Đề xuất lùi thời gian vào học đối với học sinh phổ thông

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận 11, TP.Hồ Chí Minh) dự kiến cho học sinh vào học lúc 8h trong năm học mới thay vì 7h45' như trước đang gây xôn xao dư luận.

Thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 11, TPHCM - cho biết, trong buổi họp cuối năm học 2022 - 2023, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc lùi thời gian vào học buổi sáng từ 8h và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh.

Thực tế, sự thay đổi giờ học, lùi thời gian vào học… là cần thiết để phù hợp với đặc điểm khí hậu từng vùng miền, từng quốc gia, đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện xã hội, đô thị nông thôn là khoa học,... Việc điều chỉnh này nên do hiệu trưởng quyết định sau khi lấy ý kiến học sinh, phụ huynh.

Việc thầy Văn Nhật Phương quyết định lùi thời gian vào học vào lúc 8h, thay vì 7h45 như trước thể hiện sự năng động tích cực “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Điều này cần được tuyên dương, phát huy và nhân rộng.

Ở bậc THCS, học sinh vào lớp lúc 13h nên sẽ phải di chuyển từ 12h30 phút. Trong tiết trời nắng chói chang, vào học lúc 13h là không khoa học, hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, chất lượng học tập, tiếp thu kiến thức.

Một số lãnh đạo trường cho rằng, nếu lùi thời gian vào học buổi sáng hay buổi chiều là khó thực hiện, vì sẽ ảnh hưởng đến chương trình, đến kế hoạch dạy học.

Tuy nhiên, hàng năm, Bộ GDĐT ban hành khung thời năm học, thực hiện chương trình chung cho cả nước, căn cứ vào khung thời gian chung đó các địa phương, Sở GDĐT có kế hoạch xây dựng khung thời gian học kể cả việc thực hiện chương trình sao cho phù hợp đặc điểm cho từng địa phương, đối tượng học sinh.

Bộ, Sở GDĐT cũng cho phép các trường tự chủ, chủ động trong việc xây dựng thực hiện kế hoạch dạy học, ngay cả kế hoạch bài dạy (giáo án). Đây chính là cơ sở pháp lý để các trường thực hiện thiết kế chương trình, thời gian học sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Vấn đề là hiệu trưởng có “dám làm” hay không.

Qua câu chuyện lùi thời gian vào lớp 8h của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, rất mong các trường cần nghiên cứu áp dụng thực hiện linh hoạt thời gian vào học, kết thúc buổi học của trường mình một cách thuận lợi cho học sinh, phụ huynh. Tất cả là vì sức khoẻ của học sinh - điều quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục và đào tạo.

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến tăng 29.000 học sinh lớp 9 trong 3 năm tới

Vân Trang |

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - thông tin, dự kiến, trong 3 năm tới, số lượng học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tốt nghiệp THCS sẽ tăng khoảng 29.000 em.

Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Vân Trang |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), 6/6 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương.

Ý kiến trái chiều trong vụ trường tiểu học điều chỉnh giờ vào học lên 8h

Chân Phúc |

Trường tiểu học Lê Đình Chinh (Quận 11, TP Hồ Chí Minh) dự kiến cho học sinh vào học lúc 8h trong năm học mới thay vì 7h45 như trước, sau khi thông tin này xuất hiện đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Công nhân miền núi yên tâm với thu nhập chục triệu đồng/tháng

Minh Nguyễn |

Chị Bùi Thị Ngân (công nhân Công ty Nhựa Lạc Sơn, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn) chia sẻ, Công ty về huyện hoạt động được hơn 2 năm nay, giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Trước đây mọi người muốn làm việc thì phải đi các thành phố lớn như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh... nhưng giờ ở quê vẫn có việc làm, thu nhập ổn định.

Bảo tồn voi ở Đắk Lắk, đã thấy ánh sáng cuối... đường hầm

Phan Tuấn - Tiến Thoại |

Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình, dự án... bảo tồn, giúp voi nhà sinh sản, nhân đàn. Nhưng hàng chục năm qua, rất nhiều chương trình, dự án chưa mang lại hiệu quả. Thậm chí thất bại vì số lượng voi nhà ngày một chết dần, chết mòn. Khi đang mông lung, chưa tìm được lối đi thì dự án cởi bỏ xiềng xích, trả lại bản năng sinh tồn cho voi nhà trở về rừng xanh ở Vườn quốc gia Yok Đôn được triển khai, được ví như ánh sáng ở cuối... đường hầm.

Cỏ cây bủa vây dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng ở trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

Dự án xây mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng trên đất "vàng" TP Hồ Chí Minh có chủ trương từ 15 năm trước, nhưng đến nay vẫn nằm im bất động, cỏ mọc um tùm.

Hầm chui Tân Phong ở Đồng Nai ngập nặng sau 5 năm thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khuya ngày 13.7, khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Biên Hòa ngập sâu như Đồng Khởi, quốc lộ 1A. Trong đó, hầm chui Tân Phong trên đường Đồng Khởi ngập nặng sau 5 năm vận hành.

Số phận chiếc siêu xe McLaren khiến Phan Công Khanh bị bắt khẩn cấp

LÂM ANH |

Chiếc siêu xe McLaren khiến Phan Công Khanh đang bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được xác định là vật chứng của vụ án. Theo luật sư, nếu muốn nhận lại chiếc xe, chủ sở hữu có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để trình bày nguyện vọng và chứng minh mình là chủ sở hữu để được cơ quan chức năng cân nhắc giải quyết.

Hà Nội dự kiến tăng 29.000 học sinh lớp 9 trong 3 năm tới

Vân Trang |

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - thông tin, dự kiến, trong 3 năm tới, số lượng học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tốt nghiệp THCS sẽ tăng khoảng 29.000 em.

Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Vân Trang |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), 6/6 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương.

Ý kiến trái chiều trong vụ trường tiểu học điều chỉnh giờ vào học lên 8h

Chân Phúc |

Trường tiểu học Lê Đình Chinh (Quận 11, TP Hồ Chí Minh) dự kiến cho học sinh vào học lúc 8h trong năm học mới thay vì 7h45 như trước, sau khi thông tin này xuất hiện đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.