Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè, gầm cầu để tránh nắng nóng ở Hà Nội

Bích Lộc |

Do không có chỗ nghỉ cố định nên bất cứ chỗ nào có bóng mát trên vỉa hè, hoặc dưới gầm cầu vượt sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nhiều người lao động giữa lúc trời nắng nóng.

Ngày 17.5, các khu vực trên cả nước có chỉ số tia cực tím (UV) đạt cực đại ở mức nguy hiểm. Nắng nóng diện rộng khiến nhiều người lao động như bị vắt kiệt sức lực, tìm đủ mọi cách mưu sinh tránh nóng. 

Làm công việc chạy xe ôm công nghệ được 3 năm, ông Hà Văn Hải (56 tuổi, quê Phú Xuyên) cho biết, cả ngày chạy xe mệt mỏi đến lúc giữa trưa nắng nóng, ông đều phải tắt app không nhận chạy thêm để nghỉ ngơi.

Do không có chỗ nghỉ cố định nên bất cứ chỗ nào có bóng mát trên vỉa hè, hoặc dưới gầm cầu vượt sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nhiều người lao động giữa trưa nắng.

Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè để tránh nóng gay gắt. Ảnh: Bích Lộc
Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè để tránh nóng gay gắt. Ảnh: Bích Lộc
Bất cứ nơi nào có bóng mát người dân đều chọn làm nơi nghỉ chân. Ảnh: Bích Lộc
Bất cứ nơi nào có bóng mát người dân đều chọn làm nơi nghỉ chân. Ảnh: Bích Lộc

Luôn để bên mình chiếc quạt chống nóng nhưng ông Nguyễn Văn Triển (bảo vệ tòa nhà trên đường Cầu Giấy) vẫn cảm nhận được sự nắng nóng đến đỉnh điểm.

Càng về trưa và chiều, nền nhiệt càng cao, việc phải ngồi ngoài đường cả ngày trông giữ xe khiến ông Triển càng thêm mệt mỏi. Uống nước liên tục, lau mồ hôi..., là những việc ông Triển có thể làm để giảm bớt nắng nóng ở ngoài trời.

Làm công việc bảo vệ sẽ phải ngồi bên ngoài hầu hết thời gian trong ngày. Ảnh: Bích Lộc
Làm công việc bảo vệ sẽ phải ngồi bên ngoài hầu hết thời gian trong ngày. Ảnh: Bích Lộc

Thời điểm trưa và chiều cũng là lúc nhiều người dân công sở tan làm di chuyển đi ăn hoặc về nhà, sau đó đến cơ quan. Ai cũng tìm cách che chắn thật kỹ cho mình bằng áo chống nắng, kính mắt, khẩu trang,... Những bộ quần áo chống nắng dài được nhiều người chọn lựa để giảm tối đa ánh nắng trực tiếp chiếu vào người. 

Tại các ngã tư trong thành phố, hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong những ngày này là những người cố gắng núp dưới những hàng cây, bóng râm khi chờ đèn đỏ.

Trước ánh nắng gay gắt, người tham gia giao thông gần như bịt kín mít. Ảnh: Bích Lộc
Trước ánh nắng gay gắt, người tham gia giao thông gần như bịt kín mít. Ảnh: Bích Lộc
Trước ánh nắng gay gắt, người tham gia giao thông gần như bịt kín mít. Ảnh: Bích Lộc

Làm công việc nấu ăn cho quán, phải tiếp xúc lửa ở nhiệt độ cao cùng thời tiết nắng nóng, chị Hoàng Thị Xinh (chủ quán ăn tại khu tập thể Sư Phạm) chia sẻ: “Ngày bình thường còn đỡ chứ những ngày nắng nóng thế này nhọc lắm. Khách đến đông, không gian quán chật hẹp nhưng mình vẫn phải làm việc bình thường thôi. Lâu dần cũng thành quen”.

Theo ghi nhận, ngày 17.5, nhiệt độ ngoài trời giữa trưa lên đến gần 40 độ. Nắng đỉnh điểm đầu hè khiến người lao động nhanh chóng bị mất sức khi làm việc ngoài trời. Không điều hoà mát lạnh, những người lao động chọn cách nghỉ trưa riêng biệt. Tán cây, hiên nhà, hay bất kỳ chỗ nào có bóng mát đều là nơi nghỉ của người dân vào buổi trưa nắng gắt.

