Ý kiến trái chiều trong vụ trường tiểu học điều chỉnh giờ vào học lên 8h

Chân Phúc |

Trường tiểu học Lê Đình Chinh (Quận 11, TP Hồ Chí Minh) dự kiến cho học sinh vào học lúc 8h trong năm học mới thay vì 7h45 như trước, sau khi thông tin này xuất hiện đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Lùi giờ vào học buổi sáng thêm 15 phút

Mới đây, Trường tiểu học Lê Đình Chinh có thông báo về thời khóa biểu mới, theo đó sẽ lùi thời gian vào học buổi sáng thêm 15 phút, nghĩa là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ 8h.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trong buổi họp cuối năm học 2022-2023, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc lùi thời gian vào học và nhận được sự ủng hộ.

Sau đó, nhà trường đã có thông báo với phụ huynh về thời khóa biểu mới, lùi thời gian vào học 15 phút so với năm học trước, từ 7h45 lên 8h.

Theo lịch học mới, các em học sinh sẽ có mặt tập trung ở sân trường 10 phút lúc 7h45 để xếp hàng, sinh hoạt đầu giờ dưới sân trường sau đó đi lên lớp. 8h học sinh sẽ bắt đầu học tiết 1. Tiết học thứ tư kết thúc lúc 11h. Sau đó các em sẽ ăn trưa, ngủ trưa đến 13h30.

Từ 13h30, học sinh sẽ ăn xế, ra chơi 15 phút và bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều lúc 14h và kết thúc tiết học cuối lúc 16h.

Dù vào học trễ hơn nhưng giờ ra về của các em vẫn là 16h do nhà trường rút ngắn thời gian ra chơi vào buổi chiều.

Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thời gian biểu trong ngày được công bố trước năm học tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tuy nhiên, trường sau đó bị Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quận 11 yêu cầu trường giải trình về việc này vì cho rằng việc trường tự điều giờ học là tự ý, không báo cáo.

Về phía Sở GDĐT, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết Sở quy định giờ học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không được sớm hơn 7h30. Các trường có thể linh hoạt điều chỉnh giờ giấc ra vào lớp sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và thuận tiện cho phụ huynh. Dù thay đổi thế nào, trường vẫn phải đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, khối lượng chương trình.

"Sở luôn khuyến khích các trường đưa ra các phương án phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục cần thực hiện theo hướng dẫn, báo cáo Phòng GDĐT để các bên liên quan phối hợp thực hiện", ông Minh nói.

Lùi giờ học ảnh hưởng công việc của phụ huynh

Chị Phan Nga, có con đang học tại Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) cho rằng việc cho học sinh tiểu học vào học từ 7h30-8h khá phù hợp, tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Chị Nga phân tích, giờ học lùi như vậy sẽ có thêm thời gian cho trẻ nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe nhưng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh.

Theo chị Nga, mỗi phụ huynh có một công việc, một giờ làm khác nhau, do đó đột nhiên thay đổi giờ vào học khiến phụ huynh có thể rơi vào thế khó.

"Giờ làm việc của tôi khá thoải mái, có thể tự điều chỉnh thì con tôi vào học 7h30 hay 8h đều không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đối với những phụ huynh khác có giờ làm việc sớm hơn, 7h chẳng hạn, như vậy sẽ khi rất khó khăn khi đưa con đến trường", chị Nga lấy ví dụ.

Chị Nga cho rằng, nhà trường cần cân nhắc, phải đảm bảo rằng việc đẩy giờ học lên 8h sẽ không làm ảnh hưởng, xáo trộn công việc của các phụ huynh. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn của học sinh, tức có người mở cửa, đón, trông học sinh ở trường khi học sinh được phụ huynh đưa đến trường sớm hơn.

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh (TP Thủ Đức), có 2 con đang ở cấp tiểu học cho rằng nếu nhà trường thay đổi giờ vào học như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của phụ huynh, đồng thời chị Hạnh cũng bày tỏ lo lắng về an toàn của con khi đến giờ sớm.

"Giờ làm việc bấy lâu nay của phụ huynh đã cố định, giờ thay đổi giờ học thì phụ huynh cũng sẽ đưa con đến trường theo giờ cũ. Nếu như trước đây, con đến trường sẽ vào lớp học ngay sau đó 5-10 phút thì giờ kéo lên 20-30 phút, đây là một khoảng thời gian khá dài, vậy con sẽ làm gì trong khoảng thời gian này", chị Hạnh đặt câu hỏi.

Chị Hạnh nói thêm, trong trường hợp 100% phụ huynh trường đó đồng ý đổi giờ học, các bên liên quan đánh giá phù hợp, như vậy việc đổi giờ học nên thực hiện, còn nếu tỉ lệ đồng thuận không đạt tuyệt đối thì trường cần cân nhắc thêm.

Trước đó, vào năm học 2022-2023, Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh đã quyết định lùi giờ học. Khối mầm non và tiểu học vào học sớm nhất lúc 7h30, học sinh THCS vào học sớm nhất lúc 7h15 và học sinh THPT là 7h. Các cơ sở giáo dục tùy điều kiện cụ thể sắp xếp lịch cho phù hợp, tuy nhiên, vẫn đảm bảo thời gian sớm nhất như quy định của Sở.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận trái chiều cắm cọc sắt, rào chắn vỉa hè tại Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Việc rào chắn cứng, phân cách vỉa hè với lòng đường có hiệu quả ngăn xe cơ giới, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn nhưng lại nảy sinh vấn đề quản lý khi bị chiếm dụng và có một số ý kiến trái chiều.

Quan điểm trái chiều trước đề nghị bỏ quy định thời hạn sở hữu chung cư

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước đề nghị bỏ quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tranh luận trái chiều tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 100%

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều trường đại học công bố tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp lên đến 100%. Bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước công bố này.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa to diện rộng giải nhiệt

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày tới nhiều khu vực trên cả nước có mưa. Trong đó miền Bắc cục bộ có nơi mưa rất to, nền nhiệt giảm nhanh.

Cận cảnh đoạn đê chống lũ chậm tiến độ tại dự án 815 tỉ đồng

Phúc Đạt - Hạo Thiên |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn nhiều đoạn chưa thành hình. Cùng với đó, các hạng mục đê bê tông cốt thép chống và cửa khẩu qua đê bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân sống trong khu vực.

Cụ ông U80 tốt nghiệp bằng giỏi trường Luật tiết lộ bí quyết đạt 3 bằng đại học

Minh Hà - Tường Vân |

Ông Ngô Tôn Đức, 78 tuổi đạt điểm tổng kết 8,1, cử nhân loại giỏi khoa Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là tấm bằng đại học thứ 3 của học viên U80 này.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khai về khoản tiền được tặng sinh nhật

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận, được doanh nghiệp hối lộ 5 tỉ đồng khi cho phép họ thực hiện cách ly tại tỉnh.

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V

Hương Lê |

Chiều 12.7, Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2023-2028 đã bầu ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch.

Tranh luận trái chiều cắm cọc sắt, rào chắn vỉa hè tại Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Việc rào chắn cứng, phân cách vỉa hè với lòng đường có hiệu quả ngăn xe cơ giới, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn nhưng lại nảy sinh vấn đề quản lý khi bị chiếm dụng và có một số ý kiến trái chiều.

Quan điểm trái chiều trước đề nghị bỏ quy định thời hạn sở hữu chung cư

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước đề nghị bỏ quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tranh luận trái chiều tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt 100%

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều trường đại học công bố tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp lên đến 100%. Bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước công bố này.