Đến hạn không trả nợ, có phải chịu lãi suất vay?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuychixx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, tôi cho bạn vay tiền không tính lãi. Khi đến hạn, bạn tôi không chịu trả nợ. Bây giờ tôi muốn đòi lại tiền cộng thêm khoản lãi có được không?

Luật gia Phạm Thị Hằng - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 466 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu người vay trả tiền cộng thêm với khoản lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

phạm hằng
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi ngân hàng cung ứng tài khoản vay, có phải đăng ký lại?

đặng nụ |

Bạn đọc có email tuaanhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có đăng ký khoản vay 16.000.000USD và đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận. Tuy nhiên, do có những lý do khách quan, công ty tôi muốn thay đổi ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Trường hợp này công ty tôi có cần làm thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay không?

Vay vốn từ nước ngoài, trả nợ thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ hunghaixx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đăng ký khoản vay nước ngoài trung, dài hạn không được Chính phủ bảo lãnh. Hình thức thanh toán là bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay. Trường hợp trên công ty tôi có cần phải trả nợ thông qua tài khoản vay không?

Cho vay lãi suất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email khanhlyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có vay của một người trong làng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Xin hỏi, lãi suất cho vay như vậy có thuộc trường hợp cho vay nặng lãi không?

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thay đổi ngân hàng cung ứng tài khoản vay, có phải đăng ký lại?

đặng nụ |

Bạn đọc có email tuaanhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có đăng ký khoản vay 16.000.000USD và đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận. Tuy nhiên, do có những lý do khách quan, công ty tôi muốn thay đổi ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Trường hợp này công ty tôi có cần làm thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay không?

Vay vốn từ nước ngoài, trả nợ thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ hunghaixx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đăng ký khoản vay nước ngoài trung, dài hạn không được Chính phủ bảo lãnh. Hình thức thanh toán là bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay. Trường hợp trên công ty tôi có cần phải trả nợ thông qua tài khoản vay không?

Cho vay lãi suất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email khanhlyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi có vay của một người trong làng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng. Xin hỏi, lãi suất cho vay như vậy có thuộc trường hợp cho vay nặng lãi không?