14 tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Thái Nguyên - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao năm 2022 sẽ được diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao: Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển".

Chiều 5.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Thu Hà- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 6 đến 8.10.

"Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Tỉnh đã sẵn sàng đón các đoàn, các du khách về tham dự ngày hội" bà Hà cho biết.

Chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên dân tộc Dao đến từ 14 tỉnh thành trên cả nước.

Điểm nhấn của Ngày hội là Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 6.10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đây hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có chủ đề "Giấc mơ mặt trời". Qua đây, một số nghi lễ văn hóa truyền thống đặc sắc của người Dao như lễ cúng thần rừng, lễ tơ hồng, lễ cấp sắc… được tái hiện.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Dao là dịp để tôn vinh, gìn giữ và bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Dao. Đồng thời, là cơ hội để Thái Nguyên quảng bá hình ảnh đến du khách trong và ngoài nước.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, chiều ngày 3.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ 3, năm 2022.

Lung linh đêm hội tụ các miền văn hóa Việt Nam - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đêm khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào vừa diễn ra tại TP Điện Biên Phủ với sự tham dự của 20 đoàn nghệ sỹ, diễn viên đến từ 2 nước.

Ngày hội văn hóa Việt - Lào: Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đêm 1.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào do  Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, chiều ngày 3.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ 3, năm 2022.

Lung linh đêm hội tụ các miền văn hóa Việt Nam - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đêm khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào vừa diễn ra tại TP Điện Biên Phủ với sự tham dự của 20 đoàn nghệ sỹ, diễn viên đến từ 2 nước.

Ngày hội văn hóa Việt - Lào: Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đêm 1.10, tại TP Điện Biên Phủ đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào do  Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.