Top các trường đào tạo ngành Báo chí có điểm chuẩn cao

Trang Hà |

Báo chí là ngành học có sức hút với thí sinh trong mỗi mùa tuyển sinh. Cũng vì vậy, điểm chuẩn ngành học này khá cao, có trường đạt 29,9/30 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dao động từ 22,8 - 29,25 điểm theo thang 30; từ 33,33 đến 37,6 điểm theo thang 40.

Theo đó, các ngành báo chí đều có điểm chuẩn trên 30, cao nhất là Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm xét tổ hợp D78, R26.

Điểm chuẩn ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2022 có sự chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển.

Với tổ hợp A01 điểm chuẩn là 25,75; tổ hợp C00 là 29,9; tổ hợp D01 là 26,4; tổ hợp D04 là 25,75 điểm.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng đào tạo ngành Báo chí. Năm 2022, điểm chuẩn ngành này là 27,5 khối C00 và 26,5 điểm các khối D01, D78, D96, A16, A00.

Điểm chuẩn ngành Báo chí thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022 là 24,4 điểm với điều kiện có thứ tự nguyện vọng <=3.

Năm 2022, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 20 - 28,25 điểm. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm.

Tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, ngành Báo chí năm 2022 có điểm chuẩn là 17 với tổ hợp C00, D01, D15.

Phóng viên tác nghiệp dưới thời tiết mưa bão. Ảnh: Hải Nguyễn
Phóng viên tác nghiệp dưới thời tiết mưa bão. Ảnh: Hải Nguyễn

Trao đổi với Lao Động, TS Lê Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết, để theo nghề, người học trước tiên cần có bản lĩnh, lý tưởng, sự đam mê với nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, bản lĩnh về chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng rất quan trọng. Những yếu tố này sau khi bước vào môi trường đại học sinh viên sẽ được tìm hiểu và rèn luyện.

Đặc biệt, làm trong ngành Báo chí và Truyền thông đòi hỏi sự sáng tạo để tạo ra sản phẩm hay, hấp dẫn, mới mẻ đối với công chúng, với đồng nghiệp, thậm chí mới mẻ với chính bản mình.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Các trường "hot" đào tạo ngành Luật năm 2023

Trang Hà |

Điểm chuẩn ngành Luật vào các trường đại học khá cao. Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,5/30 điểm trong mùa tuyển sinh năm 2022.

Bật mí ngành học sáng giá, cơ hội việc làm rộng mở

Trang Hà |

Điểm đầu vào cao, cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập tốt đã khiến ngành học Tài chính - Ngân hàng trở nên sáng giá trong mỗi mùa tuyển sinh.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua

Trang Hà |

Nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao.

Khánh thành hơn 1 năm, kho lạnh thông minh triệu đô vẫn chưa một lần sử dụng

HOÀNG LỘC |

Được khánh thành từ tháng 3.2022, mô hình kho lạnh thông minh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa một lần hoạt động. Dự án có diện tích hơn 1.000m2, sức chứa 60 tấn hoa quả với vốn đầu tư trên 1 triệu USD (hơn 24 tỉ đồng), do Vương quốc Bỉ tài trợ.

Hàng chục cán bộ ủy ban xã vắng mặt trong giờ làm việc

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Người duy nhất có mặt tại công sở là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô cũng không biết vì sao tất cả lãnh đạo xã và cán bộ lại… không đi làm.

Hiện trạng khu tái định cư 12.000m2 của dự án Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

Khu đất có diện tích 12.000m2 ở phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) là một trong bốn khu tái định cư của dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM, với nhiều tiện ích đã đi vào hoạt động như trường học, chợ dân sinh...

World Cup nữ 2023 hấp dẫn bậc nhất lịch sử

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi FIFA quyết định mở rộng World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội, nhiều người đã không thể ngờ các trận đấu vòng bảng đã diễn ra đầy sức cạnh tranh, hấp dẫn và kịch tính nhất lịch sử.

Cận cảnh 2 khu chung cư cũ ở "đất vàng" Hà Nội vừa được cải tạo lại

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - 2 dự án chung cư cũ, nguy hiểm vừa hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại, chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác là Nhà 3A Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), Dự án Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công, số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa).

Các trường "hot" đào tạo ngành Luật năm 2023

Trang Hà |

Điểm chuẩn ngành Luật vào các trường đại học khá cao. Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,5/30 điểm trong mùa tuyển sinh năm 2022.

Bật mí ngành học sáng giá, cơ hội việc làm rộng mở

Trang Hà |

Điểm đầu vào cao, cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập tốt đã khiến ngành học Tài chính - Ngân hàng trở nên sáng giá trong mỗi mùa tuyển sinh.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua

Trang Hà |

Nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao.