Chờ màn kết hợp kết hợp “dị, độc và chất” giữa Miley Cyrus và Trixie Mattel

KHÁNH HẠ |

Giọng ca The Climb mong muốn được hợp tác cùng người chiến thắng chương trình hóa trang “RuPaul's Drag Race: All Stars” - Trixie Mattel.

Trên Instagram, ngôi sao 25 tuổi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Trixie Mattel với lời khen ngợi: “Ôi Mattel! Bộ váy của bạn thật xuất sắc, trông bạn như một chú thỏ rừng xinh đẹp”.

“Tôi thực sự yêu trang phục của bạn. Nó thật hợp với phong cách của tôi”, cô thích thú bày tỏ sự phấn khích.

Bài đăng của Cyrus thu hút sự chú ý và được gần 230.000 người nhấn nút “like”. Các fan của cô thi nhau để lại bình luận về hình ảnh này.

“Cyrus, tôi yêu thương những gì bạn làm. Tôi yêu cách bạn đối xử với mọi người, kể cả với người đồng tính hay chuyển giới. Hãy giữ vững quan điểm này. Tôi yêu bạn”, một trong những dòng bộc bạch của fan hâm mộ.

Trong bài phỏng vấn với NME, Mattel đã được hỏi muốn hợp tác với ai, và chủ nhân bàn hit “Wrecking ball” là một trong những cái tên đáng chú ý với chia sẻ: "Cô ấy đã nhắn tin cho tôi rằng chúng tôi nên viết một bài hát nào đó, nhưng trong thế giới nổi tiếng có lẽ không bao giờ xảy ra".

Quán quân chương trình hóa trang “RuPaul's Drag Race: All Stars” - Trixie Mattel.
Quán quân chương trình hóa trang “RuPaul's Drag Race: All Stars” - Trixie Mattel.

Miley Cyrus là ngôi sao tích cực ủng hộ cộng đồng LGBT. Năm 2015, giọng ca Wrecking Ball đứng ra thành lập Happy Hippie Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ tiếp thêm sức mạnh cho những thanh thiếu niên vô gia cư hoặc những người thuộc thế giới thứ ba. Để thể hiện sự ủng hộ của mình, Miley Cyrus còn xăm một biểu tượng ủng hộ giới LGBT trên ngón tay hồi năm 2011.

Trixie Mattel năm nay 28 tuổi, là ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách Rupaul’s Drag Race. Cô đã bị loại hai lần trong mùa thứ bảy của chương trình. Tại mùa All stars mới đây, cô quay trở lại và giành chiến thắng ngoạn mục, trở thành nữ hoàng hóa trang mới của chương trình.

Rupaul’s Drag Race là chương trình dành cho những người thích cải trang thành phụ nữ, được sáng lập bởi Rupau vào năm 2009. Các thí sinh của chương trình là người thích giả gái (nhưng không phải người chuyển giới). Hàng tuần, họ phải làm tóc, trang điểm, chọn trang phục phù hợp với từng chủ đề và tham gia thử thách chụp hình cũng như trình diễn thời trang.

Cộng đồng fan hâm mộ của 2 nhân vật đình đám đang rất chờ đón sự kết hợp “dị, độc và chất” này. 

KHÁNH HẠ
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.