Điều kiện nghỉ hưu của người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc có email hungzax@xxx hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi và đang làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tôi đã tham gia BHXH được 15 năm 5 tháng. Nay tôi muốn chấm dứt HĐLĐ thì  khi tôi đủ 55 tuổi. Tôi có được hưởng lương hưu không? Nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì tôi có tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện được không và phương thức tham gia như thế nào?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 1, khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, nếu ông tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội thêm 5 năm nữa (đến 55 tuổi) thì ông đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng.

Về bảo hiểm xã hội tự nguyện: Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

M. CHI (GHI)
TIN LIÊN QUAN

Đang điều trị tai nạn lao động mà hết hạn hợp đồng lao động phải làm sao?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc H.T, email: hoangtuanx@xxx, hỏi: Tôi bị tai nạn lao động (TNLĐ) giữa tháng 4, giám định tỷ lệ thương tật là 36%. HĐLĐ của tôi hết hạn vào vào giữa tháng 7.2017. Hiện tại Cty vẫn trả lương cho tôi hàng tháng. Nếu bây giờ công ty ngưng trả lương cho tôi được không? Nếu vậy, chi phí điều trị tiếp tục của tôi sẽ như thế nào?

Được chuyển người lao động làm việc khác trong bao lâu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc N.T, email: nguyentuanx@xxx, hỏi: Cty điều chỉnh vị trí công việc của tôi, nếu trong 2 tháng tôi thấy không phù hợp sẽ được về vị trí cũ có đúng không? Trong 2 tháng đó, nếu tôi vi phạm quy định Cty thì có bị đuổi việc không?

Thử việc, lao động nữ nuôi con nhỏ có được nghỉ sớm mỗi ngày?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc Đ.L, email: hoanglongx@xxx, hỏi: Trong thời gian thử việc, lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ mỗi ngày 60 phút không?

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đang điều trị tai nạn lao động mà hết hạn hợp đồng lao động phải làm sao?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc H.T, email: hoangtuanx@xxx, hỏi: Tôi bị tai nạn lao động (TNLĐ) giữa tháng 4, giám định tỷ lệ thương tật là 36%. HĐLĐ của tôi hết hạn vào vào giữa tháng 7.2017. Hiện tại Cty vẫn trả lương cho tôi hàng tháng. Nếu bây giờ công ty ngưng trả lương cho tôi được không? Nếu vậy, chi phí điều trị tiếp tục của tôi sẽ như thế nào?

Được chuyển người lao động làm việc khác trong bao lâu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc N.T, email: nguyentuanx@xxx, hỏi: Cty điều chỉnh vị trí công việc của tôi, nếu trong 2 tháng tôi thấy không phù hợp sẽ được về vị trí cũ có đúng không? Trong 2 tháng đó, nếu tôi vi phạm quy định Cty thì có bị đuổi việc không?

Thử việc, lao động nữ nuôi con nhỏ có được nghỉ sớm mỗi ngày?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc Đ.L, email: hoanglongx@xxx, hỏi: Trong thời gian thử việc, lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ mỗi ngày 60 phút không?