Lịch thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Trang Hà |

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 12 đợt thi đánh giá năng lực vào năm 2023, với quy mô khoảng 100.000 lượt thi.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế của kỳ thi năm 2022, năm 2023 Trung tâm khảo thí tiếp tục triển khai các đợt thi tháng 3 đến tháng 6 với quy mô dự kiến 100.000 lượt thi tại 8 tỉnh, thành trong cả nước như năm 2022.

Mục tiêu là đảm bảo an toàn, chất lượng thí sinh để đáp ứng đúng nhu cầu của các trường đại học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội - thu hút thí sinh giỏi. Để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả thi này phục vụ việc tuyển sinh năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ về kỹ thuật cho các cơ sở.

Phương án tổ chức thi năm 2023

Lịch thi dự kiến

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức các đợt thi từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023.

 
Địa điểm thi

Tổ chức thi tại 8 thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hưng Yên.

Quy dự kiến tổ chức cho khoảng 60.000 -110.000 lượt thí sinh dự thi.

Đăng ký dự thi

Cổng đăng ký dự thi tiếp nhận thí sinh đăng ký từ tháng 2.2023. Năm 2023, Trung tâm Khảo thí dự kiến điều chỉnh số lượt đăng ký dự thi. Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 2 lượt/năm và thời gian đăng ký dự thi giữa 2 đợt cách nhau tối thiểu 4 - 6 tuần (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, cuối tuần) tùy theo nguyện vọng của thí sinh.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Danh sách trường đại học công bố điểm chuẩn đợt bổ sung

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn đợt bổ sung, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2022

Trang Hà |

Tính đến ngày 10.6 đã có 130 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022. Báo Lao Động giúp quý phụ huynh và học sinh cập nhật thông tin chi tiết.

Đại học Sư phạm Hà Nội có tăng chỉ tiêu đánh giá năng lực trong năm tới?

Linh Chi - Dương Anh |

Hình thức thi đánh giá năng lực có sự kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận, đòi hỏi thí sinh phải học toàn diện và có kiến thức sâu rộng, mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngành học. Đây cũng sẽ là xu hướng tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong những năm tới đây.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Danh sách trường đại học công bố điểm chuẩn đợt bổ sung

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn đợt bổ sung, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2022

Trang Hà |

Tính đến ngày 10.6 đã có 130 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022. Báo Lao Động giúp quý phụ huynh và học sinh cập nhật thông tin chi tiết.

Đại học Sư phạm Hà Nội có tăng chỉ tiêu đánh giá năng lực trong năm tới?

Linh Chi - Dương Anh |

Hình thức thi đánh giá năng lực có sự kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận, đòi hỏi thí sinh phải học toàn diện và có kiến thức sâu rộng, mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngành học. Đây cũng sẽ là xu hướng tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong những năm tới đây.