Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội, cao nhất 28,35 điểm

Tường Vân |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Sư phạm năm nay dao động từ 16 - 28,53 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh là cao nhất (28,53 điểm). Tiếp đó là các ngành Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh) và Giáo dục Chính trị với điểm chuẩn lên đến 28,25 (Thang điểm 30).

Chi tiết điểm chuẩn như từng chuyên ngành như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021

Theo Đề án tuyển sinh năm 2021, được Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngày 13.4, nhà trường tuyển 7.090 sinh viên, giữ ổn định chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, nhóm ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) tuyển 5.630 sinh viên, nhiều nhất trong bốn nhóm.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2021

Bích Hà |

Chiều 15.9, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cập nhật: Điểm chuẩn của các trường quân đội và công an năm 2021

Tường Vân |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn của Học viện, Đại học thuộc khối quân đội và công an năm 2021 - 2022 để phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2021

Bích Hà |

Chiều 15.9, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cập nhật: Điểm chuẩn của các trường quân đội và công an năm 2021

Tường Vân |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn của Học viện, Đại học thuộc khối quân đội và công an năm 2021 - 2022 để phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.