Người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, được nhận hỗ trợ gì?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email hieutranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì sẽ được nhận chính sách hỗ trợ như thế nào?

Luật gia Nguyễn Thị Thuý, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 10 Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ:

1. Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết gồm:

a) Học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

b) Tiền ăn trong thời gian thực tế học;

c) Chi phí đi lại (1 lượt đi và về) từ nơi cư trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên hoặc từ 10 km trở lên đối với người lao động cư trú hợp pháp tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Riêng người lao động thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ thêm tiền ở và đồ dùng cá nhân thiết yếu.

2. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu.

5. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng.

Như vậy, người lao động là người dân tộc thiểu số nếu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thì có thể được nhận các chính sách hỗ trợ theo các quy định trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nguyễn thuý
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giải pháp, chính sách tiếp sức người dân đi xuất khẩu lao động

NHẬT HỒ |

Dù áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, nhưng số lao động đi làm việc ngoài nước tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều. Năm 2023, tỉnh này đưa ra chỉ tiêu có 300 lao động ra ngoài nước làm việc theo hợp đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp tuyển lao động sang làm việc tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc… có nhu cầu tuyển hơn 1.000 lao động.

Cần đẩy mạnh hỗ trợ an sinh cho người đi xuất khẩu lao động về nước

Nam Thắng |

Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, thời gian qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng; thị trường lao động được mở rộng, đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Sàn giao dịch việc làm tạo cơ hội xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn

Tường Minh |

Quảng Nam mở màn phiên giao dịch việc làm đầu năm mới 2023 ở huyện Đại Lộc với hơn 7.000 vị trí việc làm ở trong và ngoài nước.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.

Bản tin công đoàn: Chưa tinh giản biên chế với lao động nữ mang thai

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hấp dẫn bữa ăn ca 66.000 đồng ở Hải Phòng; Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội; sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với phụ nữ mang thai, nghỉ thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi?

Tổng tuyển cử Thái Lan: Những điều cần biết

Song Minh |

Thái Lan giải tán Hạ viện hôm 20.3, bắt đầu đếm ngược đến cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 5 để quyết định chính phủ của vương quốc trong 5 năm tới.

Hiện trường 2 vụ sạt lở xảy ra liên tiếp trong 3 ngày ở Hậu Giang

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Chỉ trong 3 ngày, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều giải pháp, chính sách tiếp sức người dân đi xuất khẩu lao động

NHẬT HỒ |

Dù áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, nhưng số lao động đi làm việc ngoài nước tại tỉnh Bạc Liêu không nhiều. Năm 2023, tỉnh này đưa ra chỉ tiêu có 300 lao động ra ngoài nước làm việc theo hợp đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp tuyển lao động sang làm việc tại các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc… có nhu cầu tuyển hơn 1.000 lao động.

Cần đẩy mạnh hỗ trợ an sinh cho người đi xuất khẩu lao động về nước

Nam Thắng |

Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, thời gian qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng; thị trường lao động được mở rộng, đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Sàn giao dịch việc làm tạo cơ hội xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn

Tường Minh |

Quảng Nam mở màn phiên giao dịch việc làm đầu năm mới 2023 ở huyện Đại Lộc với hơn 7.000 vị trí việc làm ở trong và ngoài nước.