Chương trình đào tạo sau đại học có bước chuyển mình tích cực

Trang Hà |

PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trong giai đoạn hiện nay, quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ gặp không ít khó khăn khi yêu cầu từ xã hội và cơ quan quản lý ngày càng cao về chất lượng. Dù vậy, chương trình đào tạo sau đại học có bước chuyển mình tích cực.

Ngày 2.11, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi Toạ đàm và gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm đào tạo Sau Đại học (1977 - 2022).

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Nhà trường - cho biết, với đội ngũ các nhà khoa học chất lượng cao, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo 1700 tiến sĩ, hơn 10.000 các học viên.

Rất nhiều người trong số đó đã và đang giữ trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đồng thời là những doanh nhân thành đạt, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. Ảnh: NTCC
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. Ảnh: NTCC

Đánh giá về chương trình đào tạo Sau Đại học những năm gần đây, GS Chương khẳng định, chương trình đã có những bước chuyển mình tích cực.

Nhà trường đã hướng tới theo kịp chuẩn mực quốc tế, trong đó đẩy mạnh công tác công bố quốc tế. Đến nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đi đầu trong đẩy mạnh nghiên cứu sinh, hoạt động thực tiễn giúp cho nghiên cứu sinh gắn kết với đơn vị để đảm bảo quá trình đào tạo đem lại những thành quả ứng dụng ngay trong thực tiễn.

"Quan niệm học tiến sĩ vẫn tồn tại phổ biến thay vì làm tiến sĩ"

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học đã chia sẻ về phát triển đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong kỷ nguyên số và hội nhập.

Theo PGS Thành, trong giai đoạn hiện nay, quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ gặp không ít khó khăn khi yêu cầu từ xã hội và cơ quan quản lý ngày càng cao về chất lượng.

"Đa phần nghiên cứu sinh đều vừa học vừa làm, nên chưa toàn tâm toàn ý cho quá trình học tập và nghiên cứu. Nguồn lực dành cho đào tạo tiến sĩ vẫn còn khoảng cách tương đối lớn so với các quốc gia phát triển. Ngoài ra, quan niệm học tiến sĩ vẫn tồn tại phổ biến thay vì làm tiến sĩ" - PGS Thành nói.

PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học phát biểu. Ảnh: NTCC
PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học phát biểu. Ảnh: NTCC

Để giải quyết những bất cập trên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo để đạt được các chuẩn mực trong đào tạo tiến sĩ ở các nước phát triển.

Đặc biệt, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết, trao đổi nghiên cứu sinh và giảng viên. Chú trọng, phổ quát quan niệm làm tiến sĩ, và tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý đào tạo.

Từ năm 2010 đến nay, chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát triển theo hướng hàn lâm và hội nhập quốc tế, nổi bật với những chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học và lý thuyết chuyên ngành.

Chương trình có sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế trong việc đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu. Do vậy, số lượng nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí và hội thảo quốc tế ngày càng tăng.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng rà soát bằng cấp "lò ấp" tiến sĩ- cần, nhưng siết chất lượng cần hơn

Lê Thanh Phong |

Thảo luận tại Quốc hội chiều 28.10, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị các cơ quan tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó tập trung vào cán bộ trung cấp, cao cấp của bộ máy Nhà nước.

Ngành quan hệ công chúng Trường Đại học Kinh tế quốc dân lên 28,6 điểm

Nhóm PV |

Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Trong đó ngành Quan hệ công chúng lấy điểm cao nhất với 28,6 điểm.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân từng sốc vì trượt nguyện vọng 1

Linh Chi - Minh Hà |

Mặc dù có thành tích học tập xuất sắc nhưng Lê Thị Ngọc Hằng - thủ khoa đầu ra Khoa Kế hoạch và phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng từng buồn và hụt hẫng khi không vào được chuyên ngành mình mong muốn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng rà soát bằng cấp "lò ấp" tiến sĩ- cần, nhưng siết chất lượng cần hơn

Lê Thanh Phong |

Thảo luận tại Quốc hội chiều 28.10, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị các cơ quan tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó tập trung vào cán bộ trung cấp, cao cấp của bộ máy Nhà nước.

Ngành quan hệ công chúng Trường Đại học Kinh tế quốc dân lên 28,6 điểm

Nhóm PV |

Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Trong đó ngành Quan hệ công chúng lấy điểm cao nhất với 28,6 điểm.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân từng sốc vì trượt nguyện vọng 1

Linh Chi - Minh Hà |

Mặc dù có thành tích học tập xuất sắc nhưng Lê Thị Ngọc Hằng - thủ khoa đầu ra Khoa Kế hoạch và phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng từng buồn và hụt hẫng khi không vào được chuyên ngành mình mong muốn.