Anh Thơ: “Thu nhập của tôi không bằng Blackpink nhưng cũng giàu đấy”

Bình An |

Khi được hỏi về thu nhập của ca sĩ dòng nhạc đỏ trong phép đối sánh với nhạc trẻ, ca sĩ Anh Thơ hài hước nói, “Không bằng Blackpink, nhưng cũng giàu đấy”.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Anh Thơ cho biết, “Ca sĩ dòng nhạc đỏ (nhạc cách mạng) chúng tôi có nhiệm vụ đặc biệt. Cứ đến những dịp kỷ niệm hay ngày lễ lớn của dân tộc như cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9, chúng tôi sẽ lên đường, đi dọc chiều dài đất nước, với mong ước được cất lên tiếng hát, nhắc nhớ lại một thời vĩ đại của lịch sử dân tộc. Chúng tôi hát nhạc đỏ với tất cả niềm kiêu hãnh, tự hào. Mỗi khi xong nhiệm vụ, chúng tôi vui và hạnh phúc. Ở đâu có âm nhạc cách mạng, ở đó có sự hùng tráng của lịch sử”.

Theo ca sĩ Anh Thơ, chị tôn thờ dòng nhạc cách mạng, luôn sống theo lý tưởng, một lòng hướng về Đảng, về Bác Hồ, và mong muốn qua tiếng hát của mình, có thể gửi gắm thông điệp ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh quá khứ hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt.

Ca sĩ Anh Thơ - giọng ca đẹp của nhạc đỏ và dòng nhạc mang âm hưởng dân gian. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ca sĩ Anh Thơ - giọng ca đẹp của nhạc đỏ và dòng nhạc mang âm hưởng dân gian. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Với tôi, nhạc đỏ là dòng chảy luôn mãnh liệt trong đời sống âm nhạc qua từng thế hệ. Nhạc đỏ mãi mãi trường tồn. Trước đây, thế hệ NSND Lê Dung, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa... rất tuyệt vời, đến thế hệ chúng tôi là Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn... vẫn một lòng giữ vững tinh thần tuyệt vời ấy của nhạc cách mạng.

Hát dòng nhạc này, chúng tôi hát bằng tất cả sự trân trọng, tôn thờ dành cho lãnh tụ, cho lịch sử và giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi thế hệ nghệ sĩ đều có ý thức, trách nhiệm với ca khúc mình hát. Chúng tôi có cách hát, có bản phối mới mẻ để mang đến hơi thở thời đại cho những ca khúc cũ. Thế hệ sau chúng tôi cũng như vậy. Chúng tôi nối tiếp nhau góp phần lưu giữ lịch sử qua âm nhạc”- Anh Thơ nói.

Khi được hỏi về sự đối sánh của các ca sĩ dòng nhạc đỏ với nhạc trẻ, khi nhiều ca sĩ nhạc trẻ gây bão với mức cát-xê “trên trời”, Anh Thơ bày tỏ quan điểm: “Dòng nhạc nào cũng có chỗ đứng riêng, có giá trị riêng, có đối tượng khán giả riêng.

Tôi không “đứng núi này trông núi nọ”, không so sánh, không tị nạnh hay sân si. Nếu mải mê so sánh về show diễn, giá cát-sê, sẽ chẳng thể theo được dòng nhạc nào. Đi hát phải bắt nguồn từ tình yêu, sự đam mê. Mới đây có nhóm nhạc Blackpink đến Việt Nam biểu diễn, tất cả chúng tôi đều choáng ngợp. Tôi mong cho các ca sĩ nhạc trẻ của Việt Nam cũng sẽ có mức cát-sê lớn như thế, “hot” như thế”.

Anh Thơ nhận định, ca sĩ trẻ Việt Nam rất tiềm năng. “Các bạn ấy cũng hát hay, nhảy giỏi, vũ đạo đẹp mắt. Tôi thấy ca sĩ nhạc trẻ của Việt Nam rất tài năng. Tuy nhiên, họ hoạt động đơn lẻ, tự thân, không có công ty hỗ trợ như Kpop. Để có thể phát triển như Blackpink phải cần đến rất nhiều bệ phóng từ cơ chế, đến chiến lược chuyên nghiệp”.

Anh Thơ cho rằng, ca sĩ dòng nhạc trẻ ở Việt Nam tài năng, hát hay, ngoại hình đẹp nhưng chưa có bệ phóng để vươn tầm như Kpop. Ảnh: Facebook nhân vật
Anh Thơ cho rằng, ca sĩ dòng nhạc trẻ ở Việt Nam tài năng, hát hay, ngoại hình đẹp nhưng chưa có bệ phóng để vươn tầm như Kpop. Ảnh: Facebook nhân vật

Nói về cuộc sống hiện tại của mình sau khi đi qua đổ vỡ, Anh Thơ nói chị hạnh phúc và viên mãn với những gì đang có. Anh Thơ sống cùng các con, chị toàn tâm lo cho gia đình, công việc.

