Bàn giao Đường sách Vũng Tàu cho chính quyền địa phương quản lý

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo UBND TP Vũng Tàu, địa phương đã báo cáo tỉnh xin chủ trương tiếp tục hoạt động đường sách, đảm bảo đưa về đúng mục tiêu ban đầu là phát triển văn hóa đọc.

Ngày 15.1, sau nhiều năm hoạt động thí điểm, Đường sách Vũng Tàu (đường Ba Cu, Phường 1, TP Vũng Tàu) đã được bàn giao toàn bộ cho Trung tâm Văn hóa TP Vũng Tàu tiếp nhận để quản lý.

Trước đó, từ năm 2017, Đường sách Vũng Tàu được Công ty Ngôi sao biển Sài Gòn (nay là Công ty TNHH Ngôi sao biển Sài Gòn) đầu tư xây dựng; được cấp phép hoạt động thí điểm trong thời gian 2 năm kể từ 2018, nhằm tạo ra không gian văn hóa đọc, điểm đến văn hóa cho người dân và du khách.

Trong thời gian đầu thực hiện, khu vực có khoảng 10 gian hàng sách thu hút khá đông người dân. Tuy nhiên sau đó, nhiều gian hàng hoạt động chưa đúng với phương án ban đầu mà chủ yếu tìm kiếm doanh thu thông qua các hình thức kinh doanh giải khát, chệch khỏi mục tiêu thí điểm.

Vì vậy, UBND TP Vũng Tàu đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho phép chấm dứt hoạt động thí điểm đường sách từ tháng 10.2023, đồng thời truy thu tiền sử dụng đất số tiền 2,96 tỉ đồng từ đơn vị vận hành.

Phía doanh nghiệp có nhiều kiến nghị về tiếp tục hoạt động, điều chỉnh mô hình, nâng cấp dịch vụ... Nhưng các đề xuất này không được chấp thuận vì không có cơ sở.

Theo UBND TP Vũng Tàu, địa phương đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cho tiếp tục hoạt động, cùng với việc lập thủ tục pháp lý cho Đường sách Vũng Tàu.

Trong thời gian chờ phê duyệt, lập thủ tục pháp lý, Trung tâm Văn hóa TP Vũng Tàu sẽ phối hợp cùng một đơn vị để duy trì tạm thời hoạt động đường sách không gián đoạn, đưa đường sách về đúng mục tiêu ban đầu là góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai vượt tiến độ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Qua báo cáo tiến độ và kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định việc thi công cầu Phước An đã vượt tiến độ đề ra hơn 2 tháng.

Vũng Tàu sẽ xây dựng Bắc Phước Thắng là đô thị sinh thái trung hòa carbon

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với mong muốn xây dựng Bắc Phước Thắng thành đô thị mới hiện đại, theo hướng sinh thái và trung hòa carbon, TP Vũng Tàu đã tổ chức cuộc thi thiết kế quốc tế để tìm các ý tưởng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Yêu cầu tháo dỡ đường sách Vũng Tàu, hoàn trả mặt bằng trước 20.10

Hoàng Lam |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị chủ đầu tư thông báo cho các cơ sở kinh doanh tại đường sách tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trước ngày 20.10.2023.

Sập bẫy tiêm filler "dạo" làm đẹp đón Tết và những cái kết đắng

THẢO ANH |

Lập một tài khoản mạng xã hội với cái tên thật kêu - "phù thuỷ filler"; xách một chiếc vali chứa đầy đủ đồ nghề, nhiều người hành nghề tiêm filler, botox cam kết đẹp nhanh, không đau, không biến chứng. Hiện nay công nghệ làm đẹp "dạo" chưa được quản lý triệt để khiến không ít đối tượng dễ dàng hành nghề, kiếm tiền như nước.

Dự án xây tòa hành chính Nha Trang tăng thêm 134 tỉ đồng do chi phí tăng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang vừa được đề xuất tăng vốn thêm 134 tỉ đồng do nhiều chi phí xây dựng, quản lý tăng.

Cư dân bức xúc vì Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long thay đổi công năng của nhà để xe

Nhóm phóng viên |

Dịp cuối năm 2023, Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long (số 66 đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng dưng di chuyển xe của các hộ dân tòa B2 ra ngoài nhà để xe, xây tường gạch ngăn nhà xe làm hai mà không có sự thỏa thuận, nhất trí từ người dân. Quá bức xúc, người dân đã gửi Đơn kêu cứu tới Báo Lao Động.

Điều động Chủ tịch huyện Tiên Lãng sau khi nhận 63,7% tín nhiệm thấp

Mai Dung |

Ngày 16.1, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ tại nhiều sở, ngành, địa phương.

Cận cảnh tuyến đường vành đai V hơn 1.000 tỉ đồng qua Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn Thái Nguyên dài gần 29 km, trong đó 10 km từ nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến Quốc lộ 37 có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, thi công từ cuối năm 2021 đến nay đã hoàn thành.

Cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai vượt tiến độ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Qua báo cáo tiến độ và kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh nhận định việc thi công cầu Phước An đã vượt tiến độ đề ra hơn 2 tháng.

Vũng Tàu sẽ xây dựng Bắc Phước Thắng là đô thị sinh thái trung hòa carbon

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với mong muốn xây dựng Bắc Phước Thắng thành đô thị mới hiện đại, theo hướng sinh thái và trung hòa carbon, TP Vũng Tàu đã tổ chức cuộc thi thiết kế quốc tế để tìm các ý tưởng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Yêu cầu tháo dỡ đường sách Vũng Tàu, hoàn trả mặt bằng trước 20.10

Hoàng Lam |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị chủ đầu tư thông báo cho các cơ sở kinh doanh tại đường sách tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trước ngày 20.10.2023.