Đình chỉ cơ sở sấy chân gà gây ô nhiễm ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, chính quyền xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã lập tức kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sơ chế, sấy xương chân gà gây ô nhiễm tại khu dân cư mới ở thôn Quang Lang Đoài.

Ngày 17.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Tạ Duy Bình - Chủ tịch UBND xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - cho biết: Tối 15.5, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối từ cơ sở sơ chế, sấy xương chân gà trên địa bàn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân xóm 8, thôn Quang Lang Đoài, UBND xã Thụy Hải đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập tổ công tác gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn xuống cơ sở bị phản ánh để kiểm tra, xử lý các nội dung thông tin báo chí đăng tải có liên quan đến hoạt động của cơ sở.

Theo ghi nhận vào trưa nay (17.5), cơ sở đã dừng hoạt động theo yêu cầu, khóa cửa ngoài. Ảnh: Nam Hồng
Theo ghi nhận vào trưa nay (17.5), cơ sở đã dừng hoạt động theo yêu cầu, khóa cửa ngoài. Ảnh: Nam Hồng

"Ngay trong sáng hôm qua (16.5), chúng tôi đã tiến hành đình chỉ, yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay các hoạt động chế biến, sấy xương chân gà và chủ cơ sở cũng đã tự nguyện chấp hành. Bên cạnh đó, xã cũng yêu cầu cơ sở tháo dỡ mái tôn, cột chống bắc ngang đường giao thông, thu dọn sạch sẽ các bao tải đựng xương chân gà và các vật dụng, đồ đạc khác lấn chiếm ra lòng, lề đường giao thông xung quanh", ông Bình cho hay.

Theo nội dung biên bản kiểm tra, biên bản xử lý vi phạm được lập bởi tổ công tác của UBND xã Thụy Hải vào sáng ngày 16.5, chủ cơ sở vi phạm là bà Bùi Thị Dung (sinh năm 1986, trú thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải). 

Trước đó, ngày 28.4, UBND xã Thụy Hải cũng đã tiến hành làm việc, lập biên bản, yêu cầu bà Dung phải khắc phục tiếng ồn từ hoạt động sản xuất, chế biến của gia đình; tự giác tháo dỡ phần mái tôn dựng trên đường giao thông nội khu dân cư mới thôn Quang Lang Đoài.

Quá trình kiểm tra việc chấp hành của hộ bà Dung đối với hai nội dung trên cho thấy: Cơ sở sấy xương chân gà của gia đình vẫn gây tiếng ồn, gây ô nhiễm hôi thối khiến nhân dân xung quanh còn nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị; gia đình cũng chưa tiến hành tháo dỡ phần mái tôn bắc ngang đường như cam kết trước đó. Thực tế kiểm tra cho thấy, chủ cơ sở không có bất cứ giấy tờ, thủ tục gì liên quan đến hoạt động sấy xương chân gà cũng như cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại cơ sở trước khi bị xử lý. Ảnh: Nam Hồng
Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại cơ sở trước khi bị xử lý. Ảnh: Nam Hồng
Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại cơ sở trước khi bị xử lý. Ảnh: Nam Hồng
Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại cơ sở trước khi bị xử lý. Ảnh: Nam Hồng

Do đó, tổ công tác đã yêu cầu hộ bà Dung phải dừng ngay hoạt động sấy xương chân gà từ 9h sáng ngày 16.5; tháo dỡ ngay phần cọc, mái tôn dựng trên đường giao thông nội khu trước 17h chiều cùng ngày. Sau thời gian này, nếu gia đình không tự giác chấp hành, UBND xã Thụy Hải sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ đại diện nhân dân, cử tri xóm 8, thôn Quang Lang Đoài phản ánh đến PV Lao Động, đến hôm nay (17.5), hộ vi phạm đã chấp hành, thực hiện theo các yêu cầu nói trên của UBND xã Thụy Hải. Đại diện người dân, bạn đọc gửi lời cảm ơn Báo Lao Động đã nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu, xác minh, phản ánh sự việc lên báo, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, hôi thối suốt thời gian vừa qua.

Cách đây ít lâu, chủ cơ sở còn ngang nhiên
Cách đây ít lâu, cơ sở còn ngang nhiên đổ xương chân gà hôi thối, bốc mùi tràn ra lòng đường. Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 15.5, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Thôn dân Thái Bình khốn khổ vì ô nhiễm từ điểm chế biến chân gà" phản ánh theo đơn thư, kiến nghị của cử tri, nhân dân xóm 8, thôn Quang Lang Đoài (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về việc hơn 3 tháng qua, họ phải sống trong cảnh môi trường xung quanh nồng nặc mùi hôi thối, ô nhiễm bốc ra từ cơ sở sơ chế, chế biến xương chân gà rút xương nằm trong khu dân cư.

Theo người dân, dù họ đã nhiều lần có ý kiến đến chính quyền địa phương về sự việc, song tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết, xử lý triệt để.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thôn dân Thái Bình khốn khổ vì ô nhiễm từ điểm chế biến chân gà

TRUNG DU |

Khoảng 3 tháng qua, người dân ở xóm 8, thôn Quang Lang Đoài (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phải sống trong cảnh môi trường xung quanh nồng nặc mùi hôi thối, ô nhiễm bốc ra từ cơ sở sơ chế, chế biến chân gà rút xương trong khu dân cư.

Người dân ở tỉnh Thái Bình kêu than vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn

TRUNG DU |

Cử tri, nhân dân thôn Văn Lăng (xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp chính quyền về việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Tiến An Khang (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) gây ô nhiễm, mùi hôi thối ra môi trường trong nhiều năm.

Bắt lô chân gà không rõ nguồn gốc - loại thực phẩm bán đầy cổng trường học

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ hàng nghìn loại thực phẩm như chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây đều là những loại thực phẩm được bán nhiều ở các cửa hàng tạp hóa, cổng trường học...

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Từ kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty TNHH Chí Hùng là một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở tỉnh Bình Dương với trên 7.000 lao động. Doanh nghiệp này luôn thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, và 75% từ nguồn kinh phí này được dùng để chăm lo cho người lao động. Qua đó giúp công nhân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp cũng ổn định nguồn lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Thôn dân Thái Bình khốn khổ vì ô nhiễm từ điểm chế biến chân gà

TRUNG DU |

Khoảng 3 tháng qua, người dân ở xóm 8, thôn Quang Lang Đoài (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phải sống trong cảnh môi trường xung quanh nồng nặc mùi hôi thối, ô nhiễm bốc ra từ cơ sở sơ chế, chế biến chân gà rút xương trong khu dân cư.

Người dân ở tỉnh Thái Bình kêu than vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn

TRUNG DU |

Cử tri, nhân dân thôn Văn Lăng (xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp chính quyền về việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Tiến An Khang (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) gây ô nhiễm, mùi hôi thối ra môi trường trong nhiều năm.

Bắt lô chân gà không rõ nguồn gốc - loại thực phẩm bán đầy cổng trường học

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ hàng nghìn loại thực phẩm như chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây đều là những loại thực phẩm được bán nhiều ở các cửa hàng tạp hóa, cổng trường học...