Vợ không tham gia BHXH, chồng có được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con?

thu thủy |

Bạn đọc có emaill levandungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ tôi đang có thai nhưng không đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tại chỉ có tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi có được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con không?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc được bổ sung bởi Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

c) Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội.

d) Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này.

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, nếu chỉ có bạn tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.

Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được xác định theo quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thủy
TIN LIÊN QUAN

Quyền lợi dành cho người lao động nghỉ thai sản trước 2 tháng

HƯƠNG NHA |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, người lao động nghỉ trước sinh 2 tháng sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của chế độ này.

Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động khi tránh thai

Bảo Hân (T/H) |

Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản là một trong những trường hợp được hưởng chế độ thai sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam là không khả thi

LƯƠNG HẠNH |

Đề xuất tăng thêm quyền lợi về chế độ lao động nam cũng nghỉ dài như lao động nữ thì chắc chắn không đảm bảo được khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm ngắn hạn ốm đau, thai sản.

Khó book vé máy bay cận nghỉ lễ, hành khách chọn tàu hỏa đi đường dài

Ngọc Thùy |

Không book được vé máy bay thời điểm cận nghỉ lễ, chị Trang đành chọn tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Dù chỉ là phương án thay thế ngoài kế hoạch, nhưng chị Trang lại tỏ ra bất ngờ với dịch vụ và vệ sinh trên tàu.

Đoạn video dậy sóng ghi cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vụ nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh đập, làm nhục trong nhà vệ sinh rồi quay lại và lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại địa bàn huyện.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch Hạ Long Phạm Hồng Hà 15 năm tù giam

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 28 bị can trong vụ án tại Công ty CP Quản lý đường sông 3 chiều nay (25.4), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hà - cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cựu Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Nhiều sai phạm về đất đai, đấu thầu

HÀ ANH CHIẾN |

Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30.9.2021 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kì, từ năm 2009 – 2018 liên quan đến việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định…

Quyền lợi dành cho người lao động nghỉ thai sản trước 2 tháng

HƯƠNG NHA |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, người lao động nghỉ trước sinh 2 tháng sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của chế độ này.

Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động khi tránh thai

Bảo Hân (T/H) |

Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản là một trong những trường hợp được hưởng chế độ thai sản. Thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam là không khả thi

LƯƠNG HẠNH |

Đề xuất tăng thêm quyền lợi về chế độ lao động nam cũng nghỉ dài như lao động nữ thì chắc chắn không đảm bảo được khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm ngắn hạn ốm đau, thai sản.