Đại học Sư phạm Hà Nội có tăng chỉ tiêu đánh giá năng lực trong năm tới?

Linh Chi - Dương Anh |

Hình thức thi đánh giá năng lực có sự kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận, đòi hỏi thí sinh phải học toàn diện và có kiến thức sâu rộng, mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngành học. Đây cũng sẽ là xu hướng tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong những năm tới đây.
Linh Chi - Dương Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội: Điểm gần như tuyệt đối, nghề giáo là ước mơ

Linh Chi - Dương Anh |

Mặc dù từng được nhiều trường tuyển thẳng nhưng Nguyễn Việt Dũng (Quảng Ninh) vẫn quyết tâm lựa chọn trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện đam mê làm nghề giáo.

Điểm sàn xét tuyển năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trang Thiều |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) các ngành đào tạo đại học năm 2022.

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2 phương thức 2022

Trang Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phê duyệt điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức 4 và phương thức 5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội: Điểm gần như tuyệt đối, nghề giáo là ước mơ

Linh Chi - Dương Anh |

Mặc dù từng được nhiều trường tuyển thẳng nhưng Nguyễn Việt Dũng (Quảng Ninh) vẫn quyết tâm lựa chọn trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện đam mê làm nghề giáo.

Điểm sàn xét tuyển năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trang Thiều |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) các ngành đào tạo đại học năm 2022.

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2 phương thức 2022

Trang Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phê duyệt điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức 4 và phương thức 5.