Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023: Nhiều trường lấy điểm dưới trung bình

Bích Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến ngày 8.6, trên cả nước đã có 10 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023. Đặc biệt, năm nay nhiều trường lấy mức điểm chuẩn khá thấp, đạt điểm dưới trung bình cũng có thể đỗ.

Dù chưa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng hiện nhiều thí sinh đã nắm chắc suất vào đại học nhờ sử dụng các phương thức xét tuyển sớm như xét tuyển bằng học bạ, điểm bài thi đánh giá năng lực do hai Đại học Quốc gia tổ chức.

Đặc biệt, xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi đánh giá năng lực là một phương thức tuyển sinh sớm được rất nhiều trường lựa chọn.

Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, 97 đơn vị sẽ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do đơn vị này tổ chức. Trên 70 trường đại học, học viện trên cả nước tuyên bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức để xét tuyển năm 2023.

Hiện các trường đang tổ chức tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển sớm và công bố điểm chuẩn năm 2023. Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều trường có mức điểm chuẩn dưới trung bình.

Với kỳ thi do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, tổng điểm tối đa toàn bài thi ở mức 1.200 điểm. Thí sinh đạt được 600 điểm mới ở mức trung bình. Tuy nhiên, nhiều trường có mức điểm chuẩn đánh giá năng lực chỉ từ 500-550 điểm, tức là điểm chuẩn dưới mức trung bình.

Theo công bố của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, các ngành của trường này đều lấy 550 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực được Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM công bố chỉ ở mức 550 điểm.
Điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực được Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM công bố chỉ ở mức 550 điểm.

Trường Đại học Kiên Giang cũng thông báo điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi năng lực của 20 ngành cùng mức 550 điểm (trừ 2 ngành sư phạm).

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng có nhiều ngành lấy điểm chuẩn là 550.

Ghi nhận mức điểm chuẩn đánh giá năng lực thấp nhất đến thời điểm này là Trường Đại học Hùng Vương TPHCM, khi điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực (kỳ thi do Đại học Quốc Gia TPHCM tổ chức) là 500 điểm cho tất cả các ngành.

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, mức điểm trung bình của thí sinh tham gia kỳ thi này đều trên 600 điểm.

Các năm trước, hầu hết các trường đều lấy điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng điểm bài thi đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên. Năm nay, điểm chuẩn hạ xuống còn 500 điểm, được đánh giá là mức điểm rất thấp.

Dưới đây là danh sách các trường đại học đã công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 (thí sinh click vào tên trường để xem điểm chuẩn chi tiết):

10. Học viện Hàng không Việt Nam

9. Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM

8. Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM

6. Trường Đại học Hùng Vương TPHCM.

5. Trường Đại học Nha Trang

4. Trường Đại học Kiên Giang  

3. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

2. Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

1. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Thí sinh lưu ý, năm 2023, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh hoàn tất xét tuyển sớm tại các trường Đại học, cao phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn từ 10-30.7 và được công nhận tốt nghiệp mới chính thức trúng tuyển đại học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm trường chuyên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

Trang Hà |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam dao động từ 34,25 đến 39,5 điểm.

10 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến ngày 6.6, trên cả nước đã có 10 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023.

Phân biệt điểm sàn và điểm chuẩn đại học để tránh nhầm lẫn đáng tiếc

Danh Trang |

Hiện nay, nhiều trường đặt ra điểm sàn nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đầu vào, đồng thời giúp thí sinh có căn cứ để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần phân biệt rõ điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.

Cho thôi việc Chủ tịch xã ở Bạc Liêu gửi đơn xin nghỉ qua bưu điện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chính thức cho ông Dương Chí Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi nghỉ việc theo nguyện vọng.

Tâm nguyện của người đàn ông sống sót sau 4 ngày 3 đêm rơi xuống biển

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Kiên Giang - Phơi mình giữa biển khơi suốt 4 ngày 3 đêm, may mắn gặp cơn mưa giải khát để có sức bơi tiếp... - đó là câu chuyện về sự sống sót thần kỳ của ngư dân Trần Văn Việt (45 tuổi, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Tin 20h: Áp lực bủa vây, lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp

Linh Trang - Bắc Hà |

Tin 20h: Tina Dương bị tuyên 11 năm tù; Trường hợp xấu nhất khiến thuỷ điện Thác Bà có nguy cơ "tê liệt" hoàn toàn; Nguyên nhân lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp; Giảm 50% phí trước bạ, thị trường ô tô rục rịch ngóng chờ; Thí sinh thi vào lớp 10 không nên bỏ qua những điều này;..

Nam sinh bị đánh hội đồng đang được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đặc cách vào lớp 10

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến đề xuất của gia đình nam sinh bị đánh hội đồng về việc tạo điều kiện để em V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể vào lớp 10, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình.

Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh thừa nhận hành vi phạm tội

Anh Tú |

Ngày 9.6, phiên toà xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Thêm trường chuyên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

Trang Hà |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam dao động từ 34,25 đến 39,5 điểm.

10 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023

Trang Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến ngày 6.6, trên cả nước đã có 10 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023.

Phân biệt điểm sàn và điểm chuẩn đại học để tránh nhầm lẫn đáng tiếc

Danh Trang |

Hiện nay, nhiều trường đặt ra điểm sàn nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đầu vào, đồng thời giúp thí sinh có căn cứ để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần phân biệt rõ điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.