Ngày thứ 3 lọc ảo: Điểm chuẩn các ngành "hot" dự báo tăng

Trang Thiều |

Trải qua 3 ngày lọc ảo, đại diện một số trường đại học dự báo điểm chuẩn sẽ biến động tăng, giảm tùy từng ngành so với năm 2021. Đặc biệt, điểm chuẩn các ngành "hot" sẽ tăng.

Dự báo điểm chuẩn tăng

Hôm nay 12.9, các trường đại học bước vào ngày lọc ảo thứ 3. Trước đó, khi nhận kết quả lọc ảo lần thứ 1, 2, nhiều trường đại học dự kiến mức điểm chuẩn tăng ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, dự báo điểm chuẩn một số ngành "hot" sẽ tăng.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Phi Long - Trưởng Phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam - cho biết, các công đoạn trong quy trình lọc ảo diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Sau 3 lần lọc ảo xét tuyển toàn quốc, điểm chuẩn dự kiến biến động tăng, giảm tùy ngành so với năm 2021.

"Trong quá trình lọc ảo, căn cứ vào lượng thí sinh đăng ký, có những ngành chúng tôi đưa ra mức điểm chuẩn bằng điểm sàn, có những ngành để cao hơn điểm sàn. Các phiên lọc ảo sau dự kiến tăng dần điểm chuẩn để xem xét tình hình" - TS Long nói.

Trưởng Phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam dự đoán - điểm chuẩn năm 2022 sẽ tăng, giảm tùy ngành. Một số ngành "hot" như: Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh có thể tăng nhẹ. Ngoài ra, điểm chuẩn một số ngành mang tính chất nền tảng đặc thù sẽ không có nhiều biến động.

"Năm nay trường có gần 9.000 nguyện vọng, thí sinh đăng ký vào các ngành không đồng đều dẫn đến điểm chuẩn sẽ biến động tăng, giảm tùy ngành.

Hiện nay, giới trẻ thích những ngành năng động, có thể trải nghiệm thực hành luôn trong quá trình học hoặc kiếm thêm thu nhập. Ví dụ các ngành liên quan tới truyền thông, du lịch, quản trị kinh doanh. Những ngành mang tính hàn lâm, nghiên cứu sẽ kén người học hơn. Do vậy sẽ có sự chênh lệch điểm, biến động tăng, giảm giữa các ngành" - TS Long cho biết.

Tại Trường Đại học Hồng Đức, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng nhà trường dự đoán, điểm chuẩn năm 2022 nói chung có tăng nhưng không tăng mạnh. Còn một số ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao nói riêng, điểm chuẩn sẽ cao vì chỉ tiêu ít.

Điểm chuẩn ngành "hot" có chạm ngưỡng 30 điểm/3 môn?

Mùa tuyển sinh năm nay 2021 từng xảy ra hiện tượng nhiều ngành học có mức điểm chuẩn đạt mốc 30/3 môn như: Hàn Quốc học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) điểm chuẩn khối C00 (Văn, Sử, Địa) 30 điểm. Hay Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) lấy điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao 30,5 điểm.

Liệu tình trạng này có xảy ra ở mùa tuyển sinh năm nay?

Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho rằng, mùa tuyển sinh 2022 khó có ngành lấy điểm chuẩn 30 điểm/3 môn.

Lý do là, số điểm nhiều thí sinh đạt được dao động trong khoảng 17-25 điểm, số thí sinh đạt trên 25 không nhiều như năm ngoái. Bên cạnh đó, nhà trường cũng kiểm soát cơ chế cộng điểm. Vì vậy, rất khó có ngành học điểm chuẩn đạt ngưỡng tuyệt đối.

Còn GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, qua phân tích các số liệu thì khả năng này vẫn có, nhưng sẽ không cao.

Năm nay số điểm 10 ở tổ hợp khối C không cao như năm ngoái. Dù vậy, riêng với ngành "hot" như Hàn Quốc học của nhà trường, có thể mức điểm chuẩn năm nay vẫn ở mức căn bản như năm 2021. Còn lại các ngành học khác khối khoa học xã hội sẽ không có nhiều xáo trộn.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết về quy trình lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học

Trang Hà |

Từ ngày 10.9 đến ngày 15.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo toàn quốc. Ngoài ra, hai nhóm lọc ảo của các trường phía nam và phía bắc cũng chạy song song.

Lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật chi tiết thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học phía bắc, tính đến sáng ngày 12.9, giúp quý phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Sát ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh làm gì để không mất quyền lợi?

Trang Thiều |

Hiểu rõ tâm lý lo lắng, bất an của nhiều thí sinh trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên các em nên bình tĩnh đón nhận kết quả, đồng thời lưu ý một số việc để tránh mất quyền lợi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.