Hàng loạt trường đại học tăng mạnh học phí, có trường trên 700 triệu/khóa

Phương Thúy |

Khác với mức học phí ổn định như năm 2021, năm học 2022-2023 hàng loạt trường đại học thông báo tăng học phí.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 26 cơ sở giáo dục đại học thông báo học phí năm học 2022-2023.

Ngày 2.8, Trường Đại học Luật TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kèm thông báo về mức học phí áp dụng cho khóa 47 (tuyển sinh năm 2022) cùng lộ trình tăng học phí tới năm học 2025-2026.

Theo đó, sinh viên nhập học năm 2022-2023 các ngành Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh (hệ đại trà) nộp học phí 151 triệu đồng cho cả khóa học kéo dài bốn năm (đây là mức học phí thấp nhất).

Hệ đại trà của những ngành còn lại ở mức 179-204,7 triệu cho cả khóa học. Trong khi đó, ngành Luật (hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh) có học phí cao nhất, lên đến 765,9 triệu cho cả khóa.

Học phí các hệ, ngành đào tạo
Học phí các hệ, ngành đào tạo của Trường Đại học Luật TP HCM

Theo đại diện nhà trường, mức học phí này được xây dựng căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện mục tiêu nhanh chóng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận nền giáo dục đại học của các nước phát triển trong khu vực.

Năm học 2021-2022, học phí dự kiến với sinh viên chính quy chương trình đại trà của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) là 25 triệu đồng/năm học. Tuy nhiên, đến năm học 2022-2023, học phí đối với sinh viên chính quy chương trình đại trà của trường đã tăng lên 29 triệu đồng/năm.

Theo thông tin từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, mức học phí 20,5 triệu đồng/năm được duy trì ổn định trong hai năm (năm học 2020-2021, 2021-2022). Từ năm học 2022-2023, học phí được điều chỉnh ở mức 31,25 triệu đồng/năm. Như vậy, mức học phí hệ đại trà năm học mới tăng 10,75 triệu đồng/năm so với năm học trước.

Không chỉ những trường đại học về luật, kinh tế, công nghệ thông tin có sự thay đổi khá nhiều về học phí, năm nay học phí của Trường Đại học Dược Hà Nội cũng tăng đáng kể. Năm 2021, Trường Đại học Dược Hà Nội cũng áp dụng học phí là 1.430.000 đồng/tháng đối với sinh viên hệ đại học chính quy. Đến năm học 2022-2023, nhà trường đã thông báo mức thu khác.

Cụ thể, đối với hệ đại trà, ngành Dược học áp dụng mức thu học phí 24,5 triệu đồng/năm. Ngành Hóa dược thu 18,5 triệu đồng/năm. Ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học áp dụng mức thu 13,5 triệu đồng/năm. Ở hệ chất lượng cao, mức học phí được Trường Đại học Dược Hà Nội công bố là 45 triệu đồng/năm.

Ngoài Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Công nghệ Thông tin; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Dược Hà Nội, nhiều trường khác cũng đã áp dụng khung học phí mới từ năm học 2022-2023.

Theo kế hoạch, từ năm học 2022-2023, các trường sẽ áp dụng khung học phí mới theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Tại khung này, mức trần học phí tất cả khối ngành của trường đại học tăng từ 300.000 đồng đến 10,2 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm 4.7, Bộ GDĐT đã kiến nghị lùi áp dụng khung mới này thêm một năm. Khi đó, học phí năm học 2022-2023 của các đại học chưa đảm bảo chi thường xuyên được tăng nhưng không quá 15% so với mức thu của năm 2021-2022. Với đại học công lập tự chủ, tùy mức độ, học phí tối đa bằng 2-2,5 lần mức trần của trường chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Hệ số này được giữ nguyên theo Nghị định 81/2021.

Dưới đây là danh sách các trường đại học tăng học phí năm học 2022-2023.

1. Trường ĐH Luật Hà Nội

2. Trường ĐH Luật TP.HCM

3. Trường ĐH Y Hà Nội

4. Trường ĐH Y Dược TP.HCM

5. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

7. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

8. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

9. Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)

10. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

11. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

12. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

13. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

14. Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

15. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

16. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

17. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

18. Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM)

19. Học viện Tài chính

20. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

21. Trường ĐH Hoa Sen

22. Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)

23. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

24. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

25. Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

26. Trường ĐH Dược Hà Nội


Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí nhưng không có cơ chế về quỹ học bổng thì mất công bằng

Bích Hà - Thiều Trang |

Phát biểu tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 tổ chức ngày 4.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của tự chủ là để phát triển tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng cho tự chủ, tăng học phí lên mà không có cơ chế về quỹ học bổng, hỗ trợ của ngân sách nhà nước và các trường thì mất công bằng.

Sau tự chủ đại học, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8%

Bích Hà - Thiều Trang |

Nhờ đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, đã tạo nên bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện trong hệ thống giáo dục đại học. Chất lượng đào tạo được nâng cao, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8% và 18,7% đối với cán bộ quản lý.

Bộ Tài chính: Thận trọng khi tăng giá sách giáo khoa, học phí

TRÍ MINH |

Ngày 21.7, phía Bộ Tài chính thông tin, trong bối cảnh hiện nay, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ đó chính là việc tăng giá bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào (đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế) phải được cân nhắc thận trọng, đánh giá tác động kỹ càng trước khi trình các cấp có thẩm quyền quyết định, tránh tác động tới lạm phát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tăng học phí nhưng không có cơ chế về quỹ học bổng thì mất công bằng

Bích Hà - Thiều Trang |

Phát biểu tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 tổ chức ngày 4.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của tự chủ là để phát triển tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng cho tự chủ, tăng học phí lên mà không có cơ chế về quỹ học bổng, hỗ trợ của ngân sách nhà nước và các trường thì mất công bằng.

Sau tự chủ đại học, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8%

Bích Hà - Thiều Trang |

Nhờ đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, đã tạo nên bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện trong hệ thống giáo dục đại học. Chất lượng đào tạo được nâng cao, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8% và 18,7% đối với cán bộ quản lý.

Bộ Tài chính: Thận trọng khi tăng giá sách giáo khoa, học phí

TRÍ MINH |

Ngày 21.7, phía Bộ Tài chính thông tin, trong bối cảnh hiện nay, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ đó chính là việc tăng giá bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào (đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế) phải được cân nhắc thận trọng, đánh giá tác động kỹ càng trước khi trình các cấp có thẩm quyền quyết định, tránh tác động tới lạm phát.