Như Lao Động đưa tin, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hành vi của người bố ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình dùng xăng và rơm đốt chân con trai 7 tuổi.
Vụ việc xảy ra tối 2.10, người bố về nhà sau buổi nhậu, có nghe hàng xóm nói con mình trộm tiền của họ, mua đồ chơi.
Hành vi bạo hành của người bố với con trai may mắn được bà nội phát hiện kịp thời. Người bà đã lao vào dập lửa và đưa cháu bé đi cấp cứu.
Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch chẩn đoán, bé trai bị bỏng độ 3 cả hai chân.
Theo dõi vụ việc, luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, dấu hiệu phạm tội của người bố đốt chân con trai đã rõ.
Luật sư chia sẻ, trẻ con trộm cắp vặt là một điều không hiếm gặp. Tuy nhiên ở vụ việc trên, cháu bé trộm tiền của hàng xóm và sau đó đi mua đồ chơi theo thông tin phản ánh là thông tin chưa được kiểm chứng.
"Có thể người bố mới nghe thông tin một chiều đã vội vàng bực tức trút giận lên con mình", luật sư Khuyên nói.
Theo bà Khuyên, nếu hành vi tung tin sai sự thật dẫn tới cháu bé bị bố đánh oan thì tùy tính chất và mức độ cần xử lý người tung tin sai sự thật này. Do đây là nguồn cơn dẫn tới hành vi bạo hành con của người bố khi nghe tin con 7 tuổi thực hiện hành vi trộm tiền để mua đồ chơi.
Dưới góc độ pháp lý, người tung tin sai sự thật có thể bị xử phạt theo quy định tại điểm I, khoản 4, Điều 7, Nghị định 144 của Chính phủ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình quy định việc viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Hoặc tính chất nghiêm trọng có thể bị xử lý về tội "Vu khống theo điều 156 Bộ Luật hình sự 2015. Còn nếu có sự việc cháu bé trộm cắp tiền của hàng xóm để mua đồ chơi như thông tin thì hành vi của cháu bé cũng không bị xử lý bởi cháu còn quá nhỏ, mà chỉ giao cho gia đình giáo dục.
Trường hợp cháu bé trộm một số tiền lớn thì theo quy định tại Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 khi con chưa thành niên, đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại thì cha mẹ phải bồi thường.
Trong khi đó, tại Điều 586, Điều 599 Bộ luật Dân sự 2015, năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại còn cha, mẹ thì phụ huynh phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu gây thiệt hại trong thời gian trường học trực tiếp quản lý thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.