Ca khúc bolero nào hot nhất năm 2017

Đào Bích |

Bắt nguồn từ một văn bản "cấm lưu hành" của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ca khúc "Con đường xưa em đi" như được sống lại một cuộc đời mới mạnh mẽ hơn.

Từ những cấm đoán của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, năm 2017, dòng nhạc Bolero bỗng nhiên 'có cớ' để thịnh hành trở lại. Dường như, ở thời điểm đó, sự xiết chặt của ngành quản lý càng khiến dư luận thêm yêu quý và say mê với những ca khúc thuộc thể loại này.

Tháng 4.2017, Cục NTBD gây sóng dư luận khi ra văn bản cấm lưu hành đối với 5 bản nhạc trước 1975. Trong đó, bao gồm các ca khúc như: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương).

Thời điểm đó, lãnh đạo Cục NTBD cho rằng, các bài hát này có ca từ sai với bản gốc, nhiều nội dung không phù hợp với xã hội hiện nay.

Tuy nhiên, sự cấm đoán của Cục NTBD đã làm dấy lên những tranh cãi gay gắt từ dư luận. Đa số công chúng đều lên tiếng bảo vệ và bênh vực cho những ca khúc đã từng nằm lòng và gắn liền với đời sống của người dân mấy chục năm nay.

Trong số những ca khúc bị cấm, Con đường xưa em đi được đánh giá là nổi tiếng nhất. Thời điểm đó, tên bài hát đã trở thành một từ khóa hot trên các diễn đàn mạng. 

Con đường xưa em đi là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Kỳ. Theo lời kể của bà Kha Thị Đàng, vợ cố nhạc sĩ, bài “Con đường xưa em đi” được chồng bà sáng tác khi cùng vợ đi làm trên con đường mòn.

Tựa đề bài hát “Con đường xưa em đi” do nhà thơ Hồ Đình Phương, một người bạn thân của nhạc sĩ Châu Kỳ đặt sau khi viết lời cho bản nhạc này. Ca khúc ra đời trước năm 1975 và là một kỷ niệm của tuổi trẻ đối với họ.

Về những ca từ bị sai so với bản gốc, bà Kha Thị Đàng khẳng định, chính nhạc sĩ Châu Kỳ đã tự tay sửa lại lời ca khúc này cho phù hợp với xã hội hiện tại và đối tượng khán giả trẻ ngày nay.

 
 Bà Kha Thị Đàng.

Việc sửa lại lời của bài hát xảy ra quãng năm 2006, 2007 trước khi vị nhạc sĩ già qua đời. Theo vợ cố nhạc sĩ, thời điểm ca khúc ra đời vẫn còn chiến tranh, nếu một số chỗ vẫn giữ nguyên lời như bản gốc thì sẽ không phù hợp với thời bình. Vì vậy, nhạc sĩ Châu Kỳ đã quyết định chỉnh lại một số chỗ cho phù hợp.

Cụ thể là câu “Chiến trường anh bước đi…” thành câu “Lối mòn anh bước đi…”, và câu “Nơi đây phiên gác canh dài…” thành câu “Nơi đây thao thức canh dài…”.

Bà Kha Thị Đàng khẳng định, bài hát này hoàn toàn là một sáng tác nói về tình cảm đôi lứa chứ hoàn toàn không đưa vấn đề chính trị hay chính trường vào trong ca khúc.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Phú Quang: Nếu người ta thích thì có nghĩa là bolero hay

Đào Bích |

Dù không phải là người viết những bản tình ca bolero, nhạc sĩ Phú Quang vẫn thừa nhận sự tồn tại của dòng nhạc này. Ông cho hay, nếu bolero không thực sự hay thì các ca khúc ấy đã chết từ lâu.

Thảm họa nhạc Việt, bolero và sự thụt lùi

Bích Hà |

Suốt một tuần qua, làng nhạc Việt không ngừng dậy sóng bởi hàng loạt scandal. Tranh cãi giữa các ca sĩ về bolero, Ngọc Sơn được phong là “giáo sư âm nhạc”, nhạc sĩ Khắc Hưng – người chuyên tạo hit – bất ngờ ra ca khúc mới được ví là “thảm họa nhạc Việt”.... Chừng ấy những ầm ỉ, toàn những chuyện cãi vã bên lề… Chừng đó cũng đủ để thấy một phần câu chuyện vì sao bao năm qua nhạc Việt vẫn bước đi chậm chạp trên con đường hội nhập.

Chuyện cấp phép cho các ca khúc: Quản lý - quản cũng phải có lý!

BÙI VĂN DOANH |

Trong Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, có lẽ nội dung được cử tri quan tâm, theo dõi nhiều nhất là các phiên trả lời chất vấn. Trong đó có phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là về nội dung liên quan đến chuyện cấp phép cho các ca khúc của Cục Biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là chuyện “cấp phép” Quốc ca.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhạc sĩ Phú Quang: Nếu người ta thích thì có nghĩa là bolero hay

Đào Bích |

Dù không phải là người viết những bản tình ca bolero, nhạc sĩ Phú Quang vẫn thừa nhận sự tồn tại của dòng nhạc này. Ông cho hay, nếu bolero không thực sự hay thì các ca khúc ấy đã chết từ lâu.

Thảm họa nhạc Việt, bolero và sự thụt lùi

Bích Hà |

Suốt một tuần qua, làng nhạc Việt không ngừng dậy sóng bởi hàng loạt scandal. Tranh cãi giữa các ca sĩ về bolero, Ngọc Sơn được phong là “giáo sư âm nhạc”, nhạc sĩ Khắc Hưng – người chuyên tạo hit – bất ngờ ra ca khúc mới được ví là “thảm họa nhạc Việt”.... Chừng ấy những ầm ỉ, toàn những chuyện cãi vã bên lề… Chừng đó cũng đủ để thấy một phần câu chuyện vì sao bao năm qua nhạc Việt vẫn bước đi chậm chạp trên con đường hội nhập.

Chuyện cấp phép cho các ca khúc: Quản lý - quản cũng phải có lý!

BÙI VĂN DOANH |

Trong Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, có lẽ nội dung được cử tri quan tâm, theo dõi nhiều nhất là các phiên trả lời chất vấn. Trong đó có phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là về nội dung liên quan đến chuyện cấp phép cho các ca khúc của Cục Biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là chuyện “cấp phép” Quốc ca.