Người vay tiền chết, ai có nghĩa vụ trả nợ?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hanhlinh70xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu người vay tiền chết, ai sẽ có nghĩa vụ trả nợ?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, nếu người vay tiền chết thì những người thừa kế của người đó có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Cách trả nợ nhanh nhất từ chuyên gia tài chính cá nhân

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT |

Quản lý nợ là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Cho dù là vay tín chấp hay thế chấp, bạn cần có kế hoạch từng bước trả nợ, xóa nợ để cải thiện tình hình tài chính. Sau đây là 3 bước bạn có thể tham khảo.

Bí quyết vay mua nhà và phương án trả nợ hợp lý

Đức Mạnh |

Việc tự tay mua căn nhà đầu tiên chắc hẳn là ước mơ của không ít bạn trẻ. Bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ đưa ra góc nhìn về việc nên lựa chọn mua nhà hay thuê nhà.

Làm ăn thua lỗ nên lừa đảo 4,8 tỉ đồng để trả nợ

PHÚC ĐẠT |

Huế - Vì làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Minh Hoàn đã lừa đảo, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng để trả nợ.

Hai cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh có tên mới

Anh Tú |

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 vừa được thay đổi tên mới lần lượt là Thủ Thiêm và Ba Son.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Cảnh báo về âm mưu phá hoại Nord Stream Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Người không có lương hưu mong được giảm tuổi để nhận trợ cấp xã hội

Mạnh Cường |

Đủ 80 tuổi trở lên mới được nhận trợ cấp xã hội, theo nhiều người già không có lương hưu, độ tuổi này quá cao để nhận trợ cấp, nên giảm xuống mức từ 75 tuổi trở lên.

Cách trả nợ nhanh nhất từ chuyên gia tài chính cá nhân

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT |

Quản lý nợ là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân. Cho dù là vay tín chấp hay thế chấp, bạn cần có kế hoạch từng bước trả nợ, xóa nợ để cải thiện tình hình tài chính. Sau đây là 3 bước bạn có thể tham khảo.

Bí quyết vay mua nhà và phương án trả nợ hợp lý

Đức Mạnh |

Việc tự tay mua căn nhà đầu tiên chắc hẳn là ước mơ của không ít bạn trẻ. Bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ đưa ra góc nhìn về việc nên lựa chọn mua nhà hay thuê nhà.

Làm ăn thua lỗ nên lừa đảo 4,8 tỉ đồng để trả nợ

PHÚC ĐẠT |

Huế - Vì làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Minh Hoàn đã lừa đảo, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng để trả nợ.