Hàng ngàn du khách thăm quan “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên dịp Tết Dương lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau một thời gian dài vắng bóng do dịch COVID-19, những ngày qua, khoảng 3.000 khách du lịch đã đến thăm quan, giải trí ở khu vực hồ Tà Đùng, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên.

Hồ Tà Đùng ở Đắk Nông được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Ảnh: Phan Tuấn
Hồ Tà Đùng ở Đắk Nông được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Ảnh: Phan Tuấn

Du khách hào hứng

Tận dụng những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, du khách từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Đắk Nông đã ùn ùn đổ về khu vực xung quanh Hồ Tà Đùng, ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong để thăm quan, ngắm cảnh.

Chị Đỗ Thị Thùy Dung, cùng với 4 thành viên khác trong gia đình từ tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm quan Tà Đùng. Chị Dung cho biết: "Lâu lắm rồi cả gia đình tôi chưa có dịp đi thăm quan, du lịch do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khi mọi người trong gia đình đã tiêm vaccine đủ 2 mũi, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên gia đình chúng tôi quyết định đến thăm quan Tà Đùng để xả stress, nạp lại năng lượng bắt đầu cho một năm làm việc mới”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Dũng, một du khách khác ở tỉnh Bình Dương cho biết: "Lâu nay, tôi biết đến Tà Đùng qua mạng xã hội. Quả thật khi đến đây Tà Đùng rất đẹp và hùng vỹ.

“Gia đình tôi đã có một kỳ nghĩ lễ vui vẻ, có thêm tinh thần, động lực để sẵn sàng công việc cho một năm 2022 còn rất dài phía trước” – anh Dũng hào hứng.

Khách du lịch thăm quan hồ Tà Đùng. Ảnh: Phan Tuấn
Khách du lịch thăm quan hồ Tà Đùng. Ảnh: Phan Tuấn

Người dân địa phương có thêm thu nhập

Nhiều người dân ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong cho biết, sau một thời gian dài vắng bóng khách du lịch, 3 ngày qua đã có hàng ngàn lượt du khách ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đi xe môtô, ôtô đã đến thăm quan Tà Đùng.

Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 28, lại có view nhìn ra hồ Tà Đùng nên gia đình ông Đặng Hùng Vỹ đã mở quán cà phê để kinh doanh.

Ông Vỹ cho biết: "Lâu lắm rồi quán cà phê của gia đình tôi mới có đông khách như vậy. Trong 3 ngày nghỉ cuối tuần, quán cà phê của gia đình một ngày đón trung bình khoảng 500 lượt khách ghé uống nước".

"Nếu tính thêm các quán khác có view đẹp hơn thì lượt khách đến với Tà Đùng là rất lớn. Chúng tôi mong chờ không khí này lâu lắm rồi, chỉ cần du lịch mở cửa trở lại thì nhiều thành viên trong gia đình tôi sẽ có nguồn thu nhập ổn định từ việc kinh doanh thương mại - dịch vụ” – ông Vỹ vui mừng.

Khách du lịch đến thăm quan Tà Đùng. Ảnh:BNT
Khách du lịch đến thăm quan Tà Đùng. Ảnh: BNT

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong, hồ Tà Đùng có hơn 3.700ha mặt nước. Cuối tháng 11 năm trước cho đến tháng 3 năm sau là thời điểm mặt nước hồ Tà Đùng dâng cao, đẹp nhất trong năm.

Du khách bốn phương khi đến với Tà Đùng có thể thuê ghe, thuyền của người dân địa phương đi thưởng ngoạn, ngắm cảnh. Đặc biệt, khi đứng ở trên núi cao nhìn xuống lòng hồ thì nơi đây được ví như "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên với gần 40 hòn đảo lớn nhỏ trông rất huyền ảo, đẹp mắt.

Tìm hiểu thực tế cho thấy, chính quyền địa phương đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến Tà Đùng thăm quan, nghỉ ngơi.

Theo đó, những du khách khi tiêm một mũi hoặc chưa được tiêm vaccine ở trên 1 xe thì được test nhanh COVID-19 để tầm soát phòng dịch, việc này cũng được người dân, du khách hài lòng. Ước tính 3 ngày qua có hơn 3.000 lượt du khách đã đến thăm quan Tà Đùng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Một người đuối nước khi đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước khi đang đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện.

Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.

Đắk Nông: Thu giữ hơn 1.400 bao thuốc lá lậu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) liên tiếp phát hiện thu giữ 1.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Một người đuối nước khi đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước khi đang đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện.

Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.

Đắk Nông: Thu giữ hơn 1.400 bao thuốc lá lậu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) liên tiếp phát hiện thu giữ 1.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn.