Lung linh đêm hội tụ các miền văn hóa Việt Nam - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Đêm khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào vừa diễn ra tại TP Điện Biên Phủ với sự tham dự của 20 đoàn nghệ sỹ, diễn viên đến từ 2 nước.
Với chủ đề “Thắm tình hữu nghị-Hướng tới tương lai“, Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào là dịp để tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai“, Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào là dịp để tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào” gồm 3 chương: Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn; Sắc màu biên cương và Thắm tình hữu nghị -hướng tới tương lai.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong Lễ khai mạc với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào” gồm 3 chương: Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn; Sắc màu biên cương và Thắm tình hữu nghị - hướng tới tương lai.
Chương trình được xây dựng với các cảnh diễn, lớp diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng, quy mô, theo hình thức bán sử thi thông qua ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật ca múa nhạc kết hợp với lời bình đã đem lại những ấn tượng đặc biệt.
Chương trình được xây dựng với các cảnh diễn, lớp diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng, quy mô, theo hình thức bán sử thi thông qua ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật ca múa nhạc kết hợp với lời bình đã đem lại những ấn tượng đặc biệt.
Những hình ảnh phim tư liệu được trình chiếu đan xen giúp người xem gợi nhớ lịch sử và quá trình hình thành, xây dựng và hun đúc mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, 2 dân tộc.
Những hình ảnh phim tư liệu được trình chiếu đan xen giúp người xem gợi nhớ lịch sử và quá trình hình thành, xây dựng và hun đúc mối quan hệ truyền thống, lâu đời và tốt đẹp giữa 2 nước, 2 dân tộc.
Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng; Được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng niu, dày công vun đắp và trở thành tài sản vô giá
Chương 1 với chủ đề “Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn” đã khái quát lại toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào.
Chương 2 với chủ đề “Sắc màu biên cương” giới thiệu về mảnh đất, con người tỉnh Điện Biên trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển.
Chương 2 với chủ đề “Sắc màu biên cương” giới thiệu về mảnh đất, con người tỉnh Điện Biên trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển.
Chương 3 “Thắm tình hữu nghị -hướng tới tương lai” tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.
“Thắm tình hữu nghị - hướng tới tương lai” là chủ đề của chương 3 -  tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Lào.
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên đến đến từ 20 tỉnh của Việt Nam và Lào có chung đường biên giới cùng với hàng nghìn diễn viên quần chúng.
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến đến từ 20 tỉnh của Việt Nam và Lào có chung đường biên giới cùng với hàng nghìn diễn viên quần chúng.
Một tiết mục ấn tượng trong chương trình đêm khai mạc.
Hàng nghìn người dân và du khách sẵn sàng đội mưa để thưởng thức chương trình văn nghệ trong đêm khai mạc.
Hàng nghìn người dân và du khách sẵn sàng đội mưa để thưởng thức chương trình văn nghệ trong đêm khai mạc.
Những cô gái Lào trong điệu múa truyền thống.
Những cô gái Lào trong điệu múa truyền thống.
Một nghi lễ truyền thống được tái hiện qua phần biểu diễn của các nghệ sỹ, diễn viên đến từ tỉnh Quảng Ngãi.
Một nghi lễ truyền thống được tái hiện qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ tỉnh Quảng Ngãi.
Các thiếu nữ dân tộc Thái trong trang phục áo cóm biểu diễn cùng những chiếc khăn piêu truyền thống.
Các thiếu nữ dân tộc Thái trong trang phục áo cóm biểu diễn cùng những chiếc khăn piêu truyền thống.
Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào sẽ kéo dài đến hết ngày 3.10 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và xúc tiến du lịch...
Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào sẽ kéo dài đến hết ngày 3.10 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và xúc tiến du lịch...
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động trong Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 1.10, Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III tại TP. Điện Biên Phủ đã bắt đầu diễn ra các hoạt động sôi nổi.

Điện Biên rực rỡ cờ hoa trước Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chỉ còn vài ngày nữa là Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ diễn ra tại TP Điện Biên Phủ. Khắp các đường phố, các nơi tổ chức sự kiện đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Nhiều hoạt động trong Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 1.10, Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III tại TP. Điện Biên Phủ đã bắt đầu diễn ra các hoạt động sôi nổi.

Điện Biên rực rỡ cờ hoa trước Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chỉ còn vài ngày nữa là Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ diễn ra tại TP Điện Biên Phủ. Khắp các đường phố, các nơi tổ chức sự kiện đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.