Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội không trúng tuyển lớp 10 THPT công lập?

Vân Trang |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội diễn ra các ngày 10 và 11.6.2023.

Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 129.000 học sinh tốt nghiệp bậc THCS. Trong đó, khoảng 72.000 em được tuyển vào THPT công lập (chiếm 55,7%, tăng 1.000 em so với năm ngoái), 30.000 em vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (chiếm 23,2%).

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố phát triển rất đa dạng, có thể đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh theo nguyện vọng và năng lực.

Ngoài khối trường công lập, học sinh có thể chọn học lớp 10 tại các trường công lập tự chủ, tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Trong số 30.000 học sinh không trúng tuyển các trường công lập, Hà Nội dự kiến tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 em, tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hơn 17.000 em...

Phó giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh, đơn vị sẽ bảo đảm 100% học sinh tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường.

Về hình thức tuyển sinh, để thi vào các trường công lập, thí sinh thực hiện 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Nội dung đề thi vào lớp 10 năm nay thuộc chương trình THCS hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Những nội dung kiến thức tinh giản không được đưa vào đề thi. Học sinh hoàn toàn yên tâm học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Mỗi học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào ba trường công lập. Dự kiến cuối tháng 5, Sở GDĐT sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 để các xác định được tỉ lệ chọi.

Với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp xét tuyển bằng học bạ THCS.

Các trường công lập tự chủ tài chính và tư thục xét tuyển điểm của kỳ thi vào lớp 10 công lập kết hợp với điểm học bạ THCS.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, với tốc độ gia tăng dân số như hiện nay, ngay cả những học sinh có hộ khẩu ở Hà Nội, hệ thống các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu học tập của các em. Số còn lại sẽ theo học tại hệ thống trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ông Tuấn thông tin, Hà Nội hiện đang bổ sung thêm trường, lớp đảm bảo đủ chỗ học. Trong 5 năm gần đây xây mới 10 trường công lập. Thời gian tới, Hà Nội đầu tư hơn 25.000 tỉ đồng để cải tạo và xây thêm nhiều trường học...

Sở GDĐT Hà Nội cũng tham mưu với thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm từ 30.000 - 50.000 dân có 1 trường THPT.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

4 lưu ý đặc biệt với thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

Vân Trang |

Dưới đây là 4 lưu ý đặc biệt mà thí sinh và phụ huynh cần nắm rõ khi chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023.

12 khu vực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023

Vân Trang |

Khu vực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã với 12 khu vực tuyển sinh trên toàn thành phố.

Lo trượt lớp 10 công lập, phụ huynh đổ xô nộp hồ sơ vào trường tư

TƯỜNG VÂN |

Ngày 10-11.6.2023, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội mới diễn ra nhưng thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông tư thục đã rầm rộ bán hồ sơ, xét tuyển sớm. Nhiều phụ huynh mạnh tay chi tiền “giữ chỗ” để nếu chẳng may trượt nguyện vọng lớp 10 công lập, con có chỗ học.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

8 trường học tái định cư sân bay Long Thành khó hoàn thành đón năm học mới

HÀ ANH CHIẾN |

Khu tái định Lộc An - Bình Sơn ở xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là khu tái định cư dành cho hơn 5.000 hộ dân phải di dời tới ở để nhường đất xây dựng dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, đến nay mặc dù đã có hàng ngàn hộ dân đến xây dựng nhà cửa nhưng các công trình xã hội tại đây vẫn đang dở dang. Trong đó, có 8 trường học ở khu tái định cư khó kịp hoàn thành trước tháng 8.2023 để kịp cho con em người dân trong khu vực đón năm học mới.

4 lưu ý đặc biệt với thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023

Vân Trang |

Dưới đây là 4 lưu ý đặc biệt mà thí sinh và phụ huynh cần nắm rõ khi chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023.

12 khu vực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023

Vân Trang |

Khu vực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã với 12 khu vực tuyển sinh trên toàn thành phố.

Lo trượt lớp 10 công lập, phụ huynh đổ xô nộp hồ sơ vào trường tư

TƯỜNG VÂN |

Ngày 10-11.6.2023, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội mới diễn ra nhưng thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông tư thục đã rầm rộ bán hồ sơ, xét tuyển sớm. Nhiều phụ huynh mạnh tay chi tiền “giữ chỗ” để nếu chẳng may trượt nguyện vọng lớp 10 công lập, con có chỗ học.