Đóng bao nhiêu tháng BHXH để được hưởng chế độ thai sản?

Q.Hùng (ghi) |

Lao động nữ sinh con thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Bạn L.P - Email: lephuong0794@xxx hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12.2015 đến tháng 10.2016, sau đó tôi thôi việc. Tôi sang công ty khác làm việc từ tháng 11.2016 nhưng chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện tại, tôi đang mang thai ở tháng thứ 4 và tháng 10.2017 sẽ sinh con. Tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chưa?

Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội trả lời:  Lao động nữ sinh con thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội  từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 

Như vậy, hiện tại bạn chưa tham gia bảo hiểm xã hội, tính tới tháng 10.2017 nếu bạn không đóng thêm tháng nào thì bạn chỉ đóng 1 tháng bảo hiểm xã hội (tháng 10.2016) trong vòng 12 tháng trước khi sinh, vậy sẽ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí 19008088 - đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN và 39 Trương Định, P6, Q3, TP HCM vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần để được tư vấn trực tiếp.

Q.Hùng (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Muốn nghỉ hưu sớm phải đáp ứng điều kiện gì?

N.Dương |

Nếu nghỉ hưu trước tuổi khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì mức lương hưu được hưởng sẽ thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Phải làm sao khi người khác không chịu cắt hộ khẩu?

Q.Hùng (ghi) |

Công dân có quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của mình và chỉ bị hạn chế bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Muốn nghỉ hưu sớm phải đáp ứng điều kiện gì?

N.Dương |

Nếu nghỉ hưu trước tuổi khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì mức lương hưu được hưởng sẽ thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Phải làm sao khi người khác không chịu cắt hộ khẩu?

Q.Hùng (ghi) |

Công dân có quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của mình và chỉ bị hạn chế bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định.