Có được trả lương ngay lập tức khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Nam Dương |

Tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, nhưng chưa được trả lương ngay. Công ty hẹn hai tuần sau sẽ trả lương cho tôi sau khi đã tính toán các khoản công nợ giữa hai bên. Như vậy có đúng không? Bạn đọc có email khactaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Như vậy, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có nghiã vụ trả lương những ngày đã làm việc cho người lao động. Trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 30 ngày.

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lương 4 triệu đồng/tháng, rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 10.2018 đến tháng 7.2021 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 4 triệu đồng/tháng. Vậy, tôi rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu tiền?

Mức phạt khi không trả lương cho người học nghề trực tiếp làm ra sản phẩm

Bảo Hân (T/H) |

Do nhu cầu về lao động lớn nên có trường hợp công ty muốn tuyển dụng thêm lao động, trong đó ưu tiên những người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho công ty lâu dài. Trong trường hợp người học nghề có làm ra sản phẩm thì có được nhận lương không? Nếu công ty không trả lương cho họ thì có sai và bị phạt không?

Xếp lương cán bộ, công chức cấp xã như công chức hành chính

Vương Trần |

Theo dự thảo nghị định mới, cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

"Nếu lương cao, chẳng giáo viên nào xin nghỉ hưu sớm"

Minh Hương |

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên. Có người mong được về hưu sớm, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu lương cao, sẽ giữ chân được giáo viên.

Cấp lương cho giáo viên, hỗ trợ bán trú sẽ ngăn học sinh miền núi bỏ học

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum hiện đang thiếu chỉ tiêu hàng nghìn giáo viên đứng lớp. Nhiều giáo viên “cắm bản” vùng sâu, vùng xa xin nghỉ việc do chế độ hỗ trợ thấp, học sinh bị ngắt chế độ bán trú cũng khó khăn trong việc đến trường. Ngành giáo dục 2 tỉnh phía bắc Tây Nguyên đề xuất chế độ hỗ trợ, mở lại bán trú, nội trú để nâng cao chất lượng dạy và học.

Cửa khẩu Lạng Sơn sắp thông quan thuận tiện hơn khi Trung Quốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Anh Tuấn |

Mấy ngày qua, xe chở nông sản, trái cây xuất sang Trung Quốc tái diễn cảnh ùn ứ, xếp hàng chờ do lượng lớn container cùng đổ về các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè

Hà Chi - Minh Ánh |

Tràng Tiền là con phố duy nhất của Hà Nội được thiết kế phần mái hiên vỉa hè ở hầu hết cả tuyến phố. Không chỉ giúp người đi bộ tránh nắng, mưa, phần mái che này còn khiến con phố giống như một con phố cổ ở Paris.

Chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin trước khi bị khóa 2 chiều

HỮU CHÁNH |

Sau khi bị khóa chiều gọi đi, chủ thuê bao có 15 ngày để cập nhật thông tin cá nhân, qua trang web, ứng dụng hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng. Sau thời hạn này, nếu thuê bao không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị khóa thêm chiều gọi đến.

Lương 4 triệu đồng/tháng, rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 10.2018 đến tháng 7.2021 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 4 triệu đồng/tháng. Vậy, tôi rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu tiền?

Mức phạt khi không trả lương cho người học nghề trực tiếp làm ra sản phẩm

Bảo Hân (T/H) |

Do nhu cầu về lao động lớn nên có trường hợp công ty muốn tuyển dụng thêm lao động, trong đó ưu tiên những người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho công ty lâu dài. Trong trường hợp người học nghề có làm ra sản phẩm thì có được nhận lương không? Nếu công ty không trả lương cho họ thì có sai và bị phạt không?

Xếp lương cán bộ, công chức cấp xã như công chức hành chính

Vương Trần |

Theo dự thảo nghị định mới, cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

"Nếu lương cao, chẳng giáo viên nào xin nghỉ hưu sớm"

Minh Hương |

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên. Có người mong được về hưu sớm, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu lương cao, sẽ giữ chân được giáo viên.

Cấp lương cho giáo viên, hỗ trợ bán trú sẽ ngăn học sinh miền núi bỏ học

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum hiện đang thiếu chỉ tiêu hàng nghìn giáo viên đứng lớp. Nhiều giáo viên “cắm bản” vùng sâu, vùng xa xin nghỉ việc do chế độ hỗ trợ thấp, học sinh bị ngắt chế độ bán trú cũng khó khăn trong việc đến trường. Ngành giáo dục 2 tỉnh phía bắc Tây Nguyên đề xuất chế độ hỗ trợ, mở lại bán trú, nội trú để nâng cao chất lượng dạy và học.