Đà Nẵng tổ chức lễ hội tôn giáo nói không với mê tín, phóng sinh

THÙY TRANG |

Sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh, năm 2023, UBND TP Đà Nẵng sẽ chủ trì tổ chức lễ hội Quán Thế Âm – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội quán triệt đây sẽ là lễ hội 5 không, trong đó sẽ tuyệt đối không có hoạt động phóng sinh, mê tín dị đoan.

Từ ngày 8 đến ngày 10.3.2023 (nhằm ngày 17.2 đến ngày 19.2 Âm Lịch), Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội Quán Thế Âm với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo đồng bào phật tử, nhân dân và du khách tham gia.

Là một trong 15 lễ hội tôn giáo lớn nhất Việt Nam, lễ hội dự kiến sẽ đón hàng vạn lượt khách. Để gìn giữ nét đẹp của lễ hội này, ban tổ chức cho biết sẽ tập trung cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm góp phần tổ chức lễ hội đặc sắc, văn minh với tiêu chí 5 không.

 
Lễ hội thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự. Ảnh: Hoàng Vinh

Cụ thể, đây sẽ là lễ hội không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan.

Ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết: “Đến với lễ hội, chúng tôi hy vọng du khách sẽ cảm thấy thoải mái khi không có cảnh người lang thang xin ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không lo bị móc túi, giao thông thuận tiện, không bị chặt chém, chèn ép giá…

UBND quận và phường đã tuyên truyền, vận động các hộ dân cam kết thực hiện những quy định trên để làm sao từng người dân, du khách thập phương đến với lễ hội với tâm thế thoải mái nhất.

Riêng về các hoạt động mê tín dị đoan, UBND quận đã thành lập Ban Văn hóa thông tin truyền thông, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại lễ hội, tuyệt đối không có bán sách, bói toán, đồng bóng… Ban tổ chức sẽ kiểm tra chặt chẽ suốt thời gian diễn ra lễ hội, nếu phát hiện sẽ xử phạt. Về vấn đề này, những năm qua chúng ta đã làm rất tốt”.

Trao đổi thêm về việc chủ trương không tổ chức các hoạt động phóng sinh, mê tín dị đoan tại lễ hội, thầy Thích Huệ Vinh – Trụ trì chùa Quán Thế Âm quận Ngũ Hành Sơn cho biết, chùa lập ra lễ hội Quán Thế Âm năm 1991 đã có chủ trương không phóng sinh vì lo ngại rằng sẽ vô tình mở ra một chợ chim. Người thợ săn bắt chim nhốt mấy ngày, đến khi được khách mua thả ra thì cũng gần chết.

Bên cạnh đó, hiện nay, việc nhiều người lợi dụng các tín ngưỡng, trong đó có Phật giáo để tạo ra các hoạt động mê tín nhằm trục lợi rất nhiều. Lễ hội tại Đà Nẵng ngay từ đầu không có những điều đó.

"Tuy nhiên, người dân cũng cần phân biệt niềm tin tôn giáo khác với mê tín. Nếu mê tín lợi dụng niềm tin, sự sợ hãi của con người để thuyết ra những điều không đúng thì những việc như xin xăm, xin lộc tại chùa là cách một số người đi tìm lời khuyên trước những băn khoăn trong cuộc sống.

Những thẻ xăm tại chùa Quán Thế Âm là nói về đạo đức, khuyên răn con người có thiện lương để nhận được phước lành. Khi người dân cúng dường, chùa có món quà nhỏ là sợi chỉ, chai nước gửi tăng. Bởi, nhu cầu của mọi người khi đi chùa là xin được lộc, đồ vật tâm linh nào đó. Nếu không có những món quà đó thì người ta có thể ngắt lá, bẻ hết hoa như trước đây. Và, lễ hội về tâm linh thì phải khác với triển lãm, người dân đều muốn cúng dường dù ít hay nhiều và nhận chút lộc nên chúng tôi cũng chuẩn bị những điều đó để đáp lại tình cảm của quý du khách, phật tử” – thầy Vinh cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chơi Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhớ ghé thác Bìm Bịp

Huyền Phạm |

Thác Bìm Bịp hoang sơ là một trong những điểm đến du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch Đắk Lắk mùa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Khách thập phương đổ về Hải Phòng dự lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

Băng Tâm |

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 diễn ra trong 3 ngày 25 - 27.2. Những ngày này, rất đông du khách thập phương và nhân dân đổ về khu vực trung tâm TP.Hải Phòng, tham gia các hoạt động sôi nổi bên thềm lễ hội.

Không để người ăn xin chèo kéo du khách tại lễ hội cà phê Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 24.2, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay, các cơ quan chức năng đang mạnh tay giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin nơi công cộng, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự xã hội phục vụ Lễ hội Cà phê sắp tới.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Chơi Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhớ ghé thác Bìm Bịp

Huyền Phạm |

Thác Bìm Bịp hoang sơ là một trong những điểm đến du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch Đắk Lắk mùa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Khách thập phương đổ về Hải Phòng dự lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân

Băng Tâm |

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 diễn ra trong 3 ngày 25 - 27.2. Những ngày này, rất đông du khách thập phương và nhân dân đổ về khu vực trung tâm TP.Hải Phòng, tham gia các hoạt động sôi nổi bên thềm lễ hội.

Không để người ăn xin chèo kéo du khách tại lễ hội cà phê Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 24.2, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay, các cơ quan chức năng đang mạnh tay giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin nơi công cộng, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự xã hội phục vụ Lễ hội Cà phê sắp tới.