Ngày sinh trên chứng minh nhân dân khác giấy khai sinh, phải làm sao?

nam dương |

Bạn đọc có email phamtienhunghtx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Giấy khai sinh của tôi ghi ngày dương lịch là 5.9.1985. Khi đi làm chứng minh nhân dân lại ghi ngày âm lịch là 21.7.1985 và các giấy khác của tôi đều ghi ngày sinh là ngày âm lịch 21.7.1985. Vậy bây giờ tôi có đổi ngày sinh ghi trên chứng minh nhân dân sang ngày dương lịch được không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) quy định giá trị pháp lý của Giấy khai sinh như sau:

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của bạn có nội dung về ngày, tháng, năm sinh phải phù hợp với Giấy khai sinh. Nếu giấy tờ cá nhân không phù hợp với Giấy khai sinh thì bạn phải làm thủ tục điều chỉnh các giấy tờ cá nhân đó.

Do đó, bạn có thể điều chỉnh ngày sinh ghi trên chứng minh nhân dân theo ngày sinh ghi trên giấy khai sinh.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu thế nào?

nguyễn thảo |

Bạn đọc có email phuonghaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố tôi hiện tại đang hưởng lương hưu tại Bắc Kạn. Sắp tới, bố tôi dự định chuyển về sinh sống cùng các con tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu, bố tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và tiến hành thủ tục thế nào?

Đã đăng ký, chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp, phải làm sao?

nam dương |

Bạn đọc có email vuongthongxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đến Trung tâm dịch vụ việc làm nộp hồ sơ xin nhận thất nghiệp được hơn một tuần nhưng chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi phải làm sao?

Lập di chúc có bắt buộc phải công chứng?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ quanganhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ông nội tôi có ý định lập di chúc để lại tài sản cho con cháu. Nếu ông viết di chúc thì có phải công chứng hay không?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu thế nào?

nguyễn thảo |

Bạn đọc có email phuonghaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố tôi hiện tại đang hưởng lương hưu tại Bắc Kạn. Sắp tới, bố tôi dự định chuyển về sinh sống cùng các con tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu, bố tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và tiến hành thủ tục thế nào?

Đã đăng ký, chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp, phải làm sao?

nam dương |

Bạn đọc có email vuongthongxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đến Trung tâm dịch vụ việc làm nộp hồ sơ xin nhận thất nghiệp được hơn một tuần nhưng chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi phải làm sao?

Lập di chúc có bắt buộc phải công chứng?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ quanganhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ông nội tôi có ý định lập di chúc để lại tài sản cho con cháu. Nếu ông viết di chúc thì có phải công chứng hay không?