Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Tối 17.5, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc

Lễ hội Làng Sen năm 2022 - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc là sự kiện quan trọng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980 – 19.5.2022), kỷ niệm 35 năm tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc", "danh nhân văn hóa kiệt xuất”, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa Nghệ An và Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Mk
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: MK
Lực lượng thanh – thiếu niên, công – nông – binh, hội phụ nữ và gia đình dòng họ Nguyễn Sinh rước ảnh Bác Hồ từ Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Ảnh: Mk
Lực lượng thanh – thiếu niên, công – nông – binh, hội phụ nữ và gia đình dòng họ Nguyễn Sinh rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Ảnh: MK

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch khẳng định: Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, là dịp để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ.

Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mk
Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MK

Qua hoạt động của lễ hội là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

“Đây cũng là cơ hội để nhân dân tỉnh Nghệ An và du khách được thưởng thức các di sản nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các vùng miền trên toàn quốc khi đến với Nghệ An trong dịp Lễ hội Làng Sen nhân dịp ngày sinh của Người” - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh trống khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Mk
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh trống khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: MK

Phát biểu chào mừng lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Nơi đây, lịch sử dân tộc đã ghi nhận thời nào cũng có những tấm gương về lòng yêu nước quả cảm, sự kiên trung và hiếu học, người dân mộc mạc, chân tình và giàu lòng mến khách. Xứ Nghệ cũng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của du khách.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Mk
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc thu hút đông đảo người xem. Ảnh: MK
Nhiều ca khúc viết về con người, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Mk
Nhiều ca khúc viết về con người, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: MK

“Đến với Lễ hội Làng Sen, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc lần này, ngoài việc thi tài, biểu diễn, chúng tôi mong muốn các quý vị sẽ được tham quan thêm những di tích, danh thắng, các điểm đến du lịch để cảm nhận được cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, hiểu thêm về văn hóa và con người xứ Nghệ để yêu hơn mảnh đất và con người nơi đây” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ.

Minh Khuê
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Nghệ An - Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An) và Nhà tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Nghệ An: Tôn vinh hình tượng thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN AN |

Nghệ An - Tối 14.5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”.

Nghệ An đã sẵn sàng cho Lễ hội Làng Sen năm 2022

QUANG ĐẠI |

Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra tại Nam Đàn (Nghệ An) với 5 hoạt động lễ và 6 hoạt động hội, trong đó có nhiều nội dung mới, hấp dẫn và nhiều ý nghĩa.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nghệ An: Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Khuê |

Nghệ An - Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An) và Nhà tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Nghệ An: Tôn vinh hình tượng thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN AN |

Nghệ An - Tối 14.5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”.

Nghệ An đã sẵn sàng cho Lễ hội Làng Sen năm 2022

QUANG ĐẠI |

Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra tại Nam Đàn (Nghệ An) với 5 hoạt động lễ và 6 hoạt động hội, trong đó có nhiều nội dung mới, hấp dẫn và nhiều ý nghĩa.