Học trung học phổ thông không phải con đường duy nhất
Liên quan đến việc gần 1/3 số học sinh đã tốt nghiệp THCS nhưng không có cơ hội học tiếp THPT năm học 2023 - 2024, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên khẳng định: "Các em vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. Học THPT không phải con đường duy nhất".
Theo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên, từ năm học 2018-2019, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2018 - 2025".
Theo đó, môn học giáo dục hướng nghiệp đã được đưa vào các trường THCS và THPT. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS và 40% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục vào học tại các cơ sở đào tạo nghề. Theo đó, sẽ không tuyển quá 70% số học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các trường THPT.
Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Trong đó yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường các giải pháp tuyên truyền, thu hút học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.
Cũng theo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên, việc phân luồng giáo dục là phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, nhằm bố trí lao động hợp lý và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
"Căn cứ vào lực học và khả năng phát triển của bản thân, mỗi học sinh nên có những lựa chọn phù hợp. Thực tế cho thấy, rất nhiều em đã học đại học nhưng lại chỉ làm những công việc của lao động phổ thông. Cũng có không ít em chọn học nghề và sau đó cũng đã rất thành công" - ông Đoạt nói.
Cần thay đổi quan điểm về giáo dục đào tạo
Như Lao Động đã phản ánh, có gần 1/3 số học sinh ở Điện Biên đã tốt nghiệp THCS năm 2022-2023 nhưng không có cơ hội học THPT. Sau khi các trường công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 đã có nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ và lo lắng vì không biết nên cho con em mình học lại hay bỏ học đi làm thuê.
Có thể thấy, không ít phụ huynh còn có tâm lý phải cho con em mình học hết THPT (cấp 3) sau đó mới tính việc tiếp tục học cao đẳng, đại học hoặc học nghề hoặc đi làm. Cũng có không ít đơn vị tuyển dụng yêu cầu lao động phải có bằng tốt nghiệp THPT thì mới được nhận.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền về phân luồng giáo dục và hướng nghiệp trong các trường THCS, THPT thì các địa phương cũng cần tuyên truyền, phổ biến để người dân có cách nhìn đầy đủ và cởi mở hơn về định hướng nghề nghiệp cho con em mình.
"Tại các trường hoặc trung tâm dạy nghề, các em vẫn sẽ được đăng ký học chương trình THPT. Sau khi tốt nghiệp các em vừa có bằng THPT lại vừa có bằng (hoặc chứng chỉ) nghề nghiệp. Ngoài ra, nếu không vào được các trường THPT các em cũng có thể đăng ký theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên tại các huyện."
Liên quan đến 225 em học sinh không trúng tuyển tại Trường THPT Chà Cang (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) nên nhà trường có nguyện vọng mở thêm lớp để tạo cơ hội cho con em đồng bào địa phương. Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên cho biết, đầu tháng 9 Sở GDĐT sẽ có cuộc họp với các trường THPT để đánh giá kết quả tuyển sinh.
"Để mở thêm lớp cần phải bố trí được giáo viên vì hiện nay ngoài việc phân luồng giáo dục thì tỉnh Điện Biên đang phải đối diện với việc thiếu khoảng 2.000 giáo viên, trong đó cấp THPT thiếu trên 260 giáo viên. Thời gian qua, nhiều giáo viên đã phải dạy vượt số tiết tiêu chuẩn và thậm chí phải dạy 2-3 trường nên việc sắp xếp để mở thêm lớp là rất khó" - ông Đoạt cho hay.
Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 33 trường Trung học phổ thông. Trong kỳ tuyển sinh năm học 2023 - 2024 có 19 trường tổ chức thi tuyển và 14 trường tổ chức xét tuyển.
Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 là 11.037 học sinh, số học sinh trúng tuyển là 7.899 em, chiếm 71,6%.
Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS nhưng không có cơ hội vào học THPT là 3.138 học sinh, chiếm 28,4%. Trong đó, có 616 học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT nhưng không trúng tuyển, số còn lại không đăng ký dự tuyển.