Tố chất cần có để theo học ngành Báo chí và Truyền thông

Phùng Nhung |

Theo giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, muốn theo đuổi ngành Báo chí và Truyền thông, người học phải định vị được bản lĩnh và sáng tạo. Bên cạnh đó, sự thông minh, nhanh nhạy, khả năng chịu được áp lực công việc cao… cũng là lợi thế cho những thí sinh theo đuổi ngành học này.

Trao đổi với Lao Động, TS Lê Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết, cơ hội việc làm đối với các thí sinh theo ngành Báo chí, Truyền thông hiện rất rộng mở. Vì vậy số lượng các em có nguyện vọng học các ngành này lớn.

Để theo nghề, người học trước tiên cần có bản lĩnh, lý tưởng, sự đam mê với nghề nghiệp. Đây là nền móng đầu tiên bởi phải có sự yêu thích thì các em mới có thể theo học 4 năm và kiên trì làm nghề sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, bản lĩnh về chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng rất quan trọng. Những yếu tố này sau khi bước vào môi trường đại học sinh viên sẽ được tìm hiểu và rèn luyện.

Đặc biệt, làm trong ngành Báo chí và Truyền thông đòi hỏi sự sáng tạo để tạo ra sản phẩm hay, hấp dẫn, mới mẻ đối với công chúng, với đồng nghiệp, thậm chí mới mẻ với chính bản mình.

“Phải tạo ra sự mới mẻ cho bản thân vì trong quá trình công tác, làm việc nếu không thay đổi, làm mới chính mình sẽ cảm thấy nhàm chán, không còn thú vị, hăng say với công việc. Điều này dẫn đến không thể tạo ra những tác phẩm chất lượng để truyền tải tới công chúng, chưa thực hiện tốt sứ mệnh, vai trò của một người làm báo” – TS Hà nói.

 
Phóng viên tác nghiệp dưới thời tiết mưa bão. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển như hiện nay, có rất nhiều thách thức, đòi hỏi các bạn học sinh, sinh viên phải chủ động học tập, sáng tạo.

"Tất cả nghề nghiệp luôn có sự cạnh tranh, nếu không cố gắng, nỗ lực về năng lực nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức thì có thể bị đào thải mọi lúc, mọi nơi. Với ngành Báo chí và Truyền thông, người học, người làm phải có bản lĩnh và sự sáng tạo.

Để làm được điều này, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường các em phải tìm hiểu thật kỹ về ngành nghề. Chuẩn bị cho mình những hành trang kiến thức cần thiết và tư tưởng vững vàng. Ngoài những tố chất vừa kể trên thì sự thông minh, nhanh nhạy, khả năng làm việc nhóm, chăm chỉ, sức khoẻ tốt, kỹ năng về ngoại ngữ, khả năng chịu được áp lực công việc cao… cũng tạo ra những ưu thế rất lớn" - TS Hà nhấn mạnh.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dành 70% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp

Trang Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 1550 chỉ tiêu. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chiếm 70% chỉ tiêu.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm qua

Phùng Nhung |

Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện là những ngành nhận được sự quan tâm của thí sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khi liên tục đứng top đầu có điểm chuẩn cao nhất trong 3 năm.

Làm trái ngành không còn quá xa lạ với sinh viên

Thanh Hằng |

Không phải ai cũng may mắn tìm được hướng đi đúng ngay từ năm 17, 18 tuổi. Có người chấp nhận làm trái ngành, thậm chí nhiều năm mới tìm được con đường thực sự thuộc về bản thân.

Xuất hiện loạt chuyên gia bất động sản tự xưng tung hoành trên Tiktok

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều ''chuyên gia'' bất động sản sản xuất nội dung mang tính cảm quan, một chiều, thiếu căn cứ nhằm mục đích bán hàng để thu lợi cá nhân.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Bị cáo nhận mức án 1 năm 9 tháng tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, TAND huyện tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 1 năm 9 tháng tù, những bị cáo còn lại nhận bản án nhẹ hơn.

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn bị kỷ luật khiển trách

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị kỉ luật khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về đảng.

Siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền quyên góp

ĐÔNG DU |

Ngày 14.4, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng về những thông tin trái chiều thời gian qua. Cô nói bản thân muốn lên tiếng một lần để khán giả hiểu sự việc liên quan đến cố đạo diễn Vũ Minh.

Hải Phòng xem xét xử lý cán bộ vụ vợ chủ tịch phường xây dãy nhà không phép

Băng Tâm |

UBND TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc báo chí nêu về gia đình chủ tịch phường xây dãy 9 căn nhà liền kề không phép xảy ra tại quận Kiến An.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dành 70% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp

Trang Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 1550 chỉ tiêu. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chiếm 70% chỉ tiêu.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm qua

Phùng Nhung |

Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện là những ngành nhận được sự quan tâm của thí sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khi liên tục đứng top đầu có điểm chuẩn cao nhất trong 3 năm.

Làm trái ngành không còn quá xa lạ với sinh viên

Thanh Hằng |

Không phải ai cũng may mắn tìm được hướng đi đúng ngay từ năm 17, 18 tuổi. Có người chấp nhận làm trái ngành, thậm chí nhiều năm mới tìm được con đường thực sự thuộc về bản thân.