Sát ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh làm gì để không mất quyền lợi?

Trang Thiều |

Hiểu rõ tâm lý lo lắng, bất an của nhiều thí sinh trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên các em nên bình tĩnh đón nhận kết quả, đồng thời lưu ý một số việc để tránh mất quyền lợi.

Thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển đại học cần chú ý nộp bổ sung

Do năm đầu tiên, thí sinh còn bỡ ngỡ với phương thức thanh toán trực tuyến, do đó, đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có phương án để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục hoàn thành trách nhiệm về lệ phí tuyển sinh theo quy định, không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển.

Theo đó, Bộ GDĐT đã tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh đại học trực tuyến từ ngày 10.9.2022 đến 17h ngày 13.9.2022.

Đây sẽ là cơ hội cuối để thí sinh hoàn tất thủ tục thanh toán lệ phí tuyển sinh đại học.

Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định.

Lưu ý với thí sinh về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển cần chú ý nộp bổ sung, tránh mất cơ hội đáng tiếc.

Xây dựng thêm kế hoạch mới

Hiểu rõ tâm lý lo lắng, bất an của nhiều thí sinh trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức khuyên các em nên bình tĩnh và đón nhận kết quả một cách nhẹ nhàng.

"Đến thời điểm này, thí sinh đã chốt nguyện vọng, các trường đang trong giai đoạn xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống. Vì vậy, lo lắng hay bất an cũng không giải quyết được vấn đề.

Các em hãy nhớ rằng, khi bản thân đã đưa ra quyết định thì không nên day dứt hay luyến tiếc mà hãy bình tĩnh để chờ đợi kết quả. Hơn nữa, kết quả xét tuyển đại học này không phải con đường duy nhất, các em còn nhiều sự lựa chọn khác nhau.

Nếu kết quả như mong muốn thì đó là điều tốt đẹp, còn nếu không thì các em vẫn còn hướng đi khác. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, xây dựng rõ ràng các dự định trong tương lai để không bị sốc khi nhận bất kỳ kết quả nào" - PGS Huyền gửi gắm.

Dành lời khuyên cho thí sinh trong thời điểm này, TS Nguyễn Phi Long - Trưởng Phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng, các em đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Việc quan trọng nhất cần làm là bình tĩnh và thoải mái chờ đợi kết quả tốt nhất từ các trường. Bên cạnh đó, hãy vạch rõ cho mình nhiều hướng đi để có cách tiếp cận tốt nhất.

"Có những bạn sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng 1, nhưng có những bạn chưa may mắn ở lần này thì hy vọng cơ hội sẽ mở ra ở các đợt tuyển bổ sung.

Trong trường hợp điểm thi thấp hơn điểm chuẩn thì thí sinh sẽ không đỗ vào ngành học đó.

Lúc bấy giờ, các em có thể tính đến các phương án như tham khảo thông tin ở các trường đại học, cao đẳng còn xét tuyển bổ sung do thiếu chỉ tiêu" - TS Long lưu ý.

Theo kế hoạch đã được Bộ GDĐT công bố, trước 17h ngày 17.9, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022.

Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh tìm cách giải tỏa áp lực trong lúc chờ công bố điểm chuẩn đại học

Hà Chi |

Thay vì giữ tâm trạng lo lắng, bất an trong lúc chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh đã nhanh chóng cân bằng cảm xúc, tìm niềm vui cho riêng mình.

Cập nhật lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học phía Bắc

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật chi tiết thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học phía Bắc, tính đến sáng 11.9, giúp quý phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Thí sinh mất ăn, mất ngủ vì đợi chờ điểm chuẩn đại học

Trang Hà |

Hồi hộp, lo lắng, bất an là tâm trạng của rất nhiều thí sinh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thí sinh tìm cách giải tỏa áp lực trong lúc chờ công bố điểm chuẩn đại học

Hà Chi |

Thay vì giữ tâm trạng lo lắng, bất an trong lúc chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh đã nhanh chóng cân bằng cảm xúc, tìm niềm vui cho riêng mình.

Cập nhật lịch công bố điểm chuẩn của các trường đại học phía Bắc

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật chi tiết thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học phía Bắc, tính đến sáng 11.9, giúp quý phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Thí sinh mất ăn, mất ngủ vì đợi chờ điểm chuẩn đại học

Trang Hà |

Hồi hộp, lo lắng, bất an là tâm trạng của rất nhiều thí sinh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trong thời gian chờ các trường đại học công bố điểm chuẩn.