Cha là người nước ngoài, con có được mang quốc tịch Việt Nam không

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill lethihoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có quốc tịch Việt Nam, chồng tôi có quốc tịch nước ngoài và hiện chúng tôi đang sinh sống tại Việt Nam. Xin hỏi, con của tôi có thể mang quốc tịch Việt Nam không và tôi có thể đăng ký khai sinh cho con ở đâu?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam như sau:

1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh, theo đó, ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Như vậy, nếu bạn là công dân Việt Nam, có chồng là công dân nước ngoài và có sự thỏa thuận bằng văn bản của hai vợ chồng vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con thì con của bạn có thể mang quốc tịch Việt Nam và bạn có thể đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của bạn hoặc chồng.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Có thể nhập lại quốc tịch Việt Nam sau khi thôi quốc tịch?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranthanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây tôi đã được thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch nước khác. Nếu tôi về Việt Nam sinh sống thì có thể nhập lại quốc tịch Việt Nam không?

Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần điều kiện gì?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thanthaxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là người nước ngoài, chúng tôi đã chuyển về Việt Nam để sinh sống. Chồng tôi có mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam. Để được nhập quốc tịch Việt Nam thì chồng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Những loại nhà ở mà Việt kiều đã thôi quốc tịch được mua

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn Việt kiều đã thôi quốc tịch Việt Nam có được mua nhà ở Việt Nam hay không. Nếu có thì được mua những loại nhà ở nào?

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Có thể nhập lại quốc tịch Việt Nam sau khi thôi quốc tịch?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranthanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây tôi đã được thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch nước khác. Nếu tôi về Việt Nam sinh sống thì có thể nhập lại quốc tịch Việt Nam không?

Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần điều kiện gì?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thanthaxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là người nước ngoài, chúng tôi đã chuyển về Việt Nam để sinh sống. Chồng tôi có mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam. Để được nhập quốc tịch Việt Nam thì chồng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Những loại nhà ở mà Việt kiều đã thôi quốc tịch được mua

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn Việt kiều đã thôi quốc tịch Việt Nam có được mua nhà ở Việt Nam hay không. Nếu có thì được mua những loại nhà ở nào?