Ca sĩ nào ở Việt Nam hát Bolero hay nhất?

H. B |

Tại Việt Nam, ngày càng nhiều ca sĩ chuyển hướng hát nhạc bolero. Có điều để đánh giá ai là người hát hay và phù hợp với bolero nhất, lại không phải dễ và còn nhiều tranh cãi.

Giữa sự lên ngôi của nhạc trẻ, nhạc hiện đại, Bolero vẫn có chỗ đứng riêng, có sự đồng điệu sâu sắc với nhiều tầng lớp khán giả. Với ca từ giản dị, giai điệu sâu lắng khiến nhạc Bolero được nhiều người nghe và hát theo.

Nhưng cách dàn hơi, nhả chữ, chuyển giọng khi biểu diễn thể loại này lại là một thách thức với nhiều ca sĩ. Chính kỹ thuật dàn hơi và nhả chữ khi hát Bolero tạo nên ở mỗi ca sĩ phong cách khác nhau.

Người được khen hát ngọt ngào, truyền cảm, người được khen hát sáng tạo,cách tân. Mỗi ca sĩ có một lượng khán giả riêng, đánh giá hay dở ra sao cũng tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Việc so sánh giọng ca nọ với giọng ca kia cũng được coi là “nhạy cảm”, gây tranh cãi nên ít người đưa ra đánh giá.

Tuy nhiên mới đây, nhạc sĩ Vinh Sử - người được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến” đã chia sẻ trên báo chí về dòng nhạc bolero và nhận xét về một số ca sĩ đang được nhiều khán giả yêu mến khi hát bolero.

Theo Vinh Sử, giọng hát của Lệ Quyên chỉ ở mức dễ nghe, chỉ nổi lên như một ca sĩ thị trường của dòng nhạc bolero.

 
Lần đầu tiên có một nhạc sĩ thẳng thắn đánh giá về giọng hát của Lệ Quyên chỉ ở mức dễ nghe chứ hát bolero không hay.

Vinh Sử cũng không đánh giá cao giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, dù năm 2017, anh tổ chức một liveshow về Bolero nhận được đánh giá cao của dư luận.

Tác giả “Nhẫn cỏ trao em” cho rằng, trong tất cả các giọng ca bolero, Quang Lê là người hát có nhiều cảm xúc, giàu chất trữ tình nhất. Còn nhiều ca sĩ trẻ hiện nay cố hát nhưng không ra chất bolero.

Năm 2017, hàng loạt sản phẩm âm nhạc về Bolero được giới thiệu đến công chúng. Hay có, dở có, đặc biệt, bất cứ nhận xét nào về bolero cũng gây tranh cãi. Chính vì vậy, ngay sau phát ngôn của nhạc sĩ Vinh Sử đã có nhiều ý kiến khác nhau.

Không ít người đồng tình quan điểm với nhạc sĩ Vinh Sử. “Đúng vậy, Lệ Quyên hát bolero mà nghe như sắt thép, chả có 1 chút trữ tình nào cả”, “Những bài bolero qua giọng hát Lệ Quyên đôi khi bi thương quá đáng”… là các ý kiến của khán giả trước lời góp ý thẳng thắn của Vinh Sử.

Ở một góc độ khác, khi được chọn đảm nhận vị trí giám khảo trong một chương trình về Bolero và có ý kiến cho rằng không phù hợp, vì hát không ra chất bolero, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã "phản pháo" rằng: Anh và Lệ Quyên là hai trường hợp khá đặc biệt, từ giọng ca nhạc nhẹ chuyển sang hát bolero. Khán giả thấy lạ và đón nhận.

Những người quen cách hát bolero xưa có thể sẽ chê, còn những người thích cái mới, sự cách tân lại rất hâm mộ và đón nhận.

H. B
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Vinh Sử: Lệ Quyên hát bolero chỉ đáng gọi là dễ nghe thôi

Kỳ Trinh |

“Có thể khán giả ái mộ Lệ Quyên nhưng tôi thấy cô ấy hát chỉ ở mức dễ nghe thôi. Giờ người ta nghe nhạc bolero mà ca sĩ càng xinh đẹp thì khán giả càng thích”, nhạc sĩ Vinh Sử nói về Lệ Quyên, giọng ca bolero đang được yêu thích hiện nay.

Ca khúc bolero nào hot nhất năm 2017

Đào Bích |

Bắt nguồn từ một văn bản "cấm lưu hành" của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ca khúc "Con đường xưa em đi" như được sống lại một cuộc đời mới mạnh mẽ hơn.

Nhạc sĩ Trần Tiến: Tùng Dương hát Bolero có gì mà phải ầm ĩ

Đào Bích |

Chia sẻ về màn biểu diễn Bolero của Tùng Dương, một trong những ca sĩ ông rất đỗi yêu quý, nhạc sĩ Trần Tiến cho rằng, “Dương hát chơi chơi thôi chứ có đáng gì đâu mà phải ầm ĩ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhạc sĩ Vinh Sử: Lệ Quyên hát bolero chỉ đáng gọi là dễ nghe thôi

Kỳ Trinh |

“Có thể khán giả ái mộ Lệ Quyên nhưng tôi thấy cô ấy hát chỉ ở mức dễ nghe thôi. Giờ người ta nghe nhạc bolero mà ca sĩ càng xinh đẹp thì khán giả càng thích”, nhạc sĩ Vinh Sử nói về Lệ Quyên, giọng ca bolero đang được yêu thích hiện nay.

Ca khúc bolero nào hot nhất năm 2017

Đào Bích |

Bắt nguồn từ một văn bản "cấm lưu hành" của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ca khúc "Con đường xưa em đi" như được sống lại một cuộc đời mới mạnh mẽ hơn.

Nhạc sĩ Trần Tiến: Tùng Dương hát Bolero có gì mà phải ầm ĩ

Đào Bích |

Chia sẻ về màn biểu diễn Bolero của Tùng Dương, một trong những ca sĩ ông rất đỗi yêu quý, nhạc sĩ Trần Tiến cho rằng, “Dương hát chơi chơi thôi chứ có đáng gì đâu mà phải ầm ĩ”.