Thời gian công bố điểm chuẩn năm 2023 vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Bích Hà |

PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân – đưa ra lưu ý với thí sinh về thời gian nộp hồ sơ, công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và tuyển sinh liên thông đại học năm 2023 của nhà trường.

Theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng, năm 2023, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6.200 chỉ tiêu, với 3 phương thức.

Trong đó, phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT chiếm 2% chỉ tiêu; phương thức xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 25%; xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường chiếm 73%.

 
Tham khảo điểm chuẩn năm 2022 vào các ngành của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Thí sinh sẽ nộp hồ sơ xét tuyển theo các phương thức kết hợp, xét tuyển thẳng và tuyển sinh liên thông đại học năm 2023 vào trường bắt đầu từ 0h ngày 1.6 đến 24h ngày 30.6.2023.

Thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh.

Trong thời gian nộp hồ sơ, thí sinh được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (thêm/bớt, thay đổi thứ tự) không giới hạn số lần. Việc thay đổi nguyện vọng phải được thực hiện trực tuyến/online trên hệ thống của trường.

Riêng thí sinh thuộc nhóm 4, nhóm 5 xét tuyển kết hợp nhập điểm thi tốt nghiệp THPT từ 0h ngày 16.7.2023 đến 24h ngày 20.7.2023.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể cho từng phương thức tuyển sinh vào thời gian như sau:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học: Trước 17h ngày 5.7.2023.

Xét tuyển kết hợp với nhóm 1, 2, 3 - xét tuyển sớm: Trước 17h ngày 8.7.2023.

Xét tuyển kết hợp với nhóm 4, 5: Trước 17h ngày 23.7.2023.

Liên thông lên đại học chính quy: Trước 17h ngày 26.7.2023.

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra nhận định điểm chuẩn năm 2023 vào trường này theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể tăng so với năm trước. Lý do năm nay trường tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT nên điểm chuẩn theo phương thức này được dự báo cũng tăng nhẹ.

Năm 2023, chính sách học phí của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp tục duy trì sự ổn định như mọi năm. Với các chương trình tiêu chuẩn, học phí của chúng tôi dao động trong khoảng từ 15 - 20 triệu đồng một năm. Với các chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, mức học phí có thể dao động từ 40 - 60 triệu đồng một năm.

Năm 2023, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp cho tất cả 60 mã ngành/chương trình tuyển sinh ĐH chính quy với 5 nhóm đối tượng như sau:

Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT (3% chỉ tiêu theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu).

Nhóm 2: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (20% chỉ tiêu theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu).

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐH Quốc gia TPHCM đạt từ 700 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 60 điểm trở lên.

Nhóm 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (20% chỉ tiêu theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu).

Nhóm 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (chỉ tiêu 20% theo mã tuyển sinh và tổng chỉ tiêu).

Nhóm 5: Thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (chỉ tiêu 10%).


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật điểm sàn năm 2023 các trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến ngày 26.5, trên cả nước đã có 60 trường đại học công bố điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học là xu hướng tất yếu

Đặng Chung (thực hiện) |

Trở thành một trong ba trường của Việt Nam vào top 600-800 đại học có tầm ảnh hưởng trên thế giới, là trường đại học công lập đầu tiên có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng của ACBSP (Hoa Kỳ); là trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế quy tụ giảng viên, chuyên gia hàng đầu, góp phần đề xuất và hoạch định nhiều chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Có được những thành công này, theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là nhờ sự tâm huyết, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, giảng viên và các thế hệ sinh viên của nhà trường trong việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Kiểm tra thông bệnh viện chậm trễ phẫu thuật nối ngón tay cho bệnh nhân

An Long |

Chiều 28.5, Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, đã kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh, khoa cấp cứu cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chậm xử lý phẫu thuật nối đốt tay cho bệnh nhân. Theo đó, Sở y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa báo cáo về việc này.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Cập nhật điểm sàn năm 2023 các trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến ngày 26.5, trên cả nước đã có 60 trường đại học công bố điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học là xu hướng tất yếu

Đặng Chung (thực hiện) |

Trở thành một trong ba trường của Việt Nam vào top 600-800 đại học có tầm ảnh hưởng trên thế giới, là trường đại học công lập đầu tiên có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng của ACBSP (Hoa Kỳ); là trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế quy tụ giảng viên, chuyên gia hàng đầu, góp phần đề xuất và hoạch định nhiều chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Có được những thành công này, theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là nhờ sự tâm huyết, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, giảng viên và các thế hệ sinh viên của nhà trường trong việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.