Trường đại học chi hàng chục tỉ thu hút người học

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, nhiều trường đại học chi hàng chục tỉ đồng để thu hút sinh viên nhập học.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm học 2022 - 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với gói học bổng gồm: miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo nhà khoa học, ưu tiên khi xét các học bổng khác và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học.

Theo đó, có 18 ngành triển khai chương trình học bổng, trong đó, trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm 9 ngành: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Địa chất học, Tài nguyên và môi trường nước, Hải dương học, Công nghệ kĩ thuật hạt nhân.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm 9 ngành: Văn học, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm.

Mỗi ngành sẽ có tối thiểu 5 suất học bổng trong một khóa học.

Mức học bổng bao gồm miễn học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá cho cả khóa học (4 năm học), hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu 2 triệu đồng/tháng trong năm thứ nhất và các năm tiếp theo nếu duy trì được học lực loại giỏi trở lên.

Bên cạnh đó, sinh viên được ưu tiên xét và nhận các học bổng khác, có mức hỗ trợ cao hơn của Đại học Quốc gia Hà Nội nếu đáp ứng yêu cầu.

Học viện Ngân hàng

Thời gian được hưởng học bổng Ngân hàng được tính theo số tháng học thực tế của năm học nhưng tối đa không quá 10 tháng.

Quỹ học bổng Ngân hàng được sử dụng để cấp học bổng, tiền thưởng cho sinh viên trong các trường hợp sau:

Học bổng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Xét hai tiêu chí về học tập và về rèn luyện đạo đức, tác phong. Mức học bổng Thống đốc là 1.800.000 đồng/tháng (được cấp không quá 20 suất/năm).

Học bổng của ngành ngân hàng: Cũng xét hai tiêu chí về học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong với mức 900.000 đồng/tháng.

Học viện có quỹ học bổng khen thưởng thủ khoa, khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học; học bổng Ngân hàng thương mại. Ngoài ra, học viện có học bổng khuyến khích học tập như sau:

 

Trường Đại học Hoa sen

Trường Đại học Hoa Sen dành 40 tỉ đồng với 1.968 suất học bổng cho sinh viên trong năm học mới 2022-2023. Cụ thể, có 3 loại học bổng: Học bổng Tinh hoa, Học bổng Sen ưu tú và Học bổng khuyến học từ doanh nghiệp.

Trong đó, có 6 suất học bổng Doanh nhân thuộc loại học bổng Tinh hoa có giá trị cao nhất với 165 triệu đồng/năm, tổng 4 năm học là 660 triệu đồng. Không chỉ có cơ hội được miễn 100% học phí, sinh viên còn được doanh nghiệp trả lương trong suốt 4 năm học với 80 triệu đồng/năm, sinh viên có thể được tuyển dụng ngay khi ra trường.

Các loại học bổng của Đại học Hoa Sen. Ảnh chụp màn hình
Các loại học bổng của Đại học Hoa Sen. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, điều kiện để thí sinh được xét học bổng là rất cao. Thí sinh trúng tuyển và nhập học vào Trường Đại học Hoa Sen năm 2022 phải có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên, hoặc điểm trung bình (ĐTB) môn Tiếng Anh trong 5 học kỳ tại bậc THPT từ 9,5 điểm trở lên, đồng thời thỏa mãn 1 trong 3 yếu tố: Kết quả 5 học kỳ từ học bạ THPT từ 9,0 điểm trở lên; kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp môn quy định; kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM 2022 từ 1.050/1.200 điểm trở lên cùng một số tiêu chí mà doanh nghiệp đưa ra.

Bên cạnh đó, trong loại học bổng Tinh hoa, còn có 19 suất học bổng Tài năng trị giá 340 triệu đồng/suất, 29 suất học bổng Nhà lãnh đạo trẻ trị giá 170 triệu đồng/suất. Loại học bổng sen ưu tú có 117 suất với 3 mức từ 42,5 đến 95 triệu đồng/suất. Học bổng khuyến học từ doanh nghiệp có 200 suất với 10 triệu đồng/suất.

Trường Đại học Phenikaa

Năm nay, trường Đại học Phenikaa cũng chi 50 tỉ đồng cho các gói học bổng để thu hút nhân tài.

Nhà trường chọn trao 10 suất học bổng Chairman's scholarship - miễn học phí toàn khóa học đồng thời nhận tài trợ chi phí sinh hoạt 20 triệu đồng/năm (trị giá 160 - 645 triệu đồng - tùy theo học phí mỗi ngành) cho các thí sinh đăng ký và nhập học tại Trường Đại học Phenikaa.

Để nhận được học bổng, thí sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học;

- Đạt giải Nhất/Nhì/Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học.

Ngoài ra, trường còn có các chương trình học bổng: Học bổng Tài năng - Miễn học phí toàn khóa học (trị giá 80 - 525 triệu đồng - tùy theo học phí mỗi ngành); Học bổng Xuất sắc - miễn học phí 2 năm đầu tiên (trị giá 40 - 165 triệu đồng - tùy theo học phí mỗi ngành) và Học bổng Chắp cánh tương lai - miễn học phí năm đầu tiên (trị giá 20-75 triệu đồng - tùy theo học phí mỗi ngành).

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

4 trường của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa sinh viên lên Hòa Lạc

Tường Vân |

Đại học Quốc gia Hà Nội lên kế hoạch đưa hơn 2.000 sinh viên tới học tập và trải nghiệm tại Hòa Lạc vào tháng 9.2022.

Trường tăng học phí, thí sinh gác ước mơ đại học, tìm đường xuất khẩu lao động

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Năm học 2022-2023, hàng loạt trường đại học tăng học phí khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi sắp xếp các nguyện vọng. Nên lựa chọn theo đam mê hay theo yếu tố tài chính là vấn đề khiến các em quan tâm nhất hiện nay.

Hàng loạt trường đại học tăng mạnh học phí, có trường trên 700 triệu/khóa

Phương Thúy |

Khác với mức học phí ổn định như năm 2021, năm học 2022-2023 hàng loạt trường đại học thông báo tăng học phí.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

4 trường của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa sinh viên lên Hòa Lạc

Tường Vân |

Đại học Quốc gia Hà Nội lên kế hoạch đưa hơn 2.000 sinh viên tới học tập và trải nghiệm tại Hòa Lạc vào tháng 9.2022.

Trường tăng học phí, thí sinh gác ước mơ đại học, tìm đường xuất khẩu lao động

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Năm học 2022-2023, hàng loạt trường đại học tăng học phí khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi sắp xếp các nguyện vọng. Nên lựa chọn theo đam mê hay theo yếu tố tài chính là vấn đề khiến các em quan tâm nhất hiện nay.

Hàng loạt trường đại học tăng mạnh học phí, có trường trên 700 triệu/khóa

Phương Thúy |

Khác với mức học phí ổn định như năm 2021, năm học 2022-2023 hàng loạt trường đại học thông báo tăng học phí.