Các trường hợp đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Nguyễn thuý |

Bạn đọc có email trantienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trong các trường hợp nào thì cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ hoạt động đào tạo và thời gian đình chỉ tối đa là bao lâu?

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo như sau:

1. Cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ hoạt động đào tạo khi vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và khả năng khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ của cơ sở đào tạo tôn giáo, cơ quan ra quyết định xác định thời hạn đình chỉ nhưng không quá 24 tháng.

3. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tên cơ sở đào tạo tôn giáo, người đại diện, trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo; nguyên nhân đình chỉ; thời hạn đình chỉ; trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo.

Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định về các hành vi vị nghiêm cấm như sau:

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Như vậy, các trường hợp đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo được quy định như trên. Thời gian đình chỉ tối đa là 24 tháng theo các quy định nêu trên.

Nguyễn thuý
TIN LIÊN QUAN

Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để quyên góp nhằm trục lợi

Ái Vân |

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP nêu rõ, không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

Chính phủ quy định các trường hợp bị đình chỉ hoạt động tôn giáo

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đà Nẵng tổ chức lễ hội tôn giáo nói không với mê tín, phóng sinh

THÙY TRANG |

Sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh, năm 2023, UBND TP Đà Nẵng sẽ chủ trì tổ chức lễ hội Quán Thế Âm – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội quán triệt đây sẽ là lễ hội 5 không, trong đó sẽ tuyệt đối không có hoạt động phóng sinh, mê tín dị đoan.

Giá USD bất ngờ tăng vọt sau một phát ngôn

Quý An |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.1): Giá USD leo cao sau bình luận của một thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Doanh thu rạp Việt đầu năm chưa bứt phá

NGỌC DỦ |

Kể cả phim Việt và phim ngoại ra mắt dịp đầu năm 2024 chưa có nhiều bứt phá về doanh thu tại phòng vé trong nước. Trong đó, không ít tác phẩm rời rạp với tình trạng thua lỗ nặng nề.

Giáo viên đau đầu khi phân luồng học sinh

Trà My |

Vài năm trở lại đây, công tác tuyển sinh cấp THPT không chỉ trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của phụ huynh mà còn là vấn đề khiến giáo viên bối rối, đặc biệt ở khâu tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Lãng phí tiềm lực vì các dự án đầu tư công chậm tiến độ

TRƯỜNG - ĐẠI - TUẤN |

Hiện nay, tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh đang tồn tại hàng loạt dự án đầu tư công được xây dựng dở dang, chậm tiến độ và kéo dài trong nhiều năm gây lãng phí ngân sách, ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân.

Trường sư phạm công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Vân Trang |

Một số trường đại học đào tạo ngành sư phạm đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024.

Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để quyên góp nhằm trục lợi

Ái Vân |

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP nêu rõ, không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

Chính phủ quy định các trường hợp bị đình chỉ hoạt động tôn giáo

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đà Nẵng tổ chức lễ hội tôn giáo nói không với mê tín, phóng sinh

THÙY TRANG |

Sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh, năm 2023, UBND TP Đà Nẵng sẽ chủ trì tổ chức lễ hội Quán Thế Âm – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội quán triệt đây sẽ là lễ hội 5 không, trong đó sẽ tuyệt đối không có hoạt động phóng sinh, mê tín dị đoan.