khánh thành vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc đón 140 chuyến bay đi và đến chỉ trong ngày 29.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do lượng du khách đến Phú Quốc tăng cao đột biến vào dịp lễ 30.4 nên thành phố đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ cũng như triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng, an ninh trật tự để sẵn sàng chào đón du khách.

Chiêm bái Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc trước ngày khánh thành

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Sau gần 5 tháng triển khai thi công, Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 44 tỉ đồng, truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa mảnh đất Phú Quốc anh hùng.

Khách chạy đôn chạy đáo để săn được vé tàu đi Phú Quốc dịp lễ 30.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù số lượng tàu hoạt động tăng 25% so với ngày bình thường nhưng vì tình hình du khách đến TP Phú Quốc tăng mạnh vào dịp lễ 30.4 nên nhiều người phải “canh me, săn đón” mới có được vé tàu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phú Quốc đón 140 chuyến bay đi và đến chỉ trong ngày 29.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do lượng du khách đến Phú Quốc tăng cao đột biến vào dịp lễ 30.4 nên thành phố đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ cũng như triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng, an ninh trật tự để sẵn sàng chào đón du khách.

Chiêm bái Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc trước ngày khánh thành

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Sau gần 5 tháng triển khai thi công, Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 44 tỉ đồng, truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa mảnh đất Phú Quốc anh hùng.

Khách chạy đôn chạy đáo để săn được vé tàu đi Phú Quốc dịp lễ 30.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù số lượng tàu hoạt động tăng 25% so với ngày bình thường nhưng vì tình hình du khách đến TP Phú Quốc tăng mạnh vào dịp lễ 30.4 nên nhiều người phải “canh me, săn đón” mới có được vé tàu.