Chị Hoàng Thị Xinh chia sẻ khi làm việc dưới nắng nóng. Ảnh Bích Lộc
Chị Hoàng Thị Xinh chia sẻ khi làm việc dưới nắng nóng. Ảnh Bích Lộc
Người dân lao động vất vả dưới trời nắng gắt. Ảnh: Bích Lộc
Người dân lao động vất vả dưới trời nắng gắt. Ảnh: Bích Lộc
Người dân buôn bán, lao động vất vả dưới trời nắng gắt. Ảnh: Bích Lộc

Trên những con đường dọc phố cổ, những người lao động như lạc lõng giữa con phố sầm uất, tấp nập để mưu sinh giữa trưa vắng vẻ. 

Những lúc này, người lao động đều sử dụng đồ bảo hộ chống nắng chất liệu đảm bảo thoáng khí, thấm hút mồ hôi để che chắn cơ thể đặc biệt là những bộ phận như đầu, cổ, gáy… Bên cạnh đó là bổ sung nước cho cơ thể để giải khát đồng thời nạp nhanh năng lượng tránh tình trạng kiệt sức nhanh. 

Bích Lộc
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng gay gắt diện rộng

AN AN |

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 23.5.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.5: Nền nhiệt tăng vọt, nhiều nơi nắng gay gắt

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.5, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Nam Bộ có nắng nóng, Tây Nguyên ngày nắng.

Cập nhật nhiệt độ ngày đầu nắng nóng diện rộng quay lại, có nơi 42,5 độ C

AN AN |

Ngày 16.5 là ngày đầu đợt nắng nóng diện rộng mới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật nhiệt độ thực đo cao nhất ở các địa phương vào 13 giờ. Theo đó, Nghệ An là địa phương có mức nhiệt cao nhất cả nước với nhiệt độ nhiều nơi trên 42 độ C như Quỳ Châu 42 độ C;  Tương Dương, Tây Hiếu 42,5 độ C;...

Dừng thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Anh |

Gần đây, nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) phản ánh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin phản hồi.

Cảnh báo biến chứng kinh hoàng do tiêm tan mỡ tại spa kém chất lượng

Thanh Trà |

"Chỉ cần gõ từ khoá “tiêm tan mỡ"" trên Facebook, chúng ta có thể dễ dàng thấy hàng ngàn kết quả được hiển thị. Từ những fanpage của spa lớn cho đến facebook cá nhân ngập tràn những bài đăng quảng cáo với những lời cam kết hiệu quả an toàn. Nhẹ dạ cả tin vào những lời quảng cáo của spa, nhiều chị em đã phải gánh chịu những biến chứng nặng nề."

Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng báo chí về Khoa học Công nghệ

Anh Vũ |

Ngày 18.5.2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) đã trao Giải thưởng Báo chí về KHCN năm 2022 cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Xác minh clip người đàn ông xưng trưởng công an phường, lăng mạ người khác ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 18.5, theo thông tin từ Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã nhận được thông tin clip liên quan đến một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo công an một phường có hành vi lăng mạ người khác.

Mẹ say bia và ma tuý đánh con 1 tuổi tử vong vì dỗ con không nín khóc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ người mẹ đánh con 1 tuổi tử vong khi dỗ con không nín khóc.

Thời điểm xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng gay gắt diện rộng

AN AN |

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 23.5.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.5: Nền nhiệt tăng vọt, nhiều nơi nắng gay gắt

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.5, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Nam Bộ có nắng nóng, Tây Nguyên ngày nắng.

Cập nhật nhiệt độ ngày đầu nắng nóng diện rộng quay lại, có nơi 42,5 độ C

AN AN |

Ngày 16.5 là ngày đầu đợt nắng nóng diện rộng mới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật nhiệt độ thực đo cao nhất ở các địa phương vào 13 giờ. Theo đó, Nghệ An là địa phương có mức nhiệt cao nhất cả nước với nhiệt độ nhiều nơi trên 42 độ C như Quỳ Châu 42 độ C;  Tương Dương, Tây Hiếu 42,5 độ C;...