Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mở cửa với nhiều hoạt động hấp dẫn

Hương Lê |

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan vào các thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh.

Sau thời gian dài tạm đóng cửa, mới đây, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách du lịch vào các thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Ngoài ra, các ngày trong tuần (trừ thứ hai), Bảo tàng ưu tiên đón các đoàn khách đăng ký trước, theo hình thức chia nhóm dưới 20 người nhằm đảo bảo an toàn về công tác phòng chống dịch. 

Du khách tham quan tại Bảo tàng. Ảnh: Fanpage Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Du khách tham quan tại Bảo tàng. Ảnh: Fanpage Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Nhằm kích cầu du lịch, hiện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã xây dựng triển khai thêm nhiều hoạt động hấp dẫn. Điển hình như hoạt động trải nghiệm các giác quan tại phòng Khám phá hiện đại. Ở đây du khách sẽ được trải nghiệm hệ thống âm thanh cùng màn hình tương tác hiện đại. 

Đến với Bảo tàng dịp này, du khách có cơ hội được học cách in hoa văn bằng sáp ong của người Mông hay chơi một số trò chơi dân gian. Cùng với đó là thưởng thức âm nhạc truyền thống trong phòng Đa phương tiện.

Du khách đến Bảo tàng cũng sẽ được tham quan không gian trưng bày giới thiệu văn hóa của 54 dân tộc tại tòa Trống đồng và văn hóa của một số dân tộc trên thế giới tại tòa Cánh diều, tham quan các công trình kiến trúc dân gian tại khu ngoài trời.

Đây là dịp để du khách có thể hiểu rõ hơn văn hoá các dân tộc hay những thông tin thú vị về quốc kỳ, tiền tệ, trang phục… của các nước thông qua những làn điệu dân ca và trò chơi vui nhộn trên màn hình rộng. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mong muốn thông qua các hoạt động trên, công chúng sẽ có khoảng thời gian thư giãn và trải nghiệm thật thú vị.

Thời gian mở cửa là từ 8h30-17h30 các thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Du khách chú ý khi tới tham quan tại Bảo tàng Dân tộc Việt Nam phải tuân thủ những quy định sau: Khai báo y tế bằng cách quét mã QR của Bảo tàng, thực hiện đúng quy tắc 5K trong suốt quá trình tham quan và tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên Bảo tàng.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức mở cửa đón khách trở lại

Thanh Hương |

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại, bắt đầu từ ngày mai, 19.2.

Hẹn nhau đến bảo tàng - một cách thể hiện tình yêu ngày Valentine

An Thượng |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ Thuật là một trong những điểm đến  tham quan, check-in mới nổi của giới trẻ. Trong ngày lễ Valentine 14 tháng 2 có rất nhiều cặp đôi hẹn hò đến đây...

Bảo tàng trả lại tranh cho chủ cũ sau 71 năm

Bảo Châu |

Bảo tàng nghệ thuật Bỉ trả lại bức tranh được lưu giữ trong 71 năm cho hậu duệ của một cặp vợ chồng Do Thái bị Đức Quốc xã cướp bóc tài sản trên đường chạy trốn trước Thế chiến thứ hai.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức mở cửa đón khách trở lại

Thanh Hương |

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại, bắt đầu từ ngày mai, 19.2.

Hẹn nhau đến bảo tàng - một cách thể hiện tình yêu ngày Valentine

An Thượng |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ Thuật là một trong những điểm đến  tham quan, check-in mới nổi của giới trẻ. Trong ngày lễ Valentine 14 tháng 2 có rất nhiều cặp đôi hẹn hò đến đây...

Bảo tàng trả lại tranh cho chủ cũ sau 71 năm

Bảo Châu |

Bảo tàng nghệ thuật Bỉ trả lại bức tranh được lưu giữ trong 71 năm cho hậu duệ của một cặp vợ chồng Do Thái bị Đức Quốc xã cướp bóc tài sản trên đường chạy trốn trước Thế chiến thứ hai.