Cấp lương cho giáo viên, hỗ trợ bán trú sẽ ngăn học sinh miền núi bỏ học

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum hiện đang thiếu chỉ tiêu hàng nghìn giáo viên đứng lớp. Nhiều giáo viên “cắm bản” vùng sâu, vùng xa xin nghỉ việc do chế độ hỗ trợ thấp, học sinh bị ngắt chế độ bán trú cũng khó khăn trong việc đến trường. Ngành giáo dục 2 tỉnh phía bắc Tây Nguyên đề xuất chế độ hỗ trợ, mở lại bán trú, nội trú để nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngày 28.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, đã đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ưu tiên sắp xếp nguồn lực duy trì chính sách hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh miền núi. 

Việc này sẽ góp phần duy trì sĩ số chuyên cần, ngăn được học sinh vùng khó khăn, thiếu thốn bỏ trường lớp. Từ sau dịp Tết nguyên đán đến nay, nhiều học sinh huyện miền núi Tu Mơ Rông đã không trở lại trường lớp. Các em bỏ học theo cha mẹ lên nương rẫy mưu sinh.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, năm học 2021-2022, toàn huyện có gần 1.000 em học sinh bị ngắt chế độ bán trú, sau khi xã lên Nông thôn mới.

Bữa ăn gồm cơm trắng, cá khô, nhộng đất của học sinh huyện Kon Plông. Ảnh Thanh Tuấn
Bữa ăn gồm cơm trắng, cá khô, nhộng đất của học sinh huyện Kon Plông. Ảnh Thanh Tuấn

100% học sinh của nhà trường là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ các em chủ yếu làm nương rẫy mang tính tự cung tự cấp, kinh tế vô cùng khó khăn. Vì thế, nhiều em đứng trước nguy cơ bỏ học, nhà trường phải tới tận nhà động viên gia đình.

Bà Y Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị Bộ Nội vụ không cắt giảm 10% số lượng người làm việc đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo lộ trình tinh giản biên chế.

Hiện nay, các địa bàn đặc biệt khó khăn thiếu nguồn tuyển giáo viên, một số giáo viên không yên tâm công tác, đời sống khó khăn nên một số giáo viên nghỉ việc, chuyển công tác đến vùng thuận lợi. 

Ngành giáo dục tỉnh Kon Tum kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi, trong đó có cơ chế ưu đãi đặc thù để khuyến khích giáo viên an tâm công tác ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể bằng chính sách hỗ trợ, tiền lương thưởng, để kịp thời động viên tinh thần cũng như vật chất cho đội ngũ giáo viên.

Thống kê, hiện ngành giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu 3.000 giáo viên các cấp và 1.500 nhân viên. Trong khi đó, Bộ Nội vụ quyết định cho bổ sung 1.244 biên chế cả giáo viên và nhân viên, tuy nhiên vì nhiều lý do hiện vẫn chưa tuyển dụng được.

Do thiếu giáo viên nên ngành giáo dục Gia Lai phải tiến hành biệt phái, điều động thường xuyên các thầy cô xuống địa bàn xa xôi dạy học.

Tỉnh Gia Lai đề xuất, khi xây dựng chính sách, đề án, chương trình thì cần quan tâm đến tính chất đặc thù của vùng miền để xây dựng chính sách phù hợp cho từng vùng miền. Cần có nhiều mô hình tổ chức cho học sinh nội trú, bán trú, để tránh tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Gia Lai thống nhất và chấp hành với lộ trình tinh giản biên chế, nhưng đặc thù đối với Tây Nguyên, việc tinh giản 10% thì rất khó. Vì khu vực này có những điểm trường, lớp ghép và buộc phải bố trí đủ giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nội vụ cần rà soát, thống nhất phân bổ đảm bảo giáo viên cho các vùng miền này.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập trường lớp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu nhiều chỉ tiêu giáo viên đứng lớp, vì vậy sẽ sáp nhập các trường lớp trên địa bàn, điều chuyển giáo viên từ thành phố xuống huyện hỗ trợ dạy học cho học sinh các cấp.

Nhiều học sinh miền núi ở Kon Tum không trở lại trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Từ sau dịp Tết nguyên đán đến nay, nhiều học sinh huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã không trở lại trường lớp. Các em bỏ học theo cha mẹ lên nương rẫy mưu sinh, gây khó khăn cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Gần 60 học sinh miền núi bỏ học để lập gia đình

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau Tết Nguyên Đán 2023, 154 học sinh trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn bỏ học, trong đó có gần 60 em đi lấy chồng, lấy vợ.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Sáp nhập trường lớp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu nhiều chỉ tiêu giáo viên đứng lớp, vì vậy sẽ sáp nhập các trường lớp trên địa bàn, điều chuyển giáo viên từ thành phố xuống huyện hỗ trợ dạy học cho học sinh các cấp.

Nhiều học sinh miền núi ở Kon Tum không trở lại trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Từ sau dịp Tết nguyên đán đến nay, nhiều học sinh huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã không trở lại trường lớp. Các em bỏ học theo cha mẹ lên nương rẫy mưu sinh, gây khó khăn cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Gần 60 học sinh miền núi bỏ học để lập gia đình

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau Tết Nguyên Đán 2023, 154 học sinh trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn bỏ học, trong đó có gần 60 em đi lấy chồng, lấy vợ.