Chờ bước chuyển mình của văn hóa đọc

Mi Lan |

Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2023-2028 diễn ra hôm nay (12.7) tại Hà Nội. Câu chuyện đổi mới văn hóa đọc, phát triển ngành xuất bản, lan tỏa tình yêu sách đến mỗi nhà... vẫn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Văn hóa đọc nhìn từ những thư viện trống vắng

Có thời, không gian im ắng, vắng vẻ ở các thư viện tại Hà Nội được ví như “chùa bà Đanh”, như “thung lũng hoang vắng” (tên một bộ phim của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang). Người Việt ngày càng ít đọc sách. Câu chuyện chấn hưng văn hóa đọc trở nên bức thiết sau mỗi kì Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam.

Theo một khảo sát quốc tế công bố năm 2016, người Việt Nam đọc sách ít hơn nhiều so với các nước trong khu vực: Trung bình đọc chưa tới 1 giờ/tuần. Người Việt thụ hưởng 4,2 cuốn sách mới mỗi năm, nhưng trong đó 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Nếu không tính sách giáo khoa, giáo trình, mỗi năm một người Việt Nam đọc bình quân khoảng 1 cuốn sách. 80% người Việt ở độ tuổi 20 - 30 không đọc sách trong suốt một năm.

Và, giới chuyên gia đã phải vào cuộc phân tích, nhận định, tìm ra lí do vì sao người Việt lười đọc sách.

Lịch sử hình thành, đặc thù kinh tế nông nghiệp, phải lo toan đánh giặc, bươn chải ruộng đồng... được đưa vào như những lí do chính để biện minh cho việc người Việt không mê sách, không có thói quen đọc sách.

Thế nhưng, đất nước bước vào kinh tế thị trường, mở cửa phát triển, hội nhập với thế giới đã nhiều thập kỷ, việc tiếp tục lười đọc sẽ trở thành một hạn chế của người Việt.

Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản khóa IV nhiệm kì 2017-2023 đánh giá tình hình khó khăn của ngành xuất bản giữa bối cảnh văn hóa đọc còn nhiều nan giải như “cõng chữ lên non”.

Tính đến năm 2017, sách chỉ mới đến được với cư dân thành thị, tập trung ở các thành phố lớn, hơn 70% dân số ở nông thôn, miền núi hầu như không có điều kiện tiếp cận với sách.

Ở hầu hết các xã, huyện vùng nông thôn, miền núi, hệ thống phát hành sách, hệ thống thư viện gần như không phát huy tác dụng.

Khi tỉ lệ người Việt đọc sách còn thấp, văn hóa đọc không được đề cao, hệ thống phát hành sách nhiều tồn đọng... đã kéo theo muôn vàn khó khăn khác cho thị trường xuất bản.

Ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam - từng chia sẻ, có những nhà xuất bản chỉ in lần đầu cho một đầu sách là 2.000 bản. Có cuốn bán 2 năm chưa hết. Sách tồn gây thua lỗ nặng nề cho các nhà xuất bản.

Và cú chuyển mình

Năm 2018, thị trường phát hành sách đã cho thấy những dấu hiệu tích cực khi số lượng sách được phát hành ngày càng tăng trưởng. Trong năm 2018, 300 triệu bản in với gần 20.000 đầu sách.

Theo đó, thể loại sách, đề tài, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng. Thị trường sách có giai đoạn phát triển rầm rộ với những cuốn triệu bản.

Ngày sách Việt Nam được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nhằm tuyên truyền, lan tỏa không khí đọc đến từng ngõ phố, từng người dân.

Loạt truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh từng “gây bão” trên thị trường sau cú hích của những bộ phim chuyển thể như: Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua.

Lực lượng 60 nhà xuất bản ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc tiếp cận độc giả, nắm bắt thị hiếu đọc, nắm bắt “tầm ngắm” của thị trường, từ đó đưa vào sản xuất, phát hành tạo nên sự sôi động, tăng trưởng tích cực.

Chính sự nhạy bén, năng động của các nhà xuất bản đã giúp thị trường sách như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông kéo dài.

Hội Xuất bản Việt Nam cho thấy sự nỗ lực xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền, lan tỏa văn hóa đọc, hướng tới nhiều đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên đến sinh viên, người lao động... Hội tạo nên những chương trình sôi động, liên kết với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ để tạo ra những chương trình tặng sách, hội chợ sách, từ đó hướng tới mục tiêu khuyến đọc.

Do đó, ở nhiệm kì V của Hội Xuất bản Việt Nam, nhiệm vụ đổi mới văn hóa đọc, phát triển ngành xuất bản, lan tỏa tình yêu sách đến mỗi nhà... trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Cầu nối đưa mỗi chúng ta bước ra thế giới chính là sách. Vai trò của sách ngày càng lớn khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão khắp toàn cầu. Hơn bao giờ hết, mỗi người Việt cần yêu đọc, yêu sách nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, phong trào đọc sách được phát triển mạnh mẽ, nhận lại sự quan tâm của đông đảo người dân.

Yên Bái: Đa dạng hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Khánh Linh |

Sáng 25.4, tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Học sinh vượt hàng chục kilomet đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cuối tuần, đã có rất đông người tìm đến không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại TP. Huế. Đặc biệt, có bạn học sinh đã dậy từ sớm, đi xe buýt vượt hàng chục km để đến tìm mua sách để thỏa đam mê đọc.

Lãnh đạo và công đoàn luôn khuyến khích văn hóa đọc trong công nhân

Hà Anh |

Thời gian qua, lãnh đạo và công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) luôn nỗ lực không ngừng trong việc chăm lo đời sống nhân viên.

“Góc báo Công đoàn” và xây dựng văn hóa đọc cho công nhân

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức thiết thực như: Xây dựng tủ sách, thư viện, bố trí khu vực đọc sách, báo hợp lí để công nhân lao động có thể dễ dàng tiếp cận, nhất là mô hình “Góc báo Công đoàn”...

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Thị trường đất đấu giá ở Hà Nội ế ẩm, không còn tình trạng thổi giá cao

ANH HUY |

Những năm trước đây, thị trường đất đấu giá Hà Nội luôn được quan tâm, thậm chí rất sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đất đấu giá đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội chỉ có 37 phiên đấu giá thành công trong 65 phiên được tổ chức.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy rừng dữ dội tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Vụ cháy rừng kéo dài từ sáng 12.7 cho đến sáng 13.7 tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã gây thiệt hại diện tích lớn rừng thông.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, phong trào đọc sách được phát triển mạnh mẽ, nhận lại sự quan tâm của đông đảo người dân.

Yên Bái: Đa dạng hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Khánh Linh |

Sáng 25.4, tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Học sinh vượt hàng chục kilomet đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cuối tuần, đã có rất đông người tìm đến không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại TP. Huế. Đặc biệt, có bạn học sinh đã dậy từ sớm, đi xe buýt vượt hàng chục km để đến tìm mua sách để thỏa đam mê đọc.

Lãnh đạo và công đoàn luôn khuyến khích văn hóa đọc trong công nhân

Hà Anh |

Thời gian qua, lãnh đạo và công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) luôn nỗ lực không ngừng trong việc chăm lo đời sống nhân viên.

“Góc báo Công đoàn” và xây dựng văn hóa đọc cho công nhân

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức thiết thực như: Xây dựng tủ sách, thư viện, bố trí khu vực đọc sách, báo hợp lí để công nhân lao động có thể dễ dàng tiếp cận, nhất là mô hình “Góc báo Công đoàn”...

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.