Ghi chép là bí kíp giành điểm số ấn tượng
4 năm theo học tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hằng đã tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm GPA 3,97/4 và trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Kế hoạch và phát triển. Chia sẻ về bí quyết học tập, Hằng cho rằng bản thân không có bí quyết nào quá đặc biệt ngoài thói quen ghi chép tất cả mọi thứ.
"Em là một người ghi chép rất nhiều. Em nghĩ là khi ghi chép mình có thể đọc lại, nhiều người nghĩ chỉ cần nghe giảng thôi nhưng em nghĩ mình có thể ôn lại một nữa qua ghi chép. Khi học các thầy cô thường cho những slide bài giảng trước nên em thường ghi lại những phần quan trọng nhất còn trên lớp em sẽ ghi những điều thầy cô giảng mà không có trong slide", Hằng bật mí.
Trong quá trình học tập, Hằng dành phần lớn thời gian để học trên lớp, nghe giảng từ thầy cô và làm bài tập về những điều thầy cô dạy. Vào giai đoạn ôn thi, Hằng giành nhiều thời gian học ở nhà hơn để củng cố lại kiến thức tuy nhiên muộn nhất cũng chỉ tới 12h đêm.
4 năm học thì có tới 2 năm phải học online vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với Hằng đó không phải là điều thiệt thòi. "Học online, em có thể nghe lại bài thầy cô giảng và có thể chụp máy tính những bài giảng đó. Em thấy điều đó rất tiện khi muốn ôn lại kiến thức. Em nghĩ học online cũng không dễ hay khó hơn học trực tiếp, chủ yếu là do bản thân mỗi người có thể tập trung hay không", Lê Ngọc Hằng chia sẻ.
Từng sốc vì trượt nguyện vọng 1
Học trường chuyên, lớp chọn từ bé Hằng đã sớm làm quen với những áp lực học hành và những kỳ thi. Chính điều đó đã khiến Hằng bị sốc, và hụt hẫng khi điểm thi tốt nghiệp THPT không được như mong muốn và trượt nguyện vọng 1 vào một chuyên ngành khác của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Cú vấp đó cũng chính là động lực cho Hằng trong những năm tháng đại học, khiến Hằng đặt mục tiêu phải ra trường với tấm bằng xuất sắc.
"Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó em làm không tốt lắm so với kỳ vọng của bản thân nên khi đó em rất buồn vì không thể vào chuyên ngành mình mong muốn ban đầu. Cho đến khi em chọn theo học ngành Kế hoạch, em đã đặt mục tiêu giành được tấm bằng xuất sắc khi ra trường. Em nghĩ ngành nào em cũng sẽ cố gắng hết sức mình", Ngọc Hằng tâm sự.
Chia sẻ với Lao Động, mẹ của Lê Ngọc Hằng cho biết: "Hằng rất ngoan, chịu khó học. Bố mẹ vốn làm nông nên cũng không kèm cặp gì nhiều được, chỉ biết ở bên cạnh động viên em học hành. Hồi đi học tiểu học, cấp 2 em học cách nhà chục km, bố mẹ phải thay nhau đưa đi đón về. Để có ngày hôm nay, quá trình học hành của em rất vất vả".
Hiểu được sự vất vả của bố mẹ, Ngọc Hằng cũng luôn cố gắng từng ngày để bố mẹ an tâm. Hiện Hằng đang đi làm ở một công ty đúng với chuyên ngành mình theo học. Cô quan niệm danh hiệu thủ khoa mang đến niềm vui nhưng đó chỉ là bước đầu và sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong công việc.
"So với những gì mình học thì đi làm thực tế vẫn khác rất nhiều nên em nghĩ mình phải cố gắng rất nhiều nữa", Hằng nói.
*Lê Ngọc Hằng tâm sự về bí quyết học tập: