Chị Ngân chia sẻ, nếu làm việc tăng ca thì lương có thể lên đến gần 10 triệu đồng/tháng. Nếu chi tiêu tiết kiệm, người đi làm có thể dành được tiền để sửa chữa nhà cửa, mua sắm nhiều vật dụng nâng cao chất lượng cuộc sống.
Anh Bùi Văn Ưng - công nhân Công ty TNHH Đồ chơi Lạc Sơn (xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn) vui mừng cho biết: “Tôi vào làm từ lúc mới thành lập công ty, hiện nay mức lương trung bình mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, nếu tăng ca thì có thể cao hơn nữa”.
Theo anh Ưng, lương cơ bản đảm bảo cuộc sống, không phải đi xa và được ở gần gia đình, anh em.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn - cho biết, địa phương có hàng trăm người đang làm công nhân ở các công ty trong huyện. Nhiều người có thu nhập cao, ổn định và thoát nghèo, có của ăn của để.
Ông Cảnh mong muốn, thời gian tới có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư tại địa phương để tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, nhất là vùng đồng bào miền núi như Lạc Sơn.
Còn ông Bùi Thế Hòa - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lạc Sơn cho biết, từ năm 2021 nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng nhà máy về huyện Lạc Sơn khiến nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.
Hiện có khoảng 140 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, đã đóng trên địa bàn, giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động tại địa phương. Trong đó có Công ty Nhựa Lạc Sơn tại thị trấn Vụ Bản đang có 930 công nhân, Công ty Giầy da Thiên Diệu đang sử dụng hơn 500 công nhân.
Từ nay đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp khác sẽ đi vào hoạt động nên nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng cao, dự kiến sẽ cần thêm khoảng 1.000 lao động.
“Các nhà máy xí nghiệp về đầu tư đã giải quyết lượng lớn việc làm cho lao động địa phương, qua đó người dân có thu nhập ổn định ngay trên quê hương mình” - ông Hòa cho biết.