“Cuộc sống của tôi ổn. Tuy không bằng Blackpink nhưng cũng giàu đấy (cười lớn). Tôi không thấy mình thua thiệt gì cả. Tôi có show (đêm diễn) đều đặn, có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Tôi tự thấy cuộc sống đã cho mình rất nhiều. Tôi cảm ơn tình yêu của khán giả đã dành cho để tôi có được như hôm nay” – Anh Thơ nói.

Khi được hỏi về “tình yêu lứa đôi” Anh Thơ cười, “Phải có chứ. Cuộc sống luôn cần tình yêu. Tôi cũng có như người ta. Nhưng tôi để tình yêu thuận theo tự nhiên, vạn sự tùy duyên, chứ không khiên cưỡng, và nhất nhất phải có cho bằng được”.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Anh Thơ "Cuộc đời vẫn đẹp sao": Với tôi gia đình là số 1

Nhóm PV |

Không chỉ được nhớ tới với những vai diễn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", "11 tháng 5 ngày",... diễn viên Anh Thơ đã có hơn 30 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ diễn viên về kỉ niệm với sân khấu.

Diễn viên Anh Thơ: "Không thể cháy hết mình với ước mơ khi chúng ta... đói"

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện) |

Diễn viên Anh Thơ có cơ hội lựa chọn giữa nhiều lĩnh vực, nhưng cuối cùng, chị đã chọn trở thành một diễn viên, về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Giấc mơ trở thành diễn viên của Anh Thơ từng khiến chị sốc, thậm chí nản lòng, khi thời gian dài không có vai, phải tìm nhiều cách để xoay xở mưu sinh.
Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Anh Thơ về câu chuyện ước mơ và cả cái giá phải trả cho ước mơ.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Ngắm trận địa pháo hoa 1.500 quả tầm cao tại nóc hầm sông Sài Gòn

Anh Tú - Cao Huân |

TPHCM - 1.500 quả pháo hoa tầm cao cùng 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật tạo thành một trận địa pháo hoa tại khu vực nóc hầm sông Sài Gòn, đã chuẩn bị sẵn sàng để khai hoả vào 21 giờ tối nay mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Vì sao nhiều cá nhân CDC Nghệ An được miễn xử lý hình sự vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Chỉ ra các sai phạm tại CDC Nghệ An khi mua kit test của Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phân hoá vai trò và miễn trách nhiệm hình sự với nhiều cá nhân liên quan.

200 công nhân thi công xuyên lễ đoạn cao tốc đi qua Đồng Nai

ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai - Những ngày nghỉ lễ 2.9, trên công trường gói thầu A7 cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn phía Đông, qua tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài thi công. Hạng mục khó nhất của gói thầu là cầu Thị Vải dài hơn 3 km cũng đã dần lộ diện...

Du khách “bấm bụng” mặc áo mưa đi du lịch biển đảo trong thời tiết mưa gió

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng bão số 3 nên thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to, gió mạnh. Tuy nhiên, những du khách đã đặt tour, lên kế hoạch đi chơi dịp nghỉ lễ vẫn tiếp tục lịch trình dù có chút vất vả trong chiếc áo mưa.

Xuất hiện 6 giây trong MV, Messi không đủ sức “ghi bàn” cứu thua cho Jack

Bình An |

Ê-kíp của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) từ chối mọi câu hỏi liên quan đến mức phí bản quyền hình ảnh của cầu thủ Messi, khi “cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại” xuất hiện khoảng 6 giây trong MV Từ nơi tôi sinh ra.

Anh Thơ "Cuộc đời vẫn đẹp sao": Với tôi gia đình là số 1

Nhóm PV |

Không chỉ được nhớ tới với những vai diễn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", "11 tháng 5 ngày",... diễn viên Anh Thơ đã có hơn 30 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ diễn viên về kỉ niệm với sân khấu.

Diễn viên Anh Thơ: "Không thể cháy hết mình với ước mơ khi chúng ta... đói"

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện) |

Diễn viên Anh Thơ có cơ hội lựa chọn giữa nhiều lĩnh vực, nhưng cuối cùng, chị đã chọn trở thành một diễn viên, về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Giấc mơ trở thành diễn viên của Anh Thơ từng khiến chị sốc, thậm chí nản lòng, khi thời gian dài không có vai, phải tìm nhiều cách để xoay xở mưu sinh.
Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Anh Thơ về câu chuyện ước mơ và cả cái giá phải trả cho ước mơ.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.