Nhiều cánh cửa mở ra với học sinh trượt lớp 10 THPT công lập

TRÀ MY |

Sau khi trượt lớp 10 trường công lập, các em còn cơ hội học tập nào? Đây là câu hỏi của hàng chục nghìn gia đình có con vừa trải qua kì thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay.

Hạnh phúc khi học trường nghề

4 năm trước, Phan Thị Ái Huyền - sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội từng thi trượt lớp 10. Tuy nhiên, Huyền chưa từng coi đây là thất bại. Ngược lại, em thấy biết ơn vì sự vấp ngã này đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều.

“Trước khi em thi vào lớp 10, gia đình không ai nghĩ rằng em có khả năng đỗ trường công lập. Vì thế, em đã quyết định nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội - đơn vị liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ” - Ái Huyền kể.

Tuy nhiên, ngày công bố điểm chuẩn lớp 10, gia đình ngỡ ngàng khi biết rằng em đủ điểm để vào Trường THPT công lập. Bố mẹ có buồn một chút vì đã không mạnh dạn hướng em vào trường công lập, nhưng cũng đưa ra nhiều dẫn chứng để em thấy rằng việc học nghề cũng có những ưu điểm riêng.

“Bố mẹ khuyên em theo học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Em sẽ được học nghề song song chương trình văn hóa, sau ba năm vừa lấy bằng trung cấp, vừa tốt nghiệp THPT” - Huyền nhớ lại.

Trong thời gian học tập tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ, Huyền đã tiếp thu nhiều bài học và cảm thấy môi trường này hoàn toàn phù hợp với bản thân.

“Chương trình học của trường khá phù hợp với em, một số môn học được giảm tải nên việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Thầy cô nhiệt tình hỗ trợ và em cũng học hỏi các bạn khác nhiều điều hay” - Ái Huyền nói.

Nữ sinh còn cho biết thêm, đam mê nghệ thuật từ nhỏ nên khi vào trường, em đã lựa chọn nghề thiết kế đồ hoạ.

“Năm lớp 10 và 11 em vừa học vừa thực hành. Đến năm lớp 12, em chỉ học về văn hoá. Việc kết hợp giữa học với làm giúp em va chạm với nghề sớm hơn. Nếu như các bạn khác muốn thi ngành nào đấy thì phải xong cấp ba. Nhưng chúng em lại được học ngành đó từ năm 15 tuổi” - Huyền bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Ái Huyền nhận ra rằng trượt lớp 10 công lập không hề đáng sợ. Điều quan trọng là bản thân phải biết phấn đấu và không “dậm chân tại chỗ”.

“Cuộc đời của mình không thể nào quyết định bằng một kì thi lớp 10. Trong bất cứ môi trường nào, mình đều phải cố gắng. Sau ba năm học tập, em cũng cầm được tấm bằng loại khá trong tay dù đó chưa phải là kết quả cao nhất” - nữ sinh tâm sự.

Huyền và các bạn tham gia cuộc thi do Trung tâm giáo dục thuờng xuyên quận Tây Hồ tổ chức. Ảnh: NVCC
Ái Huyền (ngoài cùng bên trái) và các bạn tham gia cuộc thi, hoạt động ngoại khoá do Trung tâm giáo dục thuờng xuyên quận Tây Hồ tổ chức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước những e ngại về môi trường giáo dục thường xuyên, Huyền cho biết em luôn phản bác lại những quan điểm thiếu chính xác về việc học ở trường nghề không có tương lai.

“Thậm chí có những sự kì thị nhất định đối với học sinh ở đây nhưng em thường lấy ví dụ ở khoá học của em, có nhiều bạn đã đỗ đại học. Có những bạn còn tự thân lập nghiệp rất thành công” - Ái Huyền cho biết.

Trượt công lập không phải dấu chấm hết

Cô Lại Vũ Kiều Trang - giảng viên khoa Tâm lí học Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cho rằng, việc nhiều thí sinh thi trượt lớp 10 công lập có suy nghĩ bi quan là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, cô Kiều Trang khuyên các em hãy bình tĩnh và coi đó là nỗi buồn tạm thời.

“Trong cuộc đời con người có nhiều cách để đi đến đích. Nếu chọn được cách phù hợp với bản thân, con người sẽ có động lực phát triển bản thân, nuôi dưỡng khát khao cống hiến cho xã hội. Điều quan trọng là phải thực sự tìm ra môi trường học tập đúng với năng lực và sở thích của mình” - cô Kiều Trang chia sẻ.

Nhiều năm đồng hành cùng học trò trong các kì thi, Cô Nguyễn Thị Hương - giáo viên Ngữ Văn của một trường THPT tại Hà Nội cho rằng, không chỉ riêng học sinh có tâm lí buồn bã, chán nản khi trượt lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh cũng có chung tư tưởng trượt là hết. Đây là quan niệm sai lầm.

"Theo kinh nghiệm của tôi, trượt lớp 10 không phải dấu chấm hết. Các trường ngoài công lập hay đào tạo nghề hiện nay rất nhiều. Nếu tài chính gia đình cho phép có thể theo trường tư hoặc không thì vào trường nghề. Thế mạnh riêng của trường nghề sẽ giúp các em chạm gần hơn với nghề nghiệp cuộc sống” - cô Hương chia sẻ.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Thêm địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

Trang hà |

Ngày 10.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 đối với các trường tổ chức thi tuyển.

Trượt lớp 10 công lập, phụ huynh trăm phương nghìn kế tìm trường vì sợ con thất học

Trà My |

Sau khi biết tin con trượt nguyện vọng lớp 10 trường công, nhiều phụ huynh ở Hà Nội mất ăn mất ngủ, gian nan bước vào cuộc đua tìm trường cho con.

Lo trượt lớp 10 công lập, phụ huynh đổ xô nộp hồ sơ vào trường tư

TƯỜNG VÂN |

Ngày 10-11.6.2023, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội mới diễn ra nhưng thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông tư thục đã rầm rộ bán hồ sơ, xét tuyển sớm. Nhiều phụ huynh mạnh tay chi tiền “giữ chỗ” để nếu chẳng may trượt nguyện vọng lớp 10 công lập, con có chỗ học.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Thêm địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

Trang hà |

Ngày 10.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 đối với các trường tổ chức thi tuyển.

Trượt lớp 10 công lập, phụ huynh trăm phương nghìn kế tìm trường vì sợ con thất học

Trà My |

Sau khi biết tin con trượt nguyện vọng lớp 10 trường công, nhiều phụ huynh ở Hà Nội mất ăn mất ngủ, gian nan bước vào cuộc đua tìm trường cho con.

Lo trượt lớp 10 công lập, phụ huynh đổ xô nộp hồ sơ vào trường tư

TƯỜNG VÂN |

Ngày 10-11.6.2023, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội mới diễn ra nhưng thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông tư thục đã rầm rộ bán hồ sơ, xét tuyển sớm. Nhiều phụ huynh mạnh tay chi tiền “giữ chỗ” để nếu chẳng may trượt nguyện vọng lớp 10 công lập, con có chỗ